Đồng Tháp trao quà hỗ trợ trị giá 150 triệu đồng cho bà con Việt kiều tại Campuchia

16:35 | 14/07/2021

Ngày 14/7, được sự thống nhất của lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng quà cho bà con Việt kiều thông qua Hội Khmer- Việt Nam tại Campuchia ở cửa khẩu Quốc tế Thường Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.
Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Thái Bình: Vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Thái Bình: Vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Giai đoạn 2015 - 2020, hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Thái Bình được thực hiện chủ động, linh hoạt, thiết thực, đạt hiệu quả cao, góp phần vun đắp, phát triển tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.
Ươm mầm hữu nghị Việt Nam - Campuchia: lớp trẻ được nuôi dưỡng trong tình hữu nghị Ươm mầm hữu nghị Việt Nam - Campuchia: lớp trẻ được nuôi dưỡng trong tình hữu nghị
Tình đoàn kết Việt Nam-Campuchia được xây đắp nên từ biết bao xương máu, công sức của nhiều thế hệ. Lớp trước tiến lên, lớp sau kế bước, thế hệ trẻ chính là những “mầm ươm” hữu nghị và chắc chắn sẽ trở thành những “cây đại thụ” tương lai của tình đoàn kết giữa hai nước...

Tham dự đoàn có: ông Lê Xuân Hải, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp; ông Nguyễn Hữu Xuân, Giám đốc Sở Ngoại vụ; ông Hồ Thanh Hạo, Phó Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bác sĩ Võ Công Đoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp.

Tại lễ trao quà, ông Lê Xuân Hải đã thông tin nhanh về tình hình tình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam nói chung và địa bàn tỉnh Đồng Tháp nói riêng. Đồng thời, chia sẻ về những giải pháp của chính quyền địa phương đối với diễn biến phức tạp của dịch bệnh như: thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh, kịp thời thăm hỏi, động viên doanh nghiệp, người dân trước những khó khăn do dịch bệnh gây ra.

Ông Hải cho biết: lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp luôn quan tâm đến tình hình bà con Việt kiều tại Campuchia khi phải đối mặt với dịch bệnh và việc bắt buộc di dời nhà nổi, bè cá tại Thủ đô Phnôm Pênh, tỉnh Kampong Chnang. Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp mong muốn Hội Khmer- Việt Nam tại Campuchia kịp thời thông tin đến bà con Việt kiều sự quan tâm, thăm hỏi của chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp, mong bà con bình tĩnh, chấp hành tốt pháp luật của Chính phủ hai nước, không trở về Việt Nam trong thời điểm hiện nay vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Đồng Tháp trao quà hỗ trợ trị giá 150 triệu đồng cho bà con Việt kiều tại Campuchia
Thăm hỏi, chia sẻ về tình hình Kiều bào tại Campuchia.

Các thành viên đoàn cũng đã thông tin những chủ trương, giải pháp phòng chống dịch, công tác hỗ trợ kiều bào trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Ông Lê Xuân Hải thông qua Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia gửi thư thăm hỏi của Chủ tịch Ủy ban nhân nhân tỉnh Đồng Tháp gửi đến cộng đồng bà con Việt kiều. Đi cùng với đó là tiền và quà hỗ trợ trị giá 150 triệu đồng.

Đồng Tháp trao quà hỗ trợ trị giá 150 triệu đồng cho bà con Việt kiều tại Campuchia
Trao tặng quà cho Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia.

Ông Châu Văn Chi, Chủ tịch Hội Khmer- Việt Nam cảm ơn những tình cảm của Ủy ban nhân dân cũng như các ban, ngành của tỉnh Đồng Tháp đã dành cho kiều bào. Ông khẳng định, Hội Khmer- Việt Nam sẽ kịp thời chuyển thư thăm hỏi, phân phối quà tặng của tỉnh Đồng Tháp đến những kiều bào đang thật sự khó khăn.

Được biết, Đồng Tháp là một trong những địa phương hỗ trợ tích cực cho kiều bào tại Campuchia bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. Hoạt động thăm hỏi, tặng quà diễn ra trong không khí đoàn kết, đầm ấm và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát động quyên góp, ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng COVID-19 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát động quyên góp, ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng COVID-19
Sáng 2/6, tại Hà Nội, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị) và Công đoàn Liên hiệp Hữu nghị đã phát động quyên góp ủng hộ Quỹ vắc xin phòng COVID-19. Mỗi cán bộ, công chức, người lao động trong Cơ quan Thường trực Liên hiệp Hữu nghị đã ủng hộ ít nhất một ngày lương cho Quỹ phòng, chống COVID-19 của Việt Nam.
Khánh thành Nhà sinh hoạt cộng đồng cho bà con gốc Việt tỉnh Kampot (Campuchia) Khánh thành Nhà sinh hoạt cộng đồng cho bà con gốc Việt tỉnh Kampot (Campuchia)
Sáng 26/5/2021 tại phường Trauey Koh, thành phố Kampot, Ban Chấp hành Hội Khmer-Việt Nam tỉnh Kampot đã tổ chức Lễ khánh thành Nhà sinh hoạt cộng đồng của bà con gốc Việt nơi đây.

Tấn Cường - Xuân Hải

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dong-thap-trao-qua-ho-tro-tri-gia-150-trieu-dong-cho-ba-con-viet-kieu-tai-campuchia-144853.html

In bài viết