Thanh niên kiều bào tự hào và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh

17:39 | 22/07/2022

Về làng Sen, quê nội và làng Hoàng Trù, quê ngoại Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bạn trẻ kiều bào thăm ngôi nhà đơn sơ với những kỷ vật giản dị gắn bó nhiều kỷ niệm trong những năm niên thiếu của Hồ Chủ Tịch.
Chiếu phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Algieria Chiếu phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Algieria
Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cao Bằng Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cao Bằng
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thanh niên kiều bào tự hào và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn đại biểu Trại hè Việt Nam 2022 chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích Kim Liên.

Với lòng biết ơn và tri ân công đức cha ông đi trước, đoàn Trại hè Việt Nam 2022 cũng tiến hành trồng ba cây hoa ban tại làng Sen. Ông Trần Khánh Thục, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An, cho biết: “Chuyến thăm của các bạn trẻ kiều bào về đây chứa đựng đầy đủ các ý nghĩa về giáo dục truyền thống của đất nước, của quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng mong rằng đây là những hoạt động truyền thống để sau này các thanh niên kiều bào trở thành những người kết nối, trở thành những đại sứ lan tỏa hơn giá trị của Việt Nam đến với toàn thế giới”.

Thanh niên kiều bào tự hào và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh
Những bạn trẻ kiều bào tỏ lòng biết ơn và kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thăm làng Sen, quê nội và làng Hoàng Trù, quê ngoại Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngắm ngôi nhà đơn sơ với những kỷ vật giản dị gắn bó nhiều kỷ niệm trong những năm niên thiếu của Hồ Chủ Tịch, Đỗ Tài Khoa, kiều bào Ba Lan bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên về thăm Nghệ An, quê của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Em thấy Hồ Chủ tịch là người rất quan trọng đối với Việt Nam. Bác Hồ làm được nhiều điều lớn lao cho Việt Nam. Nếu không có Bác Hồ thì chắc là Việt Nam không đẹp và không phát triển như bây giờ”.

Thanh niên kiều bào tự hào và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh
Với lòng biết ơn và tri ân công đức cha ông đi trước, đoàn Trại hè Việt Nam 2022 cũng tiến hành trồng ba cây hoa ban tại làng Sen.

Những bạn trẻ kiều bào tỏ lòng biết ơn và kính trọng Hồ Chủ tịch đã cống hiến, hy sinh trọn đời vì hoà bình và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam.

Thành phố Hồ Chí Minh trao 500 phần quà cho kiều bào và người dân Lào Thành phố Hồ Chí Minh trao 500 phần quà cho kiều bào và người dân Lào
500 phần quà là tình cảm mà lãnh đạo và người dân Thành phố Hồ Chí Minh dành cho kiều bào và người dân Lào có hoàn cảnh khó khăn, động viên người Việt Nam tại Lào vượt qua dịch bệnh Covid -19
Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng dữ liệu số hóa sổ hộ tịch từ 15/6 Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng dữ liệu số hóa sổ hộ tịch từ 15/6
Từ ngày 15/6, Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) sẽ cấp bản sao trích lục kết hôn, bản sao Giấy khai sinh, bản sao trích lục khai tử và bản sao trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con từ Dữ liệu số hóa sổ hộ tịch.
Chủ tịch Quốc hội Mozambique vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh Chủ tịch Quốc hội Mozambique vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Trong chương trình thăm chính thức Việt Nam, sáng 20/6/2022, Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias và Đoàn đại biểu Quốc hội Mozambique đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Lan Phương/VOV5

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thanh-nien-kieu-bao-tu-hao-va-biet-on-chu-tich-ho-chi-minh-172599.html

In bài viết