Mỹ: Trung Quốc sai lầm khi phóng tên lửa đạn đạo trên Biển Đông

16:07 | 27/08/2020

Trung Quốc đã nhầm khi cho rằng việc phóng tên lửa đạn đạo trên Biển Đông có thể đe dọa Mỹ, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về kiểm soát vũ khí tuyên bố trên Twitter.
Mỹ phản đối Đại sứ Trung Quốc giữ ghế thẩm phán Tòa án quốc tế về Luật Biển Mỹ phản đối Đại sứ Trung Quốc giữ ghế thẩm phán Tòa án quốc tế về Luật Biển
Trung Quốc liên tiếp tập trận gây căng thẳng trên Biển Đông Trung Quốc liên tiếp tập trận gây căng thẳng trên Biển Đông
my trung quoc sai lam khi phong ten lua dan dao tren bien dong
Các máy bay bay theo đội hình trên USS Ronald Reagan, tàu sân bay của Hải quân Hoa Kỳ. Ảnh: Hải quân Hoa Kỳ

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về kiểm soát vũ khí Marshall Billingslea bình luận trên Twitter: “Nếu Trung Quốc nghĩ rằng việc phóng tên lửa đạn đạo bằng cách nào đó có thể để dọa Mỹ và các đồng minh của chúng tôi, thì đó là một sai lầm lớn.”

Bên dưới, ông dẫn lại tin đăng trên tờ South China Morning Post, trong đó nói rằng Trung Quốc đã tiến hành các vụ phóng tên lửa ra phía Biển Đông nhằm mục đích “đe dọa Mỹ”.

Theo South China Morning, vào sáng ngày 26/8 Trung Quốc đã phóng hai tên lửa đạn đạo ra phía Biển Đông, qua đó gửi lời cảnh báo tới Mỹ.

Đó là hai tên tên lửa DF-26B (Dongfeng-26) được phóng từ tỉnh Thanh Hải, và DF-21D (Dongfeng-21) phóng từ tỉnh Chiết Giang ở phía đông. Cả hai tên lửa hạ xuống một khu vực đang đóng cửa do tập trận quân sự.

Báo viết: Vụ phóng tên lửa là “phản ứng của Trung Quốc trước những rủi ro tiềm tàng do sự xuất hiện ngày càng thường xuyên của máy bay và tàu quân sự Mỹ ở Biển Đông”.

Cùng ngày, ông Scott Conn, Chỉ huy Hạm đội 3 của hải quân Mỹ, tuyên bố cuộc tập trận tên lửa của Trung Quốc ở Biển Đông sẽ không ngăn cản được hoạt động của Mỹ tại vùng biển này.

Stars and Stripes dẫn lời Phó Đô đốc Conn nói trong một cuộc họp báo qua điện thoại: “Về việc Trung Quốc phóng tên lửa, hải quân Mỹ có 38 tàu đang hoạt động ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, bao gồm cả biển Đông. Chúng tôi sẽ tiếp tục bay và hoạt động hàng hải tại bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, thể hiện cam kết đối với một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở, đồng thời trấn an các đồng minh và đối tác của chúng tôi.”

Còn Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper phát thông điệp từ Honolulu: Bắc Kinh đang đặt trật tự thế giới “dưới sức ép” bằng cách coi thường các chuẩn mực quốc tế. Trung Quốc là “mối đe dọa” và là trọng tâm của nhiều kế hoạch và đào tạo trong quân đội Mỹ.

Tháng trước, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với các nguồn tài nguyên và lãnh thổ ở Biển Đông là “hoàn toàn trái pháp luật”.

Mỹ đưa công ty Trung Quốc đang hoạt động trên Biển Đông vào danh sách đen Mỹ đưa công ty Trung Quốc đang hoạt động trên Biển Đông vào danh sách đen

Hôm 26/8, Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt và hạn chế đối với hơn hai chục công ty và các quan chức ...

Hơn 80 tổ chức kêu gọi phản đối  yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông Hơn 80 tổ chức kêu gọi phản đối yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Hơn 80 tổ chức, hội đoàn tại châu Âu, Canada, Australia, Mỹ và Nhật Bản đã gửi thư đến 3 ngoại trưởng của Anh, Nhật ...

Mỹ thể hiện quan điểm cứng rắn ở Biển Đông, Trung Quốc mời nhà ngoại giao 10 nước Asean Mỹ thể hiện quan điểm cứng rắn ở Biển Đông, Trung Quốc mời nhà ngoại giao 10 nước Asean

Theo thông tin từ báo South China Morning Post (SCMP) sáng 24-8, Trung Quốc gần đây đã mời các nhà ngoại giao từ 10 nước ...

Lục Kiếm

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/my-trung-quoc-sai-lam-khi-phong-ten-lua-dan-dao-tren-bien-dong-116664.html

In bài viết