Thêm 5 vạn trẻ em sẽ biết bơi trong 3 năm tới

15:16 | 02/02/2022

Đó là một trong những mục tiêu quan trọng của Campaign for Tobacco-Free Kids (Tổ chức Chiến dịch vì trẻ em không thuốc lá) đặt ra đến năm 2024. Bà Đoàn Thu Huyền, đại diện tổ chức này chia sẻ với Thời Đại...
Các tổ chức quốc tế đánh giá cao việc giảm tai nạn thương tích trẻ em ở Việt Nam Các tổ chức quốc tế đánh giá cao việc giảm tai nạn thương tích trẻ em ở Việt Nam
Tạo “vắc-xin phòng chống đuối nước” cho trẻ em là hành động cần thực hiện sớm Tạo “vắc-xin phòng chống đuối nước” cho trẻ em là hành động cần thực hiện sớm

Bà nói: Đuối nước - “kẻ giết người thầm lặng” là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em dưới 15 tuổi tại Việt Nam. Mỗi năm, đuối nước cướp đi mạng sống của hơn 2.000 trẻ em. Các nguyên nhân gây đuối nước ở trẻ em bao gồm: tỷ lệ trẻ em biết bơi và có kỹ năng an toàn trong môi trường nước còn thấp; trẻ thiếu sự giám sát của cha mẹ và người chăm sóc trẻ; trẻ tiếp xúc với nguồn nước mở dễ dàng.

Thêm 5 vạn trẻ em sẽ biết bơi trong 3 năm tới
Chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em đã hỗ trợ dạy bơi cho gần 14.000 trẻ em Việt Nam và dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho 30.200 trẻ em. Ảnh minh họa

Tổ chức Chiến dịch vì trẻ em không thuốc lá đã phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH triển khai thí điểm chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em đến 103 xã của 21 huyện thuộc 8 tỉnh, thành phố. Đây là những tỉnh có tỷ lệ trẻ em tử vong do đuối nước trẻ em cao nhất trên cả nước với hơn 55% những hộ gia đình đều là hộ nghèo, cận nghèo. Chương trình đã hỗ trợ dạy bơi cho gần 14.000 trẻ em Việt Nam và dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho 30.200 trẻ em. Nhờ đó, tỷ lệ trẻ em được học bơi, biết bơi tại các tỉnh đã cao hơn gấp 3 lần so với thời điểm trước khi triển khai dự án. Tỷ lệ đuối nước so với các vùng không triển khai dự án cũng giảm rõ rệt.

Năm 2020, chương trình đã mở rộng triển khai thêm 4 tỉnh gồm: Nam Định, Hà Nội, Nghệ An và Long An. Campaign for Tobacco-Free Kids đã hỗ trợ tăng cường năng lực quản lý, điều phối, phối hợp triển khai cho mạng lưới các bộ, ngành liên quan, các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức phi chính phủ trong phòng chống đuối nước trẻ em. Chương trình cũng bảo đảm tính bền vững với việc tăng tỷ lệ đối ứng ngân sách của địa phương, thúc đẩy lồng ghép triển khai chương trình trong bối cảnh ứng phó dịch bệnh thiên tai và đảm bảo an toàn trẻ em trong đại dịch Covid-19; chủ động nâng cao năng lực và chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm thực hiện chương trình để nhân rộng toàn quốc. Năm 2021, Tổ chức Chiến dịch vì trẻ em không thuốc lá đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn hóa tài liệu hướng dẫn bơi an toàn và kỹ năng an toàn trong môi trường nước, chuẩn bị cho việc áp dụng chính thức trong các trường học.

Thêm 5 vạn trẻ em sẽ biết bơi trong 3 năm tới
Bà Đoàn Thu Huyền, đại diện Tổ chức Chiến dịch vì trẻ em không thuốc lá. Ảnh: Hải Triều
Theo bà Đoàn Thu Huyền, hoạt động chính của các chương trình là dạy bơi cho trẻ em. Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc triển khai các hoạt động của dự án. Trong bối cảnh phải tuân thủ các quy định phòng chống dịch, Campaign for Tobacco-Free Kids đã tập trung nhiều hơn vào các hoạt động dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước để nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến trong hành vi của trẻ em. Trong quá trình này, Bộ LĐ-TB&XH, chính quyền các địa phương đã linh hoạt tạo mọi điều kiện để tổ chức triển khai thực hiện các chương trình.

Khi triển khai dự án tại huyện Ea Kar, Đắk Lắk - huyện xa nhất của tỉnh khó khăn nhất, rất nhiều gia đình đồng bào dân tộc thiểu số mỗi ngày đều vượt quãng đường xa mấy chục km để đưa con đến học bơi. “Họ nói với chúng tôi rằng: “Rất cảm ơn các anh, chị vì nếu không có chương trình, con cái chúng tôi lớn lên rồi cũng giống như bố mẹ chúng, cả đời không biết bơi”. Những chia sẻ như vậy cho thấy, giá trị của chương trình không chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn cho trẻ em mà còn góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng, chống đuối nước”, bà Huyền cho biết.

Cũng theo bà Huyền, tháng 7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1248/QĐ-TTg phê duyệt chương trình phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030. Trong đó tiêu chí về bơi an toàn của Tổ chức Chiến dịch vì trẻ em không thuốc lá đã trở thành một trong những giải pháp để phòng chống đuối nước, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em. Điều này đã nhân rộng tính bền vững và giá trị dự án trở thành chương trình quốc gia và là điểm Campaign for Tobacco-Free Kids mong đợi sẽ được thúc đẩy trong thời gian tới.

"Chúng tôi mong muốn, thời gian tới sẽ mở rộng triển khai chương trình đến 20 tỉnh, thành phố, bao phủ được 47% tổng gánh nặng tử vong do đuối nước tại Việt Nam. Đồng thời, mục tiêu đến năm 2024, dạy bơi được cho tối thiểu 5 vạn trẻ em Việt Nam", bà Đoàn Thu Huyền nói.
Lần đầu tiên trong lịch sử Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết về phòng chống tai nạn đuối nước Lần đầu tiên trong lịch sử Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết về phòng chống tai nạn đuối nước
Việt Nam đặt mục tiêu giảm 20% trẻ tử vong do đuối nước vào năm 2030 Việt Nam đặt mục tiêu giảm 20% trẻ tử vong do đuối nước vào năm 2030
Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài góp phần cải thiện tình trạng đuối nước ở Việt Nam Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài góp phần cải thiện tình trạng đuối nước ở Việt Nam

Thùy Dương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/them-5-van-tre-em-se-biet-boi-trong-3-nam-toi-162406.html

In bài viết