Tướng Mỹ nói gì về việc Afghanistan thất thủ chỉ trong 11 ngày?

16:06 | 19/08/2021

Phát biểu ngày 18/8, vị tướng hàng đầu Lầu Năm Góc Mark Milley khẳng định, thất bại của chính phủ Afghanistan trong 11 ngày là điều không thể lường trước.
Lính Mỹ có thể sẽ ở lại Afghanistan sau hạn chót rút quân Lính Mỹ có thể sẽ ở lại Afghanistan sau hạn chót rút quân
UAE xác nhận Tổng thống Afghanistan đang ở quốc gia vùng Vịnh UAE xác nhận Tổng thống Afghanistan đang ở quốc gia vùng Vịnh

Phát biểu ngày 18/8, vị tướng hàng đầu Lầu Năm Góc Mark Milley khẳng định, thất bại của chính phủ Afghanistan trong 11 ngày là điều không thể lường trước.

Các tay súng Taliban sau khi giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul, Afghanistan ngày 16/8/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Khi lên tiếng bảo vệ phản ứng của Mỹ về việc Taliban giành quyền lực ở Afghanistan, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, Tướng Mark Milley cho biết: “Tôi hay bất kỳ ai khác đều không nhìn thấy dấu hiệu nào cho thấy quân đội và chính phủ Afghanistan sẽ sụp đổ trong 11 ngày”.

Tướng Mỹ nói gì về việc Afghanistan thất thủ chỉ trong 11 ngày?
Những người di cư ngồi trong máy bay vận tải của Mỹ chờ bay ra nước ngoài. Ảnh: AP

Ông Milley lý giải rằng, các lực lượng an ninh Afghanistan đông, hoàn toàn đủ tiềm lực, được đào tạo bài bản để bảo vệ đất nước. Theo ông, kết cục này xảy ra là do vấn đề năng lực lãnh đạo và ý nguyện của nhân dân.

Theo AFP, quân đội Mỹ và chính quyền Tổng thống Joe Biden đã bị lên án mạnh mẽ liên quan đến việc Taliban đánh bại lực lượng an ninh Afghanistan cũng như sự sụp đổ của Tổng thống Ashraf Ghani cuối tuần qua. Diễn biến quá nhanh chóng này đã khiến chính phủ Mỹ mất cảnh giác. Nhà Trắng phải vội vã tiến hành chiến dịch sơ tán khẩn cấp đối với các công dân Mỹ cùng những người Afghanistan được cấp thị thực đặc biệt.

Liên quan diễn biến, kể từ ngày 14/8, khoảng 5.000 lính Mỹ đã bay đến Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở Kabul để quản lý quá trình sơ tán.

Hôm 18/8, Tổng thống Biden đã đổ lỗi cho cựu Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani vì đã bỏ trốn khỏi đất nước, và lực lượng an ninh nước này đã đầu hàng quá dễ dàng trước Taliban.

Các quan chức Mỹ ước tính có tới 10.000 người Mỹ vẫn mắc kẹt ở Afghanistan. Hàng chục nghìn người Afghanistan đã chiến đấu cùng, hoặc hỗ trợ Mỹ trong cuộc chiến vẫn đang vật lộn để tìm cách chạy khỏi đất nước.

Trong khi các nhà phân tích từ lâu đã cảnh báo rằng chính phủ Afghanistan sẽ gặp nguy hiểm nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, nhưng họ cũng đã không lường trước được tốc độ sụp đổ quá nhanh.

Taliban nói gì về việc Tổng thống Afghanistan đã rời khỏi đất nước? Taliban nói gì về việc Tổng thống Afghanistan đã rời khỏi đất nước?
Jalalabad thất thủ, chính phủ Afghanistan chỉ còn duy nhất thủ đô Kabul Jalalabad thất thủ, chính phủ Afghanistan chỉ còn duy nhất thủ đô Kabul

Hà Linh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tuong-my-noi-gi-ve-viec-afghanistan-that-thu-chi-trong-11-ngay-148188.html

In bài viết