Tọa đàm Việt - Mỹ: khẳng định vai trò của giao lưu, hợp tác nhân dân từ Tân Trào năm 1945

09:45 | 28/11/2020

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Việt - Mỹ thân hữu hội - tiền thân của Hội Việt Mỹ ngày nay (17/10/1945 - 17/10/2020), 25 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, chiều 27/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tuyên Quang, Hội Việt - Mỹ phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang tổ chức tọa đàm Việt - Mỹ: Giao lưu và hợp tác nhân nhân đóng góp vào thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện.
Kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ tại Đà Nẵng: kỳ vọng vào sự phát triển mạnh mẽ của hai nước trong tương lai Kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ tại Đà Nẵng: kỳ vọng vào sự phát triển mạnh mẽ của hai nước trong tương lai

Sáng ngày 24/11/2020, tại trường ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Đà Nẵng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Đà Nẵng phối hợp cùng các ...

Chuck Searcy: 25 năm quan hệ Việt - Mỹ là một khởi đầu tốt đẹp Chuck Searcy: 25 năm quan hệ Việt - Mỹ là một khởi đầu tốt đẹp

Đó là phát biểu của ông Chuck Searcy - một cựu chiến binh lục quân Mỹ từng tham gia chiến tranh ở Việt Nam. Ông đã ...

Tham dự buổi tọa đàm có: ông Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Tâm Chiến, Chủ tịch Hội Việt Mỹ, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ; Phó Đại sứ Mỹ tại Hà Nội Christopher Klein và đông đảo thành viên Hội Hữu nghị Việt - Mỹ.

Tọa đàm Việt - Mỹ: khẳng định vai trò của giao lưu, hợp tác nhân dân từ Tân Trào năm 1945
Tọa đàm Việt - Mỹ: Giao lưu và hợp tác nhân nhân đóng góp vào thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện diễn ra tại Tuyên Quang ngày 27/11/2020.

Tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Hoàng Việt Phương đã giới thiệu về mảnh đất, con người xứ Tuyên, nhất là những di tích lịch sử như lán Đồng Minh, sân bay Lũng Cò, cây đa Tân Trào gắn với những kỷ niệm của người lính Mỹ đồng minh năm xưa. Buổi tọa đàm góp phần vun đắp cho sự hợp tác toàn diện, tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt – Mỹ. Tuyên Quang mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa với Mỹ trên mọi phương diện, nhất là kinh tế, giáo dục, khoa học, kỹ thuật.

Ông Nguyễn Tâm Chiến, Chủ tịch Hội Việt - Mỹ đã ôn lại quá trình hình thành, phát triển của Hội Việt - Mỹ trong 75 năm qua. Hội đã chọn Tuyên Quang tổ chức tọa đàm nhằm thể hiện rõ hơn vai trò giữa Việt Nam và Mỹ tại Tân Trào vào thời điểm năm 1945, nhấn mạnh mối quan hệ Việt - Mỹ. Sau 25 năm bình thường hóa quan hệ, Mỹ và Việt Nam đang là đối tác toàn diện từ chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu của Việt Nam và Mỹ tập trung vào các ý kiến thúc đẩy hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa, khắc phục hậu quả của chất độc Da cam/dioxin, tìm kiếm hài cốt lính Mỹ tại chiến tranh Việt Nam, tăng cường đối ngoại, giao lưu nhân dân, đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới…

Tọa đàm Việt - Mỹ: khẳng định vai trò của giao lưu, hợp tác nhân dân từ Tân Trào năm 1945
Các đại biểu tham dự tọa đàm chụp ảnh lưu niệm.

Cùng ngày, trong chuyến thăm và làm việc tại Tuyên Quang, Đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã thăm, giao lưu tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh. Giai đoạn 2020-2022, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã tài trợ cho trường 50 suất học bổng tiếng Anh Access. Phó Đại sứ Hoa Kỳ Christopher Klein khẳng định, sẽ ủng hộ, tạo điều kiện việc học tiếng Anh của học sinh Việt Nam nói chung và tỉnh Tuyên Quang nói riêng. Các em sau này chính là những sứ giả góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, kinh tế, giao lưu giữa nhân dân giữa hai nước. Thông qua tiếng Anh giúp học sinh có thêm kỹ năng mềm, mở mang hiểu biết với những quốc gia trên thế giới, trở thành công dân toàn cầu. Phó Đại sứ Hoa Kỳ đã giao lưu với học sinh, giáo viên của nhà trường với nhiều câu hỏi, trả lời thú vị xoay quanh văn hóa và tiếng Anh.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn trong cuộc làm việc với Đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã bày tỏ sự phấn khởi khi quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực. Ông Nguyễn Văn Sơn cho biết, những năm qua, Tuyên Quang nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức của Hoa Kỳ về môi trường, giáo dục, bảo tồn đa dạng sinh học.

Tỉnh mong muốn Phó Đại sứ trong nhiệm kỳ mới của mình giúp Tuyên Quang nhiều hơn nữa trong nâng cao năng lực dạy và học tiếng Anh, trình độ đội ngũ y tế, mời gọi các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, nông, lâm nghiệp, du lịch; đẩy mạnh giao lưu văn hóa, giao lưu nhân nhân để người dân, du khách, nhà đầu tư Hoa Kỳ biết tới Tuyên Quang nhiều hơn.

Phó Đại sứ Christopher Klein nhấn mạnh mong muốn sẽ là cầu nối cho hai chính phủ, nhân dân hai nước nói chung và tỉnh Tuyên Quang nói riêng giao lưu, hợp tác, phát triển lên một tầm cao mới.

Xuyên suốt năm 2020 sẽ là chuỗi các hoạt động giao lưu, hợp tác Việt - Mỹ Xuyên suốt năm 2020 sẽ là chuỗi các hoạt động giao lưu, hợp tác Việt - Mỹ

Xuyên suốt năm 2020 sẽ là chuỗi các hoạt động giao lưu, hợp tác trên nhiều lĩnh vực để kỷ niệm 25 năm thiết lập quan ...

Chim bồ câu là hình ảnh chính trong logo kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt - Mỹ Chim bồ câu là hình ảnh chính trong logo kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt - Mỹ

Ngày 18/12 tại Hà Nội, logo kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt - Mỹ đã chính thức được công bố, với hình ảnh chủ ...

Việt - Mỹ: Bao dung để tương ngộ Việt - Mỹ: Bao dung để tương ngộ

Những năm qua đã có nhiều hài cốt của bộ đội Việt Nam được tìm thấy nhờ sự trợ giúp thông tin từ các cựu ...

Phạm Nguyễn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/toa-dam-viet-my-khang-dinh-vai-tro-cua-giao-luu-hop-tac-nhan-dan-tu-tan-trao-nam-1945-124410.html

In bài viết