Mỹ, Nhật Bản “cực lực phản đối" ý đồ của Trung Quốc ở Biển Đông

17:01 | 04/05/2021

Ngày 3/5, Ngoại trưởng Nhật Bản và người đồng cấp Mỹ đã tuyên bố sẽ “cực lực phản đối” bất kỳ ý đồ đơn phương nào của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông.
Trung Quốc tăng cường sức mạnh đổ bộ tấn công ở Biển Đông Trung Quốc tăng cường sức mạnh đổ bộ tấn công ở Biển Đông
Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông
Philippines tiếp tục gửi công hàm phản đối Trung Quốc trên Biển Đông Philippines tiếp tục gửi công hàm phản đối Trung Quốc trên Biển Đông

Tuyên bố mạnh mẽ về Biển Đông này được đưa ra khi Ngoại trưởng 2 nước Nhật Bản và Mỹ có cuộc gặp trực tiếp ở thủ đô London, Anh. Trong cuộc gặp, hai ông Motegi và Antony Blinken còn nhất trí tăng cường hợp tác trong việc xử lý những vấn đề liên quan Trung Quốc.

Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại cuộc gặp ở London ngày 3.5 CHỤP MÀN HÌNH KYODO NEWS
Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại cuộc gặp ở London ngày 3.5 CHỤP MÀN HÌNH KYODO NEWS

Tổng thống Biden còn nhấn mạnh: “Chúng tôi cam kết làm việc cùng nhau để đối phó những thách thức từ Trung Quốc và về những vấn đề như biển Hoa Đông, Biển Đông cũng như Triều Tiên, nhằm đảm bảo tương lai của một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

Trước đó, sau cuộc gặp ở Nhà Trắng vào ngày 16/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide ra tuyên bố chung, nhấn mạnh: “Chúng tôi lặp lại sự phản đối của mình đối với những yêu sách biển phi pháp và hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông và tái khẳng định lợi ích của chúng tôi trong một Biển Đông tự do và rộng mở”.

Hiện, nhiều nước trong và ngoài khu vực đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về các động thái quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông.

Philippines tuyên bố đưa tàu chiến và dùng vũ lực đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông Philippines tuyên bố đưa tàu chiến và dùng vũ lực đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết sắp đưa tàu quân sự ra Biển Đông để “thực thi yêu sách” đối với các tài nguyên dầu mỏ và khoáng sản trên vùng biển tranh chấp.
Biển Đông: Trung Quốc triển khai hoạt động quân sự, Mỹ điều động lực lượng hùng hậu ứng phó Biển Đông: Trung Quốc triển khai hoạt động quân sự, Mỹ điều động lực lượng hùng hậu ứng phó
Tình hình Biển Đông trở nên căng thẳng hơn khi Trung Quốc và Mỹ liên tục triển khai một loạt các hoạt động quân sự trong thời gian gần đây. Hiện đang có rất nhiều tàu chiến và chiến đấu cơ tập trung ở vùng biển này trong bối cảnh căng thẳng.
Hải quân Trung Quốc tập trận dồn dập ở Biển Đông bất chấp sự phản ứng của dư luận Hải quân Trung Quốc tập trận dồn dập ở Biển Đông bất chấp sự phản ứng của dư luận
Theo thông tin từ Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 22.3 cho thấy gần đây Hải quân Trung Quốc đã tiến hành tổ chức nhiều cuộc tập trận hỗ trợ ở Biển Đông như tiếp tế trên biển, quét thủy lôi, tìm kiếm tàu cứu hộ…

Quỳnh Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/my-nhat-ban-cuc-luc-phan-doi-y-do-cua-trung-quoc-o-bien-dong-138162.html

In bài viết