Hỗ trợ bạn bè quốc tế chống dịch COVID-19 - điểm sáng công tác đối ngoại nhân dân 6 tháng đầu năm 2020

09:05 | 09/07/2020

Chiều ngày 8/7, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Giao ban công tác đối ngoại nhân dân 6 tháng đầu năm 2020. Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương cho biết: Hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ bạn bè quốc tế là điểm sáng trong công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm. Các hoạt động tuyên truyền đối ngoại đặc biệt được chú trọng và đem lại hiệu quả tích cực.
Việt Nam hỗ trợ bạn bè quốc tế chống dịch COVID-19:  “BỐN BIỂN ĐỀU LÀ ANH EM” Việt Nam hỗ trợ bạn bè quốc tế chống dịch COVID-19: “BỐN BIỂN ĐỀU LÀ ANH EM”
Công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại tháng 5: Việt Nam đạt nhiều thành tựu Công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại tháng 5: Việt Nam đạt nhiều thành tựu
toan canh hoi nghi giao ban cong tac doi ngoai nhan dan 6 thang dau nam 2020
Toàn cảnh hội nghị Giao ban công tác đối ngoại nhân dân 6 tháng đầu năm 2020.

Tham dự hội nghị có: bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; bà Nguyễn Phương Nga – Bí Thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO); ông Phan Anh Sơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VUFO; đại diện lãnh đạo Ban Đối ngoại TW, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao…

Trong báo cáo tình hình công tác đối ngoại nhân dân 6 tháng đầu năm, ông Bùi Quốc Hùng – Phó Vụ trưởng Vụ Đối ngoại nhân dân đã điểm lại tình hình thế giới, khu vực và tình hình trong nước liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân; kết quả hoạt động đối ngoại nhân dân của các tổ chức và những hoạt động lớn sẽ diễn ra trong năm 2020.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều hoạt động đối ngoại trong đó có đối ngoại nhân dân chịu sự ảnh hưởng to lớn. Nhiều hoạt động phải hoãn, hủy... hoặc chuyển sang hình thức trực tuyến. Đặc biệt, chính trong giai đoạn này, nhiều tổ chức, đơn vị của Việt Nam đã tăng cường chia sẻ thông tin, hỗ trợ bạn bè quốc tế vật tư y tế, trang thiết bị cần thiết và tiền mặt để phòng, chống dịch COVID-19.

Công tác tăng cường ứng dụng thông tin kết nối với đối tác đã được đảm bảo và phát huy, đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Cụ thể: Mặt trận Tổ quốc họp trực tuyến với Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga trả lời BBC về thành tựu chống COVID-19 của Việt Nam...

ong phan anh son pho chu tich tong thu ky lien hiep huu nghi cac to chuc viet nam danh gia cong tac hoat dong cua lien hiep huu nghi 6 thang dau nam

Ông Phan Anh Sơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VUFO báo cáo về các hoạt động của VUFO 6 tháng đầu năm.

Ông Phan Anh Sơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VUFO cho biết: Đại dịch COVID-19 tác động rất lớn đến hoạt động đối ngoại của VUFO. VUFO đã hủy, hoãn gần 30 hoạt động đối ngoại. Các đoàn ra đoàn vào hầu như không thực hiện được. Chính vì vậy, Liên hiệp đã chuyển trạng thái, phương thức hoạt động với đối tác, bạn bè quốc tế sang hình thức trực tuyến. Liên hiệp là một trong những tổ chức nhân dân đầu tiên trả lời, chia sẻ kinh nghiệm với bạn bè thế giới kinh nghiệm chống COVID-19.

Các hội hữu nghị ở Trung ương và địa phương bám sát chỉ đạo của thường trực Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ thực hiện hoạt động đối ngoại và kết hợp hỗ trợ bạn bè quốc tế. Riêng Hội Trung ương thuộc VUFO đã ủng hộ gần 10 tỷ đồng hỗ trợ bạn bè quốc tế phòng, chống COVID-19. Các tổ chức phi chính phủ đang hoạt động ở Việt Nam cam kết hỗ trợ trên 102 tỷ đồng mặc dù tình hình chung đều khó khăn do dịch bệnh. 77 tổ chức phi chính phủ đã gửi thư chia sẻ ý kiến, đánh giá cao nỗ lực, thành công của Việt Nam trong phòng chống dịch.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe ý kiến từ đại diện: Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Hội Chữ thập đỏ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đại diện VCCI, Hội cựu chiến binh Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học – kỹ thuật Việt Nam, Bộ Công an, Hội Nạn nhân chất độc Da cam/ dioxin Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Thị Hoàng Vân khẳng định COVID-19 đã có tác động trực tiếp đến mọi mặt trong đời sống chính trị. Các hình thức đối ngoại nhân dân truyền thống đã không thực hiện được. Các tổ chức nhân dân đã chủ động, linh hoạt, thích ứng, điều chỉnh hoạt động, phù hợp với tình hình mới. Các nội dung đối ngoại vẫn đảm bảo, các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ bạn bè quốc tế là điểm sáng trong công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm. Các hoạt động tuyên truyền đối ngoại đặc biệt được chú trọng và đem lại hiệu quả tích cực.

Trong thời gian tới, dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Việt Nam cơ bản kiểm soát được nhưng ở nhiều nước dịch bệnh vẫn là vấn đề lớn nên sẽ ảnh hưởng đến hoạt động đối ngoại của Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân mong muốn công tác đối ngoại nhân dân sẽ thích ứng hoàn cảnh mới, nắm được thách thức trong và ngoài nước.

ba nguyen thi hoang van pho truong ban doi ngoai trung uong phat bieu tai hoi nghi
Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện Ban Đối ngoại Trung ương cũng cho biết, trong thời gian tới, Ban Đối ngoại Trung ương sẽ tổ chức hai hội nghị trao đổi thông tin cho các tổ chức nhân dân. Bên cạnh đó, Ban Đối ngoại Trung ương sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao thúc đẩy đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân. Đồng thời làm việc với các đoàn thể nhân dân, tổ chức các chuyến công tác địa phương để phổ biến công tác đối ngoại tới các địa phương, tỉnh, thành phố.

Cựu Đại sứ Mỹ Michalak: Chống dịch hiệu quả, dẫn dắt ASEAN, Việt Nam ghi điểm với bạn bè quốc tế Cựu Đại sứ Mỹ Michalak: Chống dịch hiệu quả, dẫn dắt ASEAN, Việt Nam ghi điểm với bạn bè quốc tế

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam nhiệm kỳ 2007-2010 Michael Michalak đánh giá cao thành công của Việt Nam khi vừa chủ trì ASEAN, vừa ...

Hơn 900 cá nhân, tổ chức  trong và ngoài nước góp tiền mua khẩu trang y tế tặng nhân dân Hoa Kỳ chống COVID-19 Hơn 900 cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước góp tiền mua khẩu trang y tế tặng nhân dân Hoa Kỳ chống COVID-19

Chiều 29/4, đại diện Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink đã tiếp nhận 420.000 khẩu trang y ...

Tổ chức, cá nhân trong các tôn giáo đã ủng hộ gần 19 tỉ đồng chống dịch COVID-19 Tổ chức, cá nhân trong các tôn giáo đã ủng hộ gần 19 tỉ đồng chống dịch COVID-19

Theo thống kê sơ bộ, các tổ chức, cá nhân trong các tôn giáo đã ủng hộ hơn 18 tỉ 300 triệu đồng tiền mặt ...

Anh Vũ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ho-tro-ban-be-quoc-te-chong-dich-covid-19-diem-sang-cong-tac-doi-ngoai-nhan-dan-6-thang-dau-nam-2020-112021.html

In bài viết