Belarus đe dọa cắt nguồn cung khí đốt sang EU

14:53 | 12/11/2021

Tổng thống Belarus Lukashenko ngày 11/11 đe dọa cắt dòng chảy khí đốt cho châu Âu trong bối cảnh EU xem xét áp đặt lệnh trừng phạt với Minsk.
Nga tức tốc điều 2 máy bay ném bom sang Belarus Nga tức tốc điều 2 máy bay ném bom sang Belarus
Nga xem xét cắt nguồn cung khí đốt cấp đến Moldova vào tháng tới Nga xem xét cắt nguồn cung khí đốt cấp đến Moldova vào tháng tới
Belarus đe dọa cắt nguồn cung khí đốt sang EU
Tổng thống Belarus Lukashenko. Ảnh: Getty

“Chúng ta đang sưởi ấm châu Âu nhưng họ vẫn đe dọa sẽ đóng cửa biên giới. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta cắt dòng chảy khí đốt tự nhiên đến đó? Tôi khuyên giới lãnh đạo Ba Lan, Litva và các quốc gia khác hãy suy nghĩ trước khi nói” -

Hãng thông tấn Belta trích dẫn tuyên bố của ông Lukashenko.

Cảnh báo của Belarus được đưa ra sau khi EU cáo buộc Belarus lợi dụng vấn đề di cư để gây sức ép với khối này.

Được biết, tuyến đường ống dẫn khí đốt mà ông Lukashenko nói đến là đường ống Yamal đi qua Belarus, đưa khí đốt tự nhiên của Nga tới Đức và Ba Lan. Nga là một trong những đồng minh thân cận của Belarus.

Hiện châu Âu đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng, giá khí đốt tại khu vực này đã gia tăng chóng mặt thời gian gần đây.

Theo hãng thông tấn Belta, bất cứ sự gián đoạn nào đối với việc cung cấp khí đốt qua Belarus cũng có thể gây ảnh hưởng đáng kể cho các nước châu Âu.

Tổng thống Putin: Nga không sử dụng khí đốt làm vũ khí địa chính trị Tổng thống Putin: Nga không sử dụng khí đốt làm vũ khí địa chính trị
Pakistan chật vật tìm nguồn cung khí đốt tự nhiên hóa lỏng Pakistan chật vật tìm nguồn cung khí đốt tự nhiên hóa lỏng

Hà Linh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/belarus-de-doa-cat-nguon-cung-khi-dot-sang-eu-156339.html

In bài viết