Cận cảnh tiêm kích tàng hình F-35C hoạt động trên tàu sân bay Hoa Kỳ

18:05 | 04/09/2021

Phi đội tiêm kích F-35C Lightning II đầu tiên của Hải quân Hoa Kỳ được triển khai trên tàu sân bay USS Carl Vinson từ đầu tháng 8 vừa qua.
Ấn Độ thử nghiệm tàu sân bay đầu tiên tự sản xuất sau nhiều tháng trì hoãn Ấn Độ thử nghiệm tàu sân bay đầu tiên tự sản xuất sau nhiều tháng trì hoãn
Tàu sân bay Anh tiến vào Biển Đông bất chấp phản đối từ Trung Quốc Tàu sân bay Anh tiến vào Biển Đông bất chấp phản đối từ Trung Quốc

Nguồn: Hải quân Hoa Kỳ

Khác với F-35A của Không quân Hoa Kỳ và F-35B của Thủy quân lục chiến, trong đó F-35B phù hợp để chiến đấu từ các tàu tấn công đổ bộ, biến thể F-35C được thiết kế để vận hành trên các tàu sân bay của Hải quân Hoa Kỳ.

Theo thiết kế, F-35C có thể mang nhiều nhiên liệu hơn và được chế tạo để cất cánh từ tàu chiến và chiến đấu trên không.

F-35C đã đạt được năng lực hoạt động ban đầu vào tháng 2/2019, đồng thời còn được gọi là một "hệ thống vũ khí đáng kinh ngạc" sẽ "tăng cường đáng kể năng lực của lực lượng liên hợp".

Hoa Kỳ không kích, cho nổ tung một xe chở bom chạy đến sân bay Kabul Hoa Kỳ không kích, cho nổ tung một xe chở bom chạy đến sân bay Kabul
Quân đội Hoa Kỳ bắt đầu rút khỏi sân bay Kabul Quân đội Hoa Kỳ bắt đầu rút khỏi sân bay Kabul

Hà Linh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/can-canh-tiem-kich-tang-hinh-f-35c-hoat-dong-tren-tau-san-bay-hoa-ky-149810.html

In bài viết