Mỹ 'khó xử' sau khi chạm trán quân đội Nga tại Syria

06:58 | 05/06/2021

Theo Nord Press, khi quân đội Mỹ bắt đầu tuần tra trong khu vực định cư Derik, họ đã gặp một cuộc tuần tra của Nga, gồm 4 xe bọc thép và 2 máy bay trực thăng. Quân đội Mỹ đã phải tạm dừng nhiệm vụ của mình và chuyển hướng về vùng lân cận.
Mỹ sẵn sàng đụng độ Nga ở Syria dù đã tránh né nhiều lần Mỹ sẵn sàng đụng độ Nga ở Syria dù đã tránh né nhiều lần
Thiếu tá Mỹ: Nga khó có thể chiếm được Baltic nếu chỉ có 60 giờ để hành động Thiếu tá Mỹ: Nga khó có thể chiếm được Baltic nếu chỉ có 60 giờ để hành động
Mỹ 'khó xử' sau khi chạm trán quân đội Nga tại Syria
Nguồn minh họa

Các nguồn tin ở làng Ain-Divar, bắc Derik cho biết, các cuộc tuần tra của Nga đã được tiến hành ở khu vực lân cận ngôi làng hôm thứ Bảy tuần trước. Cuộc tuần tra bao gồm 2 xe bọc thép và có 2 trực thăng kèm theo để bảo vệ từ trên không.

"Sự việc trùng với cuộc tuần tra của Mỹ ở phía bắc thị trấn Derik đến làng Jam Sharaf” – theo hãng tin North Press của Syria.

Đáng chú ý, đây là cuộc tuần tra thứ 3 của quân đội Nga tại khu vực này của Syria trong tuần.

Được biết, trong cả 3 trường hợp, các cuộc tuần tra của quân đội Nga tới khu vực này đều trùng hợp với sự xuất hiện của lực lượng Mỹ tại đây.

Mỹ yêu cầu Nga chấm dứt các hành động gây hấn tại Ukraine Mỹ yêu cầu Nga chấm dứt các hành động gây hấn tại Ukraine
Tu-95 сủa Nga khiến Không quân Mỹ Tu-95 сủa Nga khiến Không quân Mỹ "rối trí", phải làm việc quá tải

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/my-kho-xu-sau-khi-cham-tran-quan-doi-nga-tai-syria-141152.html

In bài viết