Cộng đồng người Việt ở nước ngoài tặng 300 triệu đồng giúp Phú Yên khắc phục thiệt hại do mưa lũ

07:38 | 02/05/2021

Mới đây, tại thành phố Tuy Hòa (Phú Yên), Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng đã thay mặt cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trao tặng 300 triệu đồng ủng hộ đồng bào tỉnh Phú Yên khắc phục thiệt hại do mưa lũ.
Đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài: Đồng hành cùng đất nước Đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài: Đồng hành cùng đất nước
Những năm qua, đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài vẫn luôn được đánh giá là nguồn lực quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tôn giáo của người nước ngoài tại Việt Nam Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tôn giáo của người nước ngoài tại Việt Nam
Ngày 27/4/2021, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị gặp mặt người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tại Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có: Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương; lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ; lãnh đạo Sở Ngoại vụ; Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Phú Yên.

Cộng đồng người Việt ở nước ngoài tặng 300 triệu đồng giúp Phú Yên khắc phục thiệt hại do mưa lũ
Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng đã thay mặt cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trao tặng 300 triệu đồng ủng hộ đồng bào tỉnh Phú Yên khắc phục thiệt hại do mưa lũ cho đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương cảm ơn thời gian qua Bộ Ngoại giao đã luôn quan tâm đến Phú Yên; đồng thời gửi lời cảm ơn đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã có những việc làm ý nghĩa cao đẹp chia sẻ với đồng bào trong nước, đặc biệt với bà con tỉnh Phú Yên. Ông Dương cho biết món quà của bà con kiều bào sẽ được tỉnh chuyển đến bà con Phú Yên bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra trong thời gian qua.

Năm 2020, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng trao tặng 300 triệu đồng và 108.373 túi bột lọc nước P&G cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên để chia sẻ với bà con tỉnh Phú Yên bị thiệt hại do bão lụt, giúp bà con khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Ông Phạm Hải Dương cho biết: Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của tỉnh Phú Yên nói riêng, Việt Nam và toàn cầu nói chung. Trong xu thế hiện nay, cần phải đẩy mạnh hợp tác quốc tế để cùng phát triển. Đồng chí mong rằng Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục sát cánh cùng Phú Yên trong phát triển kinh tế - xã hội, đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Cộng đồng người Việt tại nước ngoài hỗ trợ bà con vùng lũ Nghệ An, Hà Tĩnh 600 triệu đồng Cộng đồng người Việt tại nước ngoài hỗ trợ bà con vùng lũ Nghệ An, Hà Tĩnh 600 triệu đồng
Chiều 26/4, thông qua Ban Cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh, Công đoàn Bộ Ngoại giao đã đến trao tiền hỗ trợ người dân trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại lũ lụt trong năm 2020. Đây là số tiền do Cộng đồng người Việt tại nước ngoài ủng hộ.
Thành lập Mạng lưới di cư an toàn cho phụ nữ lao động nước ngoài tại Thạch Hà, Hà Tĩnh Thành lập Mạng lưới di cư an toàn cho phụ nữ lao động nước ngoài tại Thạch Hà, Hà Tĩnh
Ngày 23/4, Mạng lưới di cư an toàn cho phụ nữ lao động nước ngoài đầu tiên chính thức thành lập tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Quỹ Fred Hollows Việt Nam tặng thiết bị, vật tư y tế trị giá gần 800 triệu đồng giúp Hải Dương phòng chống dịch COVID-19 Quỹ Fred Hollows Việt Nam tặng thiết bị, vật tư y tế trị giá gần 800 triệu đồng giúp Hải Dương phòng chống dịch COVID-19
Quỹ Fred Hollows Việt Nam (FHF Việt Nam) đã trao tặng một số trang thiết bị và vật tư y tế cho tỉnh Hải Dương với tổng trị giá 773.180.000 đồng. Số trang thiết bị nêu trên do Bộ Ngoại giao và thương mại Úc (DFAT) tài trợ trong khuôn khổ dự án Mắt sáng học hay.

Thu Hoài t/h

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cong-dong-nguoi-viet-o-nuoc-ngoai-tang-300-trieu-dong-giup-phu-yen-khac-phuc-thiet-hai-do-mua-lu-137837.html

In bài viết