Trung Quốc tuyên bố tập trận một tháng trên Biển Đông

16:06 | 02/03/2021

Theo tờ South China Morning Post, quân đội Trung Quốc công bố tổ chức cuộc tập trận kéo dài 1 tháng trên Biển Đông từ ngày 1 - 31.3.
Mỹ tuần tra gần Hoàng Sa, Trung Quốc tuyên bố tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông Mỹ tuần tra gần Hoàng Sa, Trung Quốc tuyên bố tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông
Máy bay ném bom Trung Quốc tập trận tấn công trên biển Đông Máy bay ném bom Trung Quốc tập trận tấn công trên biển Đông
Trung Quốc công bố hình ảnh diễn tập quân sự ở Biển Đông Trung Quốc công bố hình ảnh diễn tập quân sự ở Biển Đông
Tàu hộ tống Hành Dương tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông vào năm 2020 CHINAMIL.COM.CN
Tàu hộ tống Hành Dương tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông vào năm 2020 CHINAMIL.COM.CN

Địa điểm tập trận nằm xung quanh quần đảo Lôi Châu, thuộc tỉnh Quảng Đông. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh đang đoàn kết lại để đối phó với những bước đi hung hăng của Trung Quốc ở khu vực này.

Đợt tập trận sẽ diễn ra trong bán kính 5km ở khu vực phía tây bán đảo Lôi Châu, theo thông báo hạn chế tàu thuyền mà Cục An toàn hàng hải Trung Quốc đăng trên trang web.

Ngoài cuộc tập trận trên, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết 3 chiến khu gồm Chiến khu Bắc Bộ, Đông Bộ và Nam Bộ của quân đội nước này gần đây đã tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung ở Hoàng Hải, Biển Đông và biển Hoa Đông.

Không cung cấp thời gian cụ thể, nhưng CCTV chiếu các cảnh quay cho thấy tập trận diễn ra cả ngày và đêm, trong đó có sử dụng tên lửa tấn công các tàu nổi và máy bay.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng nước này “phản đối bất kỳ nước nào hiện diện quân sự ở khu vực này dưới danh nghĩa ‘tự do hàng hải”.

Bắc Kinh có yêu sách chủ quyền phi lý trên gần 90% Biển Đông, chồng lấn lên vùng biển của nhiều nước láng giềng.

Mỹ thường xuyên đưa tàu chiến vào tuần tra ở khu vực này để thách thức các yêu sách thái quá của Trung Quốc và việc Bắc Kinh bắt nạt các nước láng giềng.

Trả lời Thanh Niên ngày 1.3, ông Timothy R.Heath (chuyên gia nghiên cứu cấp cao, Tổ chức RAND, Mỹ) cho rằng: “Trung Quốc tổ chức cuộc tập trận lần này nhằm trả đũa việc Mỹ hợp tác cùng các đồng minh như Pháp để tiến hành nhiều hoạt động ở Biển Đông”.

Về phía ngược lại, vị chuyên gia nhận định: “Trong khi đó, Washington đang tổ chức hoạt động quân sự tại Biển Đông theo kiểu linh hoạt, khó đoán định và cũng nhằm chứng minh quyết tâm duy trì hiện diện quân sự mạnh mẽ tại đây”.

Cũng trả lời Thanh Niên, TS James Holmes (chuyên gia chiến lược hàng hải - Đại học Hải chiến Mỹ) đánh giá: “Thông qua cuộc tập trận, Bắc Kinh muốn gửi thông điệp rằng các cường quốc phương Tây hay Nhật Bản có thể thỉnh thoảng hiện diện tại Biển Đông, nhưng Trung Quốc vẫn luôn ở vùng biển này và ngày càng có nhiều năng lực để đạt được ý muốn. Trung Quốc cho thấy sự hiện diện thường trực ở những khu vực mà nước này tuyên bố chủ quyền, nhằm khiến cho các bên trong khu vực e ngại”.

Thời báo hoàn cầu dẫn lời các chuyên gia Trung Quốc nói rằng Biển Đông có thể vẫn là điểm nóng khi chính quyền Mỹ mới tiếp tục gây sức ép lên Bắc Kinh về quân sự và chính trị.

Đợt tập trận diễn ra trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh đang gia tăng hoạt động ở khu vực để bảo đảm lợi ích của mình.

Sáng kiến kiểm tra tình hình chiến lược Biển Đông (SCSPI) của Bắc Kinh nói rằng tuần trước Mỹ đã đưa nhiều loại máy bay trinh sát như MQ-4C, EP-3E và RC-135U đến Biển Đông. Sau đó, tàu trinh sát biển USNS Impeccable cũng được điều vào khu vực này.

Trước đó, Pháp đưa tàu tấn công đổ bổ và tàu khu trục đến Biển Đông vào giữa tháng 2 và có lịch trình sẽ đi qua Biển Đông hai lần nữa, trang tin hải quân navalnews.com tại Paris đưa tin ngày 18/2.

Trung Quốc thông báo đồng loạt tập trận trên Biển Đông Trung Quốc thông báo đồng loạt tập trận trên Biển Đông
Trung Quốc thông báo nước này tiến hành cùng lúc 4 cuộc tập trận từ ngày 28.12.2020 đến ngày 7.1.2021 trên Biển Đông.
Nhóm tàu sân bay Trung Quốc tiến vào Biển Đông tập trận Nhóm tàu sân bay Trung Quốc tiến vào Biển Đông tập trận
Nhóm tàu sân bay Trung Quốc Sơn Đông vừa đi qua eo biển Đài Loan để vào Biển Đông tập trận, Hải quân Trung Quốc hôm nay thông báo.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ GPMB Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ GPMB Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông
Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 là dự án quan trọng quốc gia đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, gồm 11 dự án thành phần với tổng chiều dài 654km, đi qua địa phận 13 tỉnh gồm: Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Tiền Giang, Vĩnh Long.

Minh Hạnh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/trung-quoc-tuyen-bo-tap-tran-mot-thang-tren-bien-dong-132509.html

In bài viết