TP.HCM:

Nhanh chóng giải quyết việc rác thải khu cách ly bị "chất đống"

09:04 | 11/07/2021

Lãnh đạo Sở Tài Nguyên Môi trường TPHCM xin rút kinh nghiệm và cho biết đã xử lý việc rác thải chất đống, ngổn ngang ở điểm cách ly tập trung trường Phú Định (Quận 8).
Cần Thơ ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong khu cách ly tập trung Cần Thơ ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong khu cách ly tập trung
Ngày 20/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ ghi nhận 1 trường hợp trong khu cách ly tập trung có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR) khi được lấy mẫu xét nghiệm lần 3.
Bộ Y tế lên tiếng về thông tin TPHCM phát hiện biến chủng mới Bộ Y tế lên tiếng về thông tin TPHCM phát hiện biến chủng mới
Trước tình hình phức tạp của dịch COVID-19 ở TPHCM, một số thông tin cho rằng nguyên nhân bắt nguồn từ việc ghi nhận biến chủng SARS-CoV-2 mới tại đây. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn khẳng định, thông tin này không chính xác.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền clip về việc "rác thải chất đống, ngổn ngang ở điểm cách ly tập trung trường Phú Định (Quận 8)".

Nội dung Clip chia sẻ cho thấy, tại trường Trung học Cơ sở Phú Định, Phường 7, Quận 8, là địa điểm được trưng dụng cho việc thực hiện cách ly tập trung những người có nguy cơ lây nhiễm của khu vực chợ Bình Điền... với rất nhiều rác thải.

Đáng nói, rác chất thành nhiều đống ngay bên cạnh khu nhà vệ sinh và khu vực người cách ly nằm mà không được dọn. Việc này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà rác thải tại các khu cách ly tập trung những người thuộc diện phải theo dõi nguy cơ mang mầm bệnh, có thể là nguồn phát tán dịch bệnh cho cộng đồng.

Nhanh chóng giải quyết việc rác thải khu cách ly bị
Hình ảnh được ghi lại tại trường Phú Định, quận 8 (Ảnh: cắt từ clip).

Tại cuộc họp báo diễn ra tối 10/7, Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường cho biết: "Ban đầu, các khu cách ly tại trường học có sự bị động trong việc thu gom rác thải. Tuy nhiên, tất cả vấn đề trên đến nay đã được xử lý, rút kinh nghiệm. Hiện nay, chúng tôi đã tiếp nhận các phản ánh hoặc hình ảnh được gửi đến, nếu còn điểm nào tồn đọng sẽ điều phối, xử lý ngay".

Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM cũng thông tin thêm: "Mỗi ngày các khu cách ly, điều trị Covid-19 trên địa bàn thành phố đang thải ra hơn 40 tấn rác. Sở Tài nguyên Môi trường đã huy động 200 công nhân thu gom rác thải tại các điểm cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19. Việc thu gom không căn cứ vào thời gian cụ thể mà căn cứ vào thực tế phát sinh, có những khu thu gom 3 lần/ngày, nhưng có những khu lấy 2 lần hoặc một lần mỗi ngày, tùy theo khối lượng rác thải phát sinh".

Hiện nay có 2 đơn vị chủ lực của TPHCM đang xử lý rác thải gồm Công ty Môi trường Đô thị của thành phố và Công ty Môi trường Việt Úc. Để xử lý các tồn tại liên quan đến việc thu gom rác thải có nguy cơ lây nhiễm Covid-19, trên cổng thông tin của ngành Tài nguyên Môi trường đang tập hợp các nhóm thông tin cho các quận huyện và sở ngành để điều phối, chủ động xử lý và có hướng dẫn chi tiết về việc xử lý rác thải.

Công nhân trực tiếp xử lý rác thải liên quan đến các khu cách ly, điều trị Covid-19 được xác định là lực lượng tuyến đầu, đã được bố trí chích ngừa vắc xin nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm. Đến nay, các công nhân liên quan đã được tiêm một mũi vắc xin đang chờ tiêm mũi thứ 2.

Về năng lực xử lý rác thải y tế liên quan đến dịch Covid-19, ông Toàn Thắng cho biết, với khối lượng 42 tấn rác thải từ các điểm cách ly, điều trị mỗi ngày, thành phố đang xử lý tốt, không để xảy ra ùn ứ. Trong trường hợp rác thải ở nhóm này phát sinh tăng, kể cả lên tới 100 tấn chúng tôi vẫn đủ khả năng xử lý.

Xúc động hình ảnh cử tri bỏ phiếu bầu cử trong khu vực cách ly Xúc động hình ảnh cử tri bỏ phiếu bầu cử trong khu vực cách ly
Lần đầu tiên chúng ta tiến hành một cuộc bầu cử trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành. Hòa chung với đồng bào và cử tri cả nước, nhiều cử tri đã thực hiện quyền làm chủ, nghĩa vụ thiêng liêng của mình ngay trong khu điều trị, các địa điểm đang cách ly y tế, giãn cách xã hội.
Lẻn vào khu phong tỏa đòi nợ, người phụ nữ bị phạt 3 triệu đồng và cách ly 21 ngày Lẻn vào khu phong tỏa đòi nợ, người phụ nữ bị phạt 3 triệu đồng và cách ly 21 ngày
UBND phường Trần Phú (TP Hải Dương) đã tiến hành xử phạt chị Đỗ Thị Mười 3 triệu đồng về hành vi tự ý lẻn vào khu phong tỏa để đòi nợ, đồng thời chị Mười sẽ phải thực hiện cách ly 21 ngày theo quy định.
Chăm lo, hỗ trợ, không để người lao động trong khu cách ly, phong tỏa bị thiếu đói Chăm lo, hỗ trợ, không để người lao động trong khu cách ly, phong tỏa bị thiếu đói
Vừa qua, Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam có công văn số 2001/TLĐ, do Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu ký gửi các LĐLĐ tỉnh, thành phố; các công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong khu công nghiệp, nơi tập trung đông công nhân lao động.

Khánh An

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nhanh-chong-giai-quyet-viec-rac-thai-khu-cach-ly-bi-chat-dong-144556.html

In bài viết