World Vision cần dành nhiều quan tâm đến trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

22:22 | 11/07/2022

Đây là một trong những đề xuất của ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Công tác, về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (COMINGO) tại buổi tiếp đoàn lãnh đạo cấp cao của tổ chức World Vision International (WVI/Mỹ) chiều 11/7.
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam và Ô-xtơ-rây-lia qua kênh phi chính phủ Thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam và Ô-xtơ-rây-lia qua kênh phi chính phủ
Liên hiệp các địa phương chia sẻ kinh nghiệm về công tác vận động viện trợ Liên hiệp các địa phương chia sẻ kinh nghiệm về công tác vận động viện trợ

Tại buổi tiếp, đại diện WVI cho biết đang xây dựng chiến lược hoạt động giai đoạn 2023-2027 nhằm phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa WVI với các đối tác, tiếp tục nâng cao hiệu quả các chương trình, dự án, đóng góp vào sự phát triển bền vững tại Việt Nam.

Chiến lược mới dự kiến tập trung vào bốn lĩnh vực gồm: Bảo vệ và tham gia của trẻ em; sức khỏe và dinh dưỡng; cải thiện sinh kế, giảm thiểu rủi ro thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; trao quyền cho cộng đồng trên cơ sở lấy trẻ em làm trung tâm.

World Vision cần dành nhiều quan tâm đến trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký VUFO Phan Anh Sơn cùng đai diện Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) tặng quà, chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn lãnh đạo cấp cao của tổ chức World Vision International (Ảnh: Hải An).

Cơ bản đồng tình với chiến lược mới của WVI, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký VUFO Phan Anh Sơn lưu ý tổ chức cần bám sát những ưu tiên của Việt Nam cũng như đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, từng khu vực, từng nhóm đối tượng để có cách tiếp cận phù hợp và hiệu quả; quan tâm đến nhóm đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa và các khu vực đô thị; chú trọng xây dựng kế hoạch chi tiết, lựa chọn những địa bàn, lĩnh vực, đối tượng, nội dung hỗ trợ phù hợp để tối ưu hoá nguồn lực, tránh chồng chéo, nhất là đối với các mô hình, sáng kiến có sự tương đồng với chương trình tài trợ của các cơ quan, tổ chức, nhà tài trợ khác.

Ông Phan Anh Sơn cũng trân trọng cảm ơn những đóng góp tích cực của WVI trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam thời gian qua; chia sẻ những kết quả nổi bật của VUFO trong công tác đối ngoại nhân dân nói chung, công tác phi chính phủ nước ngoài nói riêng cùng một số định hướng trong hợp tác, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam năm 2022 và những năm tiếp theo.

WVI là một trong những tổ chức phi chính phủ nước ngoài lớn nhất hoạt động tại Việt Nam với ngân sách viện trợ khoảng 20 triệu đô la Mỹ/năm.

Hiện WVI đang triển khai 37 chương trình, dự án, trong đó có 35 Chương trình Vùng - AP với thời gian thực hiện từ 10-15 năm. Các chương trình tập trung hỗ trợ trên các lĩnh vực an ninh lương thực, nông nghiệp; nước sạch vệ sinh môi trường; tái tạo năng lượng bền vững; tài chính vi mô, phát triển kinh tế; phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp; biến đổi khí hậu; giáo dục, phát triển và giáo dục trẻ mầm non; bảo trợ trẻ em; y tế; HIV/AIDS; phòng chống mua bán người; hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; khuyết tật; giới; vận động chính sách về quyền trẻ em; xây dựng năng lực; sự tham gia và bảo vệ trẻ em tại 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Năm 2021, WVI là một trong số những tổ chức hỗ trợ tích cực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam.

World Vision Việt Nam thúc đẩy việc áp dụng kỉ luật tích cực trong việc nuôi dạy con cái World Vision Việt Nam thúc đẩy việc áp dụng kỉ luật tích cực trong việc nuôi dạy con cái
World Vision Việt Nam trang bị kiến thức bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng World Vision Việt Nam trang bị kiến thức bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Hải An

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/world-vision-can-danh-nhieu-quan-tam-den-tre-em-viet-nam-co-hoan-canh-dac-biet-kho-khan-171942.html

In bài viết