Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ:

Phát huy tính sáng tạo, năng động, đổi mới trong công tác đối ngoại nhân dân

06:58 | 20/08/2022

Ông Nguyễn Văn Doanh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) nhấn mạnh như trên tại buổi làm việc với Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ, nhân viên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ (Liên hiệp Cần Thơ), chiều ngày 19/8.
Đồng Tháp: Gần 100 cán bộ được tập huấn kiến thức về công tác đối ngoại nhân dân Đồng Tháp: Gần 100 cán bộ được tập huấn kiến thức về công tác đối ngoại nhân dân
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hậu Giang: Phát huy tốt vai trò đối ngoại nhân dân tại địa phương Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hậu Giang: Phát huy tốt vai trò đối ngoại nhân dân tại địa phương

Tại buổi làm việc, bà Lê Thị Thanh Giang - Chủ tịch Liên hiệp Cần Thơ thông tin, với bề dày lịch sử truyền thống gần 30 năm hình thành, phát triển, Liên hiệp Cần Thơ đã có đóng góp, đạt nhiều thành tựu đáng khích lệ trong hệ thống các tổ chức liên hiệp và đối ngoại nhân dân (ĐNND) ở địa phương.

Liên hiệp Cần Thơ luôn được đánh giá là một trong những Liên hiệp tiên phong của khu vực về công tác ĐNND. Các thế hệ lãnh đạo của Liên hiệp tâm huyết với công tác ĐNND đã “truyền lửa” nhiệt huyết cho tập thể cán bộ, nhân viên.

Phát huy tính sáng tạo, năng động, đổi mới trong công tác đối ngoại nhân dân
Quang cảnh buổi thăm và làm việc của Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Văn Doanh với Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ, nhân viên Liên hiệp Cần Thơ.

Hiện Liên hiệp Cần Thơ có 16 cán bộ với 13 biên chế, các cán bộ, nhân viên luôn được chú trọng đào tạo công tác chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức, thấm nhuần đường lối chính trị. Đến nay, Liên hiệp Cần Thơ đã phát triển được 21 Hội thành viên, đa số các Hội hoạt động tích cực, hiệu quả như: Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam - Trung Quốc… Ban chấp hành Hội hoạt động với tin thần tự nguyện, giàu nhiệt huyết.

Hàng năm Liên hiệp Cần Thơ phối hợp chặt chẽ với Tổng lãnh sự các nước tổ chức nhiều hoạt động sự kiện giao lưu văn hóa có ý nghĩa thiết thực trên địa bàn, giúp người dân Cần Thơ và nhân dân các nước có điều kiện giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, hiểu nhau hơn; từ đó góp phần thu hút nhiều doanh nghiệp đến đầu tư trên địa bàn.

Về công tác vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN), Liên hiệp Cần Thơ vừa là đầu mối, vừa là cơ quan thực hiện triển khai các dự án PCPNN trên địa bàn, bình quân hàng năm đơn vị vận động viện trợ khoảng 20 tỷ đồng. Chủ tịch Liên hiệp Cần Thơ mong muốn tiếp tục nhận được hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời của VUFO để Liên hiệp Cần Thơ thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát huy tính sáng tạo, năng động, đổi mới trong công tác đối ngoại nhân dân
Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Văn Doanh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Doanh đánh giá cao kết quả Liên hiệp Cần Thơ đạt được. Ông Doanh nói: Cần Thơ là một trong những Liên hiệp địa phương có nhiều hoạt động hiệu quả, đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác, từ bộ máy nhân sự đến các hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị, các hoạt động vận động PCPNN. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã quan tâm để công tác ĐNND ở địa phương hoạt động hiệu quả, thể hiện qua việc tạo điều kiện về cơ chế, bộ máy nhân sự, đầu tư cơ sở vật chất khang trang cho Liên hiệp Cần Thơ.

Phó Chủ tịch VUFO bày tỏ ấn tượng về sự tâm huyết, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ nhân viên Liên hiệp Cần Thơ qua các thời kỳ, sự năng động, sáng tạo trong tham mưu cho lãnh đạo địa phương tổ chức thành công nhiều sự kiện, hoạt động ĐNND ý nghĩa.

Phát huy tính sáng tạo, năng động, đổi mới trong công tác đối ngoại nhân dân

Phó Chủ tịch VUFO Nguyễn Văn Doanh cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ, nhân viên Liên hiệp Cần Thơ.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Doanh, các Liên hiệp địa phương còn gặp nhiều khó khăn; tuy nhiên, nhiệm vụ của những người làm công tác ĐNND trong tình hình mới đòi hỏi phải có nhiều sự sáng tạo, năng động, đổi mới.

Ông Doanh tin tưởng, với tâm huyết, nỗ lực, linh hoạt, sáng tạo, Liên hiệp Cần Thơ sẽ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, khẳng định được vai trò nòng cốt, tiên phong, đi đầu trong công tác hoạt động ĐNND.

Cần Thơ triển lãm ảnh “Cuộc đời và hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh” Cần Thơ triển lãm ảnh “Cuộc đời và hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”
Ngày 16/8, tại TP Cần Thơ đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm ảnh “Cuộc đời và hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và trưng bày chuyên đề “Hình tượng hoa Sen qua sưu tập hiện vật tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ”.
Cần Thơ: Phấn đấu chỉ số PCI vào top đầu cả nước trong năm 2022 Cần Thơ: Phấn đấu chỉ số PCI vào top đầu cả nước trong năm 2022
Để đạt được mục tiêu, theo ông Phạm Văn Hiểu Chủ tịch HĐND thành phố cần đề ra nhiều giải pháp trước mắt lẫn căn cơ, đặc biệt là đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; chú trọng xây dựng tư duy đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp ở các cấp chính quyền.
Nhiều hoạt động ý nghĩa diễn ra trong Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Cần Thơ Nhiều hoạt động ý nghĩa diễn ra trong Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Cần Thơ
Ngày 18/8, Ban Chỉ đạo 138 TP Cần Thơ, Ban Chỉ đạo 138 quận Ninh Kiều phối hợp với Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2022.

Hà Vy - Thành Thật

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/phat-huy-tinh-sang-tao-nang-dong-doi-moi-trong-cong-tac-doi-ngoai-nhan-dan-174091.html

In bài viết