Facebook xoá hàng trăm "tài khoản rác" chuyên tung tin đồn trong mùa bầu cử ở Mỹ

15:17 | 09/10/2020

Ông lớn Facebook đang thể hiện thái độ cứng rắn với tình trạng tung tin giả bằng các tài khoản ảo trên nền tảng mạng xã hội của mình.
Twitter tuyên bố chặn bất kỳ tài khoản nào đăng nội dung Twitter tuyên bố chặn bất kỳ tài khoản nào đăng nội dung "trù ẻo" Tổng thống Trump
Nhà Trắng đưa ra thông tin mâu thuẫn về tình trạng của Tổng thống Trump Nhà Trắng đưa ra thông tin mâu thuẫn về tình trạng của Tổng thống Trump
Quan chức Trung Quốc lên mạng xã hội chúc vợ chồng ông Trump sớm hồi phục Quan chức Trung Quốc lên mạng xã hội chúc vợ chồng ông Trump sớm hồi phục

Facebook vừa thông báo đã tiến hành gỡ bỏ một mạng lưới các tài khoản có liên hệ với một nhóm thanh niên hoạt động chính trị, có hành vi sử dụng Facebook bằng các tài khoản giả mạo để ca ngợi Tổng thống Mỹ Donald Trump và chỉ trích đối thủ chính trị Joe Biden.

Elijah Nouvelage/Reuters
Facebook đang có các hành động cứng rắn với nạn tấn công chính trị bằng các tài khoản giả. Ảnh: Elijah Nouvelage/Reuters

Đây là một động thái nằm trong một chuỗi những hành động cứng rắn mà người khổng lồ mạng xã hội này đang ráo riết thực hiện, nhằm ngăn chặn tình trạng lan truyền tin giả diễn ra trong mùa bầu cử đang đến hồi nước rút ở Mỹ.

Facebook nói rằng hôm thứ Năm (8/10, giờ Mỹ), công ty này đã gỡ bỏ 200 tài khoản Facebook, 55 trang Fanpage, và 76 tài khoản Instagram được điều hành bởi một công ty marketing của Mỹ mang tên Rally Forge, do vi phạm lỗi “điều phối hành vi không chính xác” đã được quy định rõ trong Điều khoản sử dụng của các nền tảng mạng xã hội do Facebook quản lý. Hiện các tài khoản của công ty Rally Forge đã bị khóa vĩnh viễn.

Facebook cho biết, các tài khoản Facebook giả mạo đã vào các trang Facebook khác và để lại những bình luận ủng hộ Tổng thống Trump và tấn công ứng viên tổng thống Joe Biden. Năm 2018, Rally Forge từng bị cáo buộc đã chi 973.000 USD cho Facebook và Instagram để chạy quảng cáo cho các tài khoản ảo hoặc giả mạo.

Tin giả, tin độc hại là những vấn nạn đang diễn ra trong mùa bầu cử của nước Mỹ
Tin giả, tin độc hại là những vấn nạn đang diễn ra trong mùa bầu cử của nước Mỹ. Ảnh: 123News

Những chủ đề mà các tài khoản mạng xã hội này tập trung vào là cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và đại dịch COVID-19. Facebook còn nhận thấy rằng, hầu hết những tài khoản giả mạo này đều “rải” bình luận trên các trang mạng xã hội được quản lý bởi các hãng thông tấn lớn, bao gồm New York Times, Washington Post và Fox News.

Trong tháng Tám vừa rồi, Facebook cũng đã khóa 46 tài khoản Facebook được điều hành bởi một công ty truyền thông Mỹ nhưng lại hướng sự tập trung vào các hoạt động ở Venezuela, Mexico và Bolivia.

Tổng thống Trump tự tin khẳng định chỉ thất bại trong trường hợp có gian lận trong bầu cử Tổng thống Trump tự tin khẳng định chỉ thất bại trong trường hợp có gian lận trong bầu cử

Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ chỉ thua nếu đối thủ Dân chủ của ông gian lận qua hình thức bỏ phiếu qua đường ...

Microsoft cáo buộc tin tặc nước ngoài can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ Microsoft cáo buộc tin tặc nước ngoài can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ

Microsoft khẳng định vừa ngăn cản nhiều cuộc tấn công mạng từ các tin tặc nước ngoài nhắm vào cả hai chiến dịch tranh cử ...

Facebook nỗ lực chặn hành vi can thiệp vào kết quả bầu cử Tổng thống sắp tới liên quan đến ông Trump Facebook nỗ lực chặn hành vi can thiệp vào kết quả bầu cử Tổng thống sắp tới liên quan đến ông Trump

Trước vấn đề liên quan tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, Facebook tỏ ra lo lắng về quá trình bỏ phiếu kéo dài có thể ...

Nguyễn Thuận

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/facebook-xoa-hang-tram-tai-khoan-rac-chuyen-tung-tin-don-trong-mua-bau-cu-o-my-120560.html

In bài viết