Ông Biden lên kế hoạch để thỏa thuận hạt nhân với Iran

21:16 | 01/04/2021

Tổng thống Mỹ Biden dự kiến sẽ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Iran nếu nước này ngừng làm giàu uranium.
Tổng thống Mỹ Biden dành ưu đãi 'khủng' cho xe điện Tổng thống Mỹ Biden dành ưu đãi 'khủng' cho xe điện
Nga tuyên bố không cho phép Mỹ nói chuyện với Moscow từ Nga tuyên bố không cho phép Mỹ nói chuyện với Moscow từ "địa vị sức mạnh"

Trong tuần này, đại diện của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ đưa ra đề xuất với chính phủ Iran để giải quyết vấn đề hạt nhân. Nguồn tin từ Politico cho biết, Tổng thống Mỹ muốn quay trở lại việc thực hiện Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA).

Cụ thể, theo nguồn tin từ tờ Politico, có khả năng Mỹ sẽ yêu cầu Iran ngừng công việc đối với các máy ly và làm giàu uranium đến độ tinh khiết 20%. Đổi lại, người Mỹ sẵn sàng dỡ bỏ một phần các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với nước này.

Ông Biden lên kế hoạch để thỏa thuận hạt nhân với Iran
Ông Biden lên kế hoạch đề xuất thỏa thuận hạt nhân với Iran. Ảnh: CNN

Liên quan vấn đề này, phía Hoa Kỳ cho rằng, JCPOA sẽ được bổ sung các điều kiện mới, trong đó có thể liên quan đến chương trình tên lửa. JCPOA là thỏa thuận được ký kết vào mùa hè năm 2015 bởi Iran và sáu quốc gia trung gian.

Đầu tháng 5/2018, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đơn phương rút khỏi thỏa thuận. Ngay sau đó, phía Iran đã không thực hiện các điều khoản của JCPOA.

Vào ngày 5/1/2020, Iran thông báo họ sẽ gỡ bỏ hạn chế quan trọng cuối cùng trong thỏa thuận hạt nhân liên quan đến số lượng máy ly tâm. Tehran tuyên bố rằng, kể từ 5/1/2020, sẽ không có bất kỳ hạn chế nào đối với chương trình hạt nhân của nước này.

Politico cho biết, cuộc bầu cử tổng thống Iran được lên kế hoạch vào ngày 18/6. Theo dự kiến, một ứng cử viên có quan điểm bảo thủ có thể giành chiến thắng, điều này sẽ gây nguy hiểm cho toàn bộ thỏa thuận. Vì vậy, có khả năng trong tương lai gần thỏa thuận hạt nhân sẽ được ký kết.

Ngoài ra, một thỏa thuận quan trọng giữa Iran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sẽ hết hạn vào cuối tháng 5. Sau khi hết hạn, IAEA gần như sẽ không có quyền kiểm tra, kiểm soát các cơ sở hạt nhân của Iran.

Theo ông Vladimir Vasiliev, trưởng nhóm nghiên cứu về Hoa Kỳ và Canada cho biết, hiện tại Mỹ không thể tự động quay lại thỏa thuận hạt nhân cũ với Iran vì cán cân quyền lực trong khu vực đã thay đổi đáng kể trong những năm cầm quyền của cựu Tổng thống Donald Trump. Nếu Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân với Iran sẽ dẫn đến mâu thuẫn giữa nước này với Israel. Ngoài ra, trong những năm gần đây Iran đã bắt đầu xây dựng lực lượng của mình ở Syria và Iraq.

Vì vậy, rất có thể Mỹ sẽ muốn tiếp tục duy trì các lệnh trừng phạt chống lại Iran mà không quan tâm đến thỏa thuận hạt nhân, chuyên gia này tin tưởng.

Nhóm cố vấn của ông Biden lại đề xuất gói kích thích kinh tế khổng lồ 3.000 tỷ USD Nhóm cố vấn của ông Biden lại đề xuất gói kích thích kinh tế khổng lồ 3.000 tỷ USD
Ông Trump rậm rịch lên kế hoạch tái xuất, trình làng mạng xã hội riêng Ông Trump rậm rịch lên kế hoạch tái xuất, trình làng mạng xã hội riêng

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ong-biden-len-ke-hoach-de-thoa-thuan-hat-nhan-voi-iran-135119.html

In bài viết