Đại sứ Angeria tại Việt Nam nhận kỉ niệm chương của VUFO vì thúc đẩy quan hệ hữu nghị hai nước

08:47 | 22/10/2021

Chiều ngày 21/10, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (VUFO) Việt Nam Nguyễn Phương Nga đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Angeria Dân chủ và Nhân dân tại Việt Nam Mohamed Berrah.
VUFO và Đại sứ Na Uy tại Việt Nam thống nhất đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại giữa nhân dân hai nước VUFO và Đại sứ Na Uy tại Việt Nam thống nhất đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại giữa nhân dân hai nước
76 năm ngày Quốc khánh Việt Nam: Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam tổ chức Tọa đàm tăng cường quan hệ hai nước 76 năm ngày Quốc khánh Việt Nam: Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam tổ chức Tọa đàm tăng cường quan hệ hai nước
Chủ tịch VUFO: Mỗi thành viên Liên hiệp Hữu nghị hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh Chủ tịch VUFO: Mỗi thành viên Liên hiệp Hữu nghị hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh
Đại sứ Angeria tại Việt Nam nhận kỉ niệm chương của VUFO vì thúc đẩy quan hệ hữu nghị hai nước
Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Angeria tại Việt Nam Mohamed Berrah. (Ảnh: Tuấn Việt)

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tich VUFO Nguyễn Phương Nga chúc mừng Đại sứ Mohamed Berrah đã có nhiệm kỳ thành công tại Việt Nam. Trong 6 năm qua, ông Mohamed Berrah trên cương vị Đại sứ Angeria tại Việt Nam đã hỗ trợ, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước phát triển tích cực. Hai bên đã tổ chức thành công kỳ họp Ủy ban liên chính phủ lần thứ 11, là cơ sở để phối hợp triển khai hiệu quả những nội dung, hoạt động, chương trình dự án hợp tác giữa hai bên. Quan hệ kinh tế, thương mại giữa giữa hai nước duy trì ổn định mặc dù nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19.

Trong các hoạt động đối ngoại nhân dân, Đại sứ Mohamed Berrah đã chủ động và nhiệt tình phối hợp với VUFO và Hội hữu nghị Việt Nam - Angeria. Đại sứ quán Angeria và Hội Hữu nghị Việt Nam - Angeria đã trao đổi, chia sẻ, kiến nghị các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai bên, phối hợp với Hội trong việc tổ chức các hoạt động hữu nghị, nâng cao hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

VUFO và Hội Hữu nghị Việt Nam - Angeria cũng gửi lời cảm ơn sự ủng hộ và phối hợp công tác trong nhiều năm qua của Đại sứ quán Angeria tại Việt Nam và cá nhân ngài Đại sứ cùng phu nhân. Chủ tịch VUFO hi vọng, dù ở cương vị nào, Đại sứ Mohamed Berrah sẽ tiếp tục đóng góp cho việc củng cố và phát triển tình hữu nghị và quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước."Phần thưởng này tôn vinh những cống hiến tích cực của ngài Đại sứ trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Angeria," bà Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh.

Đại sứ Angeria tại Việt Nam nhận kỉ niệm chương của VUFO vì thúc đẩy quan hệ hữu nghị hai nước
VUFO, Hội Hữu nghị Việt Nam - Angeria; Đại sứ quán Angeria trao đổi thông tin trước Lễ trao kỉ niệm chương. Ảnh: Tuấn Việt

Xúc động khi nhận phần thưởng cao quý này của VUFO, Đại sứ Mohamed Berrah cho biết, cá nhân và gia đình ông dành nhiều tình cảm cho đất nước Việt Nam tươi đẹp, con người Việt Nam thân thiện, gần gũi, nhân hậu. Đại sứ khẳng định dù ở bất cứ cương vị nào cũng sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp cho quan hệ hữu nghị hai nước.

Nữ Đại sứ, Đại biện góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước Nữ Đại sứ, Đại biện góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước
Ngày 19/10, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tiếp các nữ Đại sứ, Đại biện các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam. Phó Chủ tịch nước khẳng định, những đóng góp của các nữ Đại sứ, Đại biện đã góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác sâu rộng giữa Việt Nam với các nước.
Chủ tịch VUFO kêu gọi tăng cường đoàn kết quốc tế ứng phó đại dịch và tuân thủ luật pháp quốc tế Chủ tịch VUFO kêu gọi tăng cường đoàn kết quốc tế ứng phó đại dịch và tuân thủ luật pháp quốc tế
Tối 14/10 (giờ Việt Nam), trong khuôn khổ Diễn đàn Phụ nữ Á-Âu lần thứ III, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tham gia và phát biểu tại phiên toàn thể về chủ đề “Sứ mệnh của phụ nữ trong ngoại giao hòa bình và tin cậy”.
VUFO và Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba gửi điện chia buồn trước sự ra đi của nhà báo Marta Rojas VUFO và Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba gửi điện chia buồn trước sự ra đi của nhà báo Marta Rojas
Nhận được tin bà Marta Rojas, Anh hùng Cuba, nhà báo cách mạng, người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam đột ngột từ trần ngày 03/10/2021, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) và Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba đã gửi điện chia buồn tới đồng chí Fernando Gonzalez Llort, Chủ tịch Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc; ông Yolanda Ferrer Gomez, Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam; ông Yailin Orta Rivera, Tổng Biên tập báo Granma và gia đình bà Marta Rojas

Hồng Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dai-su-angeria-tai-viet-nam-nhan-ki-niem-chuong-cua-vufo-vi-thuc-day-quan-he-huu-nghi-hai-nuoc-154202.html

In bài viết