Tin tức thời sự ngày 24/7: Phun khử khuẩn, cách ly con rể và cháu bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 ở Đà Nẵng

18:49 | 24/07/2020

Tin tức trong ngày mới nhất: Khẩn trương xác minh thông tin nhân bản hơn 600 phiếu siêu âm tim của phi công, tiếp viên; Phun khử khuẩn, cách ly con rể và cháu bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19… là những tin tức thời sự hôm nay (24/7).
Tin tức thời sự 24h nóng nhất hôm nay (20/7): Nguyên Phó Chủ tịch TP.HCM bị đề nghị khai trừ Đảng Tin tức thời sự 24h nóng nhất hôm nay (20/7): Nguyên Phó Chủ tịch TP.HCM bị đề nghị khai trừ Đảng
Video tin tức 24h: Nghẹt thở giải cứu bé gái rơi xuống cống ở Hà Nội Video tin tức 24h: Nghẹt thở giải cứu bé gái rơi xuống cống ở Hà Nội
Tin tức thời sự trong ngày mới nhất: Bắt giữ, cách ly 11 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam Tin tức thời sự trong ngày mới nhất: Bắt giữ, cách ly 11 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Khẩn trương xác minh thông tin nhân bản hơn 600 phiếu siêu âm tim của phi công, tiếp viên

0325 78584dade8ee01b058ff
Khẩn trương xác minh thông tin nhân bản phiếu siêu âm tim của phi công, tiếp viên. Ảnh minh họa

Liên quan đến thông tin báo chí về “nhân bản phiếu siêu âm tim cho hơn 600 phi công, tiếp viên hàng không giống nhau đến từng chỉ số”, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản chỉ đạo thành lập ngay đoàn kiểm tra của Bộ, giao Cục trưởng Cục Y tế Giao thông vận tải làm Trưởng đoàn, đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ và Cục Hàng không Việt Nam là thành viên, tiến hành kiểm tra chuyên ngành đột xuất đối với Trung tâm Y tế hàng không; làm rõ các sai phạm nếu có.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tảiyêu cầu Cục Hàng không Việt Nam xác minh và làm rõ các thông tin trên báo chí. Cụ thể, có hay không việc nhân bản các kết quả siêu âm tim đối với các phi công và tiếp viên hàng không ? Có việc phớt lờ, coi nhẹ công tác an toàn, an ninh hàng không liên quan đến việc khám sức khỏe phi công, tiếp viên, kiểm soát viên không lưu hay không? Xác minh những biểu hiện tiêu cực trong khám bệnh tại Trung tâm Y tế hàng không?...; xác định rõ các sai phạm nếu có và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đồng thời, Bộ Giao thông Vận tải cũng giao Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Y tế hàng không phối hợp cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra vụ việc. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các cơ quan khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện và có báo cáo về Bộ trong thời gian sớm nhất.

Phun khử khuẩn, cách ly con rể và cháu bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19

0406 da nang 240720 3
Ảnh: TTXVN

Liên quan đến ca bệnh dương tính với COVID-19 vừa được phát hiện tại Đà Nẵng, ngày 24/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 Đà Nẵng có báo cáo dịch tễ về trường hợp này.

Cụ thể, bệnh nhân là T.V.D, nam, sinh năm 1963, trú tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Bệnh nhân được chuyển đến Khoa Y học Nhiệt đới của Bệnh viện Đà Nẵng từ 6h ngày 24/7 sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV.

Ông D. nhập viện tại Bệnh viện C Đà Nẵng (Khoa Cấp cứu) ngày 20/7 với triệu chứng sốt, được chẩn đoán viêm phổi nhưng 2 ngày sau thì bệnh tiến triển nặng.

Ngày 23/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với nCoV.

Chiều cùng ngày, ông D. tiếp tục được lấy mẫu lần hai xét nghiệm cũng cho kết quả dương tính. Mẫu bệnh phẩm xét nghiệm tại Viện Pasteur Nha Trang sáng 24/7 cũng dương tính.

Theo thông tin người nhà, trong một tháng gần đây, người đàn ông này chỉ ở Đà Nẵng, không đi ra tỉnh khác.

Đáng chú ý, ngày 18/7, bệnh nhân D. đi dự tiệc cưới tại Trung tâm Tiệc cưới và Hội nghị Forr You Palace (đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Vì vậy, ngay sau khi phát hiện vụ việc, Sở Y tế chỉ đạo CDC thành phố Đà Nẵng phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, xác minh bệnh nhân và tất cả những người tiếp xúc.

Sở Y tế chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm. Kết quả 103/103 người tiếp xúc với ông D đầu âm tính với nCoV. Ngành Y tế đã phun hóa chất khử khuẩn tại Bệnh viện C, Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Đà Nẵng; tổ chức họp khẩn với các đơn vị có liên quan.

Quảng Trị thêm 4 người mắc bệnh bạch hầu dù đã tiêm vaccine

0436 kham bach hauuxna gfbh
Khám sàng lọc cho người dân để phòng ngừa bạch hầu ở Tây Nguyên. Ảnh: PLO

Ngày 24-7, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương vừa ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu, nâng số người mắc bệnh ở tỉnh này lên 5 người.

Cả 5 trường hợp có độ tuổi từ 7-9, đều trú tại xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh.

Trường hợp mắc bệnh bạch hầu đầu tiên là bé gái 9 tuổi tên H.T.T.M, khởi bệnh ngày 10-7. 5 ngày sau, bệnh của bé trở nên nặng hơn và được gia đình đưa vào khám tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh. Đến ngày 20-7, bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại trung tâm y tế, ghi nhận không còn sốt, có ho nhẹ.

Còn 4 bệnh nhân phát hiện sau không có biểu hiện, triệu chứng bệnh.

Theo ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết 5 trường hợp trên đều đã được tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu nhưng vẫn bị mắc bệnh. Hiện chưa rõ nguồn lây bệnh bạch hầu từ đâu.

Cả 5 người mắc bệnh bạch hầu đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh.

Lực lượng chức năng cũng tiến hành rà soát, điều tra dịch tễ và tiến hành chốt chặn cách ly tại thôn Bãi Hà và Khe Hót của xã này.

Hai phụ nữ nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc suýt lên máy bay vào TP.HCM

0557 noi bai 16113263
Hành khách khai báo y tế tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Ảnh minh họa

Chiều 24/7, ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc xác nhận, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời 2 phụ nữ nhập cảnh lậu từ Trung Quốc suýt lên chuyến bay chặng Hà Nội - TP.HCM.

Theo ông Phương, tối 23/7, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài phát hiện 2 hành khách nghi dùng giấy tờ giả để lên máy bay. Qua kiểm tra, xác định danh tính 2 người phụ nữ là Hồ Thị Cẩm L. và Nguyễn Thị N. (cùng quê ở Rạch Giá, Kiên Giang) đi chuyến bay VJ 159 chặng Hà Nội - TP.HCM, dự kiến cất cánh lúc 22h10 cùng ngày. Cả hai khai đã nhập cảnh lậu qua đường tiểu ngạch từ Trung Quốc vào Việt Nam tại tỉnh Hà Giang.

"Ngay sau đó, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài phối hợp CDC Hà Nội, công an cửa khẩu bàn giao 2 người phụ nữ trên để đưa đi cách ly theo quy định", ông Trần Hoài Phương cho biết thêm.

Từ khi triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ rất nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép từ nước ngoài, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Tin tức thời sự ngày 23/7: TP.HCM lên tiếng vụ Phó Giám đốc Sở vừa bổ nhiệm đã bị bắt giam Tin tức thời sự ngày 23/7: TP.HCM lên tiếng vụ Phó Giám đốc Sở vừa bổ nhiệm đã bị bắt giam
Tin tức thời sự 24h trong ngày mới nhất: Bé trai bị bỏ rơi bên đường, Hàng không Pacific bị kiểm điểm Tin tức thời sự 24h trong ngày mới nhất: Bé trai bị bỏ rơi bên đường, Hàng không Pacific bị kiểm điểm
Tin tức thời sự 24h nóng nhất trong ngày 21/7: Bác sĩ bị Tin tức thời sự 24h nóng nhất trong ngày 21/7: Bác sĩ bị "tố" quan hệ bất chính với điều dưỡng

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-thoi-su-ngay-247-phun-khu-khuan-cach-ly-con-re-va-chau-benh-nhan-nghi-nhiem-covid-19-o-da-nang-113351.html

In bài viết