Nga ra điều kiện tham dự lễ công bố chính phủ mới Afghanistan

14:25 | 07/09/2021

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov xác nhận, nước này đã nhận được lời mời công bố chính phủ mới tại Afghanistan, tuy nhiên, Nga chưa khẳng định việc tham dự hay không.
Taliban mời các nước dự lễ công bố Chính phủ mới Taliban mời các nước dự lễ công bố Chính phủ mới
Nga bất ngờ nêu điều kiện để công nhận Taliban Nga bất ngờ nêu điều kiện để công nhận Taliban

Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Lavrov nói: “Chúng tôi muốn ủng hộ tiến trình thành lập một chính phủ phản ánh toàn bộ xã hội Afghanistan, bao gồm cả Taliban và các nhóm sắc tộc khác ngoài người Pashtun: người Hazara, người Uzbekstan và người Tajikstan".

Nga ra điều kiện tham dự lễ công bố chính phủ mới Afghanistan
Ngoại trưởng Lavrov. Nguồn: AP

Cũng theo Ngoại trưởng Nga, "chỉ một chính phủ bao trùm mới có thể đảm bảo quá trình chuyển giao ổn định sang một cuộc sống mới. Nếu sự bao trùm này được đảm bảo, tôi tin rằng chúng tôi sẽ vui lòng tham dự buổi lễ nhậm chức cùng các nước khác”.

Được biết, ngày 6/9, người phát ngôn Taliban Mujahid cho hay, chi tiết và ngày thành lập chính phủ mới sẽ sớm được thông báo.

Người phát ngôn Mujahid bày tỏ hy vọng người dân Afghanistan sẽ giúp đỡ phong trào này trong tiến trình chuyển tiếp của đất nước. Bên cạnh đó, không quên nhấn mạnh rằng Taliban hy vọng sẽ có quan hệ bền chặt với các nước láng giềng.

Kênh Shamshad News dẫn lời ông Mujahid xác nhận đã gửi lời mời một số nước tham dự lễ công bố thành phần chính phủ mới của Afghanistan. Đó là các đại diện đến từ: Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Nga, Iran, Pakistan và Qatar.

Nga kêu gọi thành lập chính phủ tạm quyền tại Afghanistan Nga kêu gọi thành lập chính phủ tạm quyền tại Afghanistan
Thời điểm Mỹ rút hoàn toàn binh sĩ khỏi Afghanistan, điều gì sẽ xảy ra? Thời điểm Mỹ rút hoàn toàn binh sĩ khỏi Afghanistan, điều gì sẽ xảy ra?

Hà Linh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nga-ra-dieu-kien-tham-du-le-cong-bo-chinh-phu-moi-afghanistan-150099.html

In bài viết