Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba: Tập trung vào 9 hoạt động lớn 6 tháng cuối năm

16:25 | 14/07/2020

Ngày 14/7, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba (Hội) đã tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 và thống nhất nội dung chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm. Trong bối cảnh giãn cách xã hội vì COVID-19 nhưng Hội cũng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt là hoạt động hỗ trợ bạn bè Cuba phòng, chống dịch.
Thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Bến Tre nhân kỷ niệm 60 năm quan hệ hữu nghị hai nước Thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Bến Tre nhân kỷ niệm 60 năm quan hệ hữu nghị hai nước

Sáng 26/6/2020, Ban Vận động thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Bến Tre tổ chức Đại hội thành lập Hội Hữu ...

Bà Trương Thị Mai tái đắc cử Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba nhiệm kỳ 2020 – 2025 Bà Trương Thị Mai tái đắc cử Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, bà Trương Thị Mai tiếp tục giữ vị trí ...

Tham dự Hội nghị có: bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba; bà Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO); PGS. TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba, đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba...

hoi huu nghi viet nam cuba 6 thang dau nam 2020
Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba đã tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020.

Báo cáo tại buổi sơ kết, bà Nguyễn Thị Thu Giang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba (Hội) cho biết: Trong bối cảnh dịch bệnh COVID -19 diễn biến phức tạp, đối tác của Hội và VUFO là Hội Hữu nghị Cuba - Việt Nam và Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc (ICAP) đã phải huỷ một số hoạt động trong tháng 4 và tháng 5 để tập trung cho các hoạt động chính dự kiến tổ chức vào cuối Quý IV/2020.

6 tháng đầu năm 2020, Hội đã cụ thể hoá nội dung Nghị quyết được thông qua tại Đại hội lần thứ V của Hội. Hội đã phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (VUFO) tổ chức đoàn công tác 3 người của Hội thăm làm việc tại Cuba kết hợp với chương trình của đoàn cấp cao của Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba Trương Thị Mai dẫn đầu thăm làm việc tại Cuba và dự Hội chợ sách quốc tế La Habana lần thứ 29 từ ngày 03/2 đến 10/2/2020. Đây là hoạt động đối ngoại đầu tiên mở đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba của Hội. Trong chuyến thăm, VUFO và Hội đã ký Thoả thuận Hữu nghị và Hợp tác 2020-2025 với ICAP và Hội Hữu nghị Cuba - Việt Nam. Là một hoạt động quan trọng của chuyến công tác và việc ký Thoả thuận Hợp tác sẽ tạo khuôn khổ thuận lợi cho các tổ chức nhân dân của hai nước phối hợp hoạt động.

Trong thời gian đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới, Việt Nam thực hiện giãn cách xã hội để ngăn ngừa sự lây lan, phát tán của dịch bệnh, bộ phận thường trực Hội giữ liên hệ, thăm hỏi cán bộ Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội, Viện ICAP và Hội Hữu nghị Cuba - Việt Nam. Đồng thời tham mưu Lãnh đạo VUFO, đại diện cho VUFO có thư thăm hỏi, chia sẻ với nhân dân Cuba.

hoi huu nghi viet nam cuba 6 thang dau nam 2020
Đại sứ Lianys Torres Rivera (váy xanh) tiếp nhận món quà từ Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba và Câu lạc bộ cựu sinh viên Việt Nam tại Cuba.

Đặc biệt, Hội đã ủng hộ và hỗ trợ sáng kiến của Câu lạc bộ cựu sinh viên Việt Nam tại Cuba phát động đợt vận động vật chất giúp nhân dân Cuba trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Đợt vận động nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình từ nhiều tổ chức, cá nhân, tập thể, doanh nghiệp, đặc biệt là những người từng học tập, công tác tại Cuba và yêu mến Cuba. Hội và Câu lạc bộ đã tổ chức Lễ trao tặng tổng số tiền vận động được là 1.571.200.000đ (Một tỷ năm trăm bảy mươi mốt triệu hai trăm nghìn đồng) và 2000 lọ gel sát khuẩn vào ngày 27/4/2020 tại Hà Nội. Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội, thay mặt nhân dân Cuba tiếp nhận món quà trên.

Đầu năm 2020, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần V nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Hội (13/01/2020) đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2013 -2019 và bàn phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới; bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 38 uỷ viên. Bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương được bầu tái cử làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trao đổi tại buổi sơ kết, ông Phan Văn Quý, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba chia sẻ: Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn được giới thiệu tới đông đảo bạn đọc cuốn sách “Fidel và Việt Nam: những câu chuyện khó quên”. Đây là cuốn sách tập hợp những ký ức, suy nghĩ, tình cảm của nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà ngoại giao, nhà văn, nhà báo... về nghĩa tình sâu nặng của Lãnh tụ Fidel Castro và nhân dân Cuba anh em dành cho Việt Nam. Đặc biệt, Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương cũng mong muốn việc thúc đẩy thực hiện dự án tranh tường bằng gốm tặng Công viên Fidel tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

hoi huu nghi viet nam cuba tap trung vao 9 hoat dong lon 6 thang cuoi nam
Cuốn sách “Fidel và Việt Nam: những câu chuyện khó quên” được đánh giá cao tại buổi sơ kết.

Ông Nguyễn Hải Minh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết: Dự kiến, vào tháng 9/2020, tại trường Hữu nghị Việt Nam - Cuba, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tổ chức cuộc thi thiếu nhi vẽ tranh về quan hệ hai nước. Những bức tranh chất lượng cao sẽ được triển lãm tại Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam. Cũng nhân kỉ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tổ chức một buổi nói chuyện chuyên đề: "Việt Nam - Cuba: Biểu tượng thời đại" tới toàn thể thanh niên trong cơ quan.

Phát biểu tại buổi sơ kết, bà Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khẳng định sự thiết thực, ý nghĩa của các hoạt động mà Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2020. Đặc biệt, hoạt động hỗ trợ bạn bè Cuba phòng, chống COVID-19 đã thu được kết quả lớn. Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga đánh giá cao việc Hội ra mắt 2 cuốn sách: "Cơ sở, kết quả và triển vọng của quá trình cập nhật hoá mô hình phát triển kinh tế XHCN ở Cuba" và “Fidel và Việt Nam: những câu chuyện khó quên”.

9 hoạt động trọng tâm của Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba trong 06 tháng cuối năm 2020:

1. Phối hợp với Học viện Chính quốc gia Hồ Chí Minh, Tập đoàn Thái Bình Dương và Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ cựu sinh viên Việt Nam tại Cuba triển khai nhanh và hoàn thành các dự án sau trong Quý III/2020:

- Ra mắt cuốn tài liệu "Cơ sở, kết quả và triển vọng của quá trình cập nhật hoá mô hình phát triển kinh tế XHCN ở Cuba";

- Xuất bản và giới thiệu ấn phẩm “Fidel và Việt Nam: những câu chuyện khó quên” (Tập đoàn Thái Bình Dương);

- Xuất bản và ra mắt tuyển tập “Ký ức Cuba” (do Câu lạc bộ cựu sinh viên chủ trì);

2. Tổ chức hoạt động kỷ niệm 67 năm cuộc tiến công Trại lính Môn-ca-đa (26/7/1953 - 2020) tại tỉnh Vĩnh Phúc.

3. Phối hợp với Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị và Tập đoàn Thái Bình Dương tiếp tục thực hiện dự án tranh tường bằng gốm tặng Công viên Fidel tại thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị.

4. Phối hợp với Liên hiệp và Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Cần Thơ tổ chức hoạt động kết nối thế hệ trẻ của hai nước thông qua: việc viết thư, vẽ tranh kết bạn; tổ chức triển lãm tranh do thiếu nhi Cuba vẽ về Việt Nam…

5. Phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Toạ đàm 60 năm quan hệ Việt Nam - Cuba.

6. Phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội tổ chức Hoạt động đoàn kết yêu cầu chấm dứt bao vây, cấm vận kinh tế, tài chính của Hoa Kỳ chống Cuba.

7. Triển lãm ảnh “Cuba trong tôi” nhân kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba.

8. Phối hợp với Liên hiệp Hữu nghị và các cơ quan hữu quan tổ chức Lễ mít-tinh kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba tại Nhà hát Lớn Hà Nội (2/12/1960 - 2020).

9. Gửi Viện ICAP Thư chúc mừng nhân kỷ niệm 60 năm thành lập.

Kết luận tại Hội nghị, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh giãn cách xã hội vì COVID-19 nhưng Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba đã có kết quả hoạt động nổi bật như: hoàn thành 2 cuốn sách về Cuba; xúc tiến hoạt động tại Quảng Trị, hỗ trợ bạn bè chống dịch....

hoi huu nghi viet nam cuba tap trung vao 9 hoat dong lon 6 thang cuoi nam
Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba thông tin về các hoạt động trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Thời gian sắp tới, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả nhằm kỉ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba. Cụ thể: Hội phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương ... tổ chức buổi chia sẻ thông tin, trao đổi về mô hình xã hội chủ nghĩa ở Cuba; mô hình kinh tế của Việt Nam trong 10 năm qua... tới rộng rãi quần chúng, đặc biệt là lớp trẻ Việt Nam.

Đặc biệt, các đơn vị được giao sẽ phối hợp chặt chẽ, tích cực để hoàn thành tốt các hoạt động trọng tâm của Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba trong 6 tháng cuối năm 2020.

Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba triển khai nhiều vấn đề quan trọng về nhân sự, đại hội và hoạt động năm 2020 Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba triển khai nhiều vấn đề quan trọng về nhân sự, đại hội và hoạt động năm 2020
Ông Nguyễn Viết Thảo tái đắc cử Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2022 Ông Nguyễn Viết Thảo tái đắc cử Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2022
Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017

Thái Thịnh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoi-huu-nghi-viet-nam-cuba-tap-trung-vao-9-hoat-dong-lon-6-thang-cuoi-nam-112434.html

In bài viết