Thừa Thiên Huế và Sê Kông (Lào) thắt chặt tình đoàn kết và tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực

14:59 | 24/08/2022

Nằm trong khuôn khổ chuyến công tác của Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Thừa Thiên Huế tại 04 tỉnh Khu vực Trung Nam Lào, Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Thừa Thiên Huế đã có buổi làm việc với chính quyền tỉnh Sê Kông. Hai tỉnh đã dành nhiều thời gian trao đổi về tình hình hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn lực, y tế và hoạt động giao thương qua lại giữa 02 địa phương.
Tăng cường quan hệ hợp tác giữa tỉnh Bình Phước và Champasak (Lào) Tăng cường quan hệ hợp tác giữa tỉnh Bình Phước và Champasak (Lào)
Vun đắp mối quan hệ hữu nghị và tăng cường hợp tác giữa 2 tỉnh Quảng Ngãi và Attapeu (Lào) Vun đắp mối quan hệ hữu nghị và tăng cường hợp tác giữa 2 tỉnh Quảng Ngãi và Attapeu (Lào)

Chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Thừa Thiên Huế do UVTW Đảng, Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu dẫn đầu vào chiều ngày 23/8, Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông Lếc Láy Si Vi Lay bày tỏ vui mừng trước những thành tựu nổi bật của mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã luôn hỗ trợ, giúp đỡ đối với nhân dân tỉnh Sê Kông trên các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, giáo dục, khám chữa bệnh hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, hai bên đã tạo điều kiện để làm tốt công tác quy tập, đưa hài cốt liệt sĩ của hai địa phương về nước.

Thừa Thiên Huế và Sê Kông (Lào) thắt chặt tình đoàn kết và tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Quang cảnh buổi tiếp và làm việc - (Ảnh: thuathienhue.gov.vn).

Lãnh đạo tỉnh Sê Kông mong muốn thời gian tới, hai địa phương sẽ có thêm nhiều hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, thương mại biên giới và hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, năng lượng để hai địa phương tiếp tục thắt chặt hơn tình đoàn kết keo sơn; mong muốn phía Thừa Thiên Huế hợp tác đẩy nhanh tiến độ nâng cấp tuyến đường từ huyện Ka Lừm đến cửa khẩu Tà Vàng cũng như các tuyến đường ở khu vực biên giới hai tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, nâng kim ngạch xuất – khẩu hàng hóa giữa hai bên; tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác giữa hai địa phương, từng bước đi vào chiều sâu.

Đánh giá cao những kết quả đạt được của sự hợp tác giữa hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Sê Kông thời gian qua, Bí thư tỉnh ủy Lê Trương Lưu dành sự đồng thuận và thống nhất cao với các đề xuất của phía tỉnh bạn trong tăng cường hợp tác trên tất các các lĩnh vực. Trong đó, tăng cường công tác quản lý biên giới giữa hai tỉnh Sê Kông và Thừa Thiên Huế nói riêng cũng như hai nước Việt Nam – Lào nói chung, Thừa Thiên Huế cam kết sẽ hỗ trợ, chăm lo tốt nhất cho đời sống sinh kế của bà con người Lào tại địa phương, đặc biệt là khu vực biên giới. Tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi với lực lượng biên phòng để mở thêm cửa khẩu nhằm tăng cường giao thương hàng hóa, con người.

Thừa Thiên Huế và Sê Kông (Lào) thắt chặt tình đoàn kết và tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Dịp này, Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Thừa Thiên Huế cũng tặng tỉnh Sê Kông 400 triệu đồng và 10 máy vi tính để phục vụ trong công việc hành chính và chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Sê Kông (Lào) - (Ảnh: thuathienhue.gov.vn).

Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn lực, Tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến tăng chỉ tiêu đào tạo từ 10 lên 15 chỉ tiêu đối với học viên từ tỉnh Sê Kông; nâng mức sinh hoạt phí diện học bổng toàn phần; tăng số suất học bổng toàn phần dành cho tỉnh Sê Kông từ 12 lên 17 suất; Nghiên cứu, vận động các doanh nghiệp trong tỉnh sang khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh Sê Kông.

Thời gian tới, Bí thư tỉnh ủy Lê Trường Lưu mong muốn phía tỉnh Sê Kông tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho bà con kiều bào Việt Nam tại Lào sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh Sê Kông; Hai địa phương tiếp tục phối hợp xây dựng giáo trình cho Trung tâm đào tạo tiếng Việt tại tỉnh Sê Kông; đồng thời hỗ trợ tốt hơn cho tỉnh trong công tác quy tập hài cốt liệt sĩ VN hi sinh trên đất bạn Lào.

Thừa Thiên Huế và Sê Kông (Lào) thắt chặt tình đoàn kết và tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Thừa Thiên Huế do Bí thư tỉnh ủy Lê Trường Lưu dẫn đầu cũng đã đến thăm và trao tặng một số máy tính, dụng cụ học tập cho học sinh trường hữu nghị Việt Nam – Lào (Ảnh: thuathienhue.gov.vn).

Cũng nằm trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Sê Kông, sáng cùng ngày, Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã đến thăm và tặng quà tại Trường hữu nghị Việt Nam – Lào. Tại đây, Bí thư tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã thăm hỏi, động viên đời sống của BGH, cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường, cũng như đánh giá cao công tác giảng dạy và đặc biệt là nỗ lực duy trì dạy và học Tiếng Việt trong cộng đồng kiều bào Việt Nam tại tỉnh Sê Kông.

Thừa Thiên Huế: tiếp tục tìm kiếm các tư liệu lịch sử tại Pháp Thừa Thiên Huế: tiếp tục tìm kiếm các tư liệu lịch sử tại Pháp
Ngày 23/8 tại Trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Đại sứ Đinh Toàn Thắng đã tiếp Đoàn công tác của tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm tìm hiểu về triển lãm các tác phẩm nghệ thuật của vua Hàm Nghi và kết hợp tìm kiếm các tư liệu lịch sử liên quan tại Pháp.
UNESCO tăng cường công tác bảo tồn các giá trị di sản tại Thừa Thiên Huế UNESCO tăng cường công tác bảo tồn các giá trị di sản tại Thừa Thiên Huế
Ngày 23/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình đã có buổi tiếp và làm việc với ông Christian Manhart – Trưởng đại diện Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) tại Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh mong muốn UNESCO sẽ dành sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa đến công tác bảo tồn các giá trị di sản tại Thừa Thiên Huế nói riêng và của Việt Nam nói chung.

Nhật Nguyệt (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thua-thien-hue-va-se-kong-lao-that-chat-tinh-doan-ket-va-tang-cuong-hop-tac-tren-nhieu-linh-vuc-174313.html

In bài viết