Đà Nẵng: Hơn 1000 thanh niên chuẩn bị nhập ngũ được xét nghiệm SARS-CoV-2

18:40 | 25/02/2021

Quá trình kiểm tra sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm được thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế.
Đà Nẵng: Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ được xếp hạng di tích Đà Nẵng: Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ được xếp hạng di tích
Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ là những thông điệp văn hóa quá khứ bị lãng quên do hoàn cảnh lịch sử.
Tìm thấy nam công nhân quê Hải Dương vào Đà Nẵng sau Tết bị ho, sốt Tìm thấy nam công nhân quê Hải Dương vào Đà Nẵng sau Tết bị ho, sốt
Mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1 của người này cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn thì cơ quan chức năng đã đưa anh N.B.K (SN 1987, quê Hải Dương) đi cách ly tập trung.
Đà Nẵng: Hơn 1000 thanh niên chuẩn bị nhập ngũ được xét nghiệm SARS-CoV-2

Việc lấy mẫu xét nghiệm cho các thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ để đảm bảo an toàn, không để dịch bệnh lây lan trong môi trường quân đội.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trước ngày giao nhận quân, ngày 25/2, Đà Nẵng tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho hơn 1.000 thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ trên toàn thành phố.

Năm 2021, Đà Nẵng dự kiến có 1.266 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó, quận Cẩm lệ: 163 thanh niên, quận Sơn Trà: 176 thanh niên, quận hải Châu: 212 thanh niên, quận Thanh Khê: 214, quận Liên Chiểu: 171 thanh niên, quận Ngũ Hành Sơn: 105 thanh niên, huyện Hòa Vang: 225 thanh niên.

Đà Nẵng: Hơn 1000 thanh niên chuẩn bị nhập ngũ được xét nghiệm SARS-CoV-2
Các mẫu xét nghiệm sẽ được CDC Đà Nẵng trả kết quả trong ngày 26-2 để bảo đảm lựa chọn công dân nhập ngũ trước ngày giao quân.

Lễ giao nhận quân năm 2021 tại thành phố sẽ diễn ra vào ngày 27/2, vì vậy các mẫu xét nghiệm sẽ gửi CDC Đà Nẵng và trả kết quả trong ngày 26/2 để bảo đảm lựa chọn công dân nhập ngũ trước ngày giao quân.

Tại các điểm xét nghiệm, công tác xét nghiệm được tổ chức từ rất sớm. Quá trình kiểm tra sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm được thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế. Tất cả mọi người đều nêu cao ý thức trong phòng, chống dịch bệnh như mang khẩu trang, rửa nước sát khuẩn, ngồi giãn cách. Việc xét nghiệm được chia thành 2 nhóm theo đúng trình tự, nhân viên y tế mặc áo quần bảo hộ, thay gang tay, rửa nước sát khuẩn sau khi lấy mẫu.

Đà Nẵng: Hơn 1000 thanh niên chuẩn bị nhập ngũ được xét nghiệm SARS-CoV-2
Quá trình kiểm tra sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm được thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế.

Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố, Đại tá Nguyễn Quang Vinh cho biết: “Hiện nay dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến khá phức tạp. Vì vậy, việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm là điều vô cùng cần thiết để kiểm tra sàng lọc, loại trừ thanh niên dương tính với COVID-19 nhằm đảm bảo sức chiến đấu, hoạt động của quân đội, tránh tình trạng lây nhiễm chéo trong quân đội”.

Ngoài xét nghiệm cho các thanh niên nhập ngũ, thành phố Đà Nẵng còn tổ chức xét nghiệm cho các thanh niên dự bị.

4 biến chủng COVID-19 tại Việt Nam nguy hiểm thế nào, lây nhiễm ra sao? 4 biến chủng COVID-19 tại Việt Nam nguy hiểm thế nào, lây nhiễm ra sao?
Hơn 1 năm qua, kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, Việt Nam đã ghi nhận 4 biến chủng mới của SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, gồm biến chủng mới từ Anh, Nam Phi, Rwanda (châu Phi) và biến chủng gây chùm ca bệnh ở Đà Nẵng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang TP. Đà Nẵng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang TP. Đà Nẵng
Sáng 12/2 (mùng 1 Tết), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đi thăm và chúc mừng năm mới các đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tại TP. Đà Nẵng, Quận uỷ Hải Châu và UBND phường Thuận Phước (quận Hải Châu).
Đà Nẵng dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa vì dịch COVID-19 Đà Nẵng dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa vì dịch COVID-19
Do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Đà Nẵng không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Thanh Thủy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/da-nang-hon-1000-thanh-nien-chuan-bi-nhap-ngu-duoc-xet-nghiem-sars-cov-2-132057.html

In bài viết