COVID-19: Hơn nửa triệu người tử vong trên toàn cầu

11:10 | 29/06/2020

Tính đến 10h00 sáng ngày 29/6/2020, toàn thế giới có hơn 10 triệu ca nhiễm COVID-19, 501.721 ca tử vong, riêng Việt Nam ghi nhận 74 ngày qua không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
chinh phu trao tang 50000 khau trang giup cong dong nguoi viet tai canada vuot covid 19 Chính phủ trao tặng 50.000 khẩu trang giúp cộng đồng người Việt tại Canada vượt COVID-19
tin tu c the gio i hom nay 296 trung quo c phong to a nu a trie u dan vo i o di ch covid 19 mo i Tin tức thế giới hôm nay (29/6): Trung Quốc phong tỏa nửa triệu dân với ổ dịch Covid-19 mới
4928 0631 xet nghiem covid 19 tai san baynam tran 59resize 15845268190001632828544
Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam và Thế giới mới nhất. (Ảnh minh họa)

Tính đến 10h00 sáng ngày 29/6/2020, toàn thế giới có tổng cộng 10.106.060 người nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19), trong số đó, có 501.721 người tử vong.

Tại Việt Nam, do Chính phủ đã có những chỉ đạo quyết liệt cùng với việc thực hiện phòng chống dịch nghiêm túc từ các cơ quan liên quan, nên con số mắc là 355 và chưa có người tử vong. Cũng tính đến 10h00 sáng ngày 29/6/2020, Việt Nam chưa phát hiện thêm ca nhiễm mới nào.

Hiện tại, tổng cộng 330 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Trong đó:

16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).

314 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3 đến ngày 20/6) được chữa khỏi (giai đoạn 2).

Kể từ 6h00 ngày 16/4 đến 10h00 ngày 29/62020, đã 74 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, tổng cộng đã có 215 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 10.027, bao gồm 84 người cách ly tập trung tại bệnh viện: 9.136 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 807 người cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca âm tính lần 1 với COVID-19: 5 ca. Số ca âm tính lần 2 trở lên với COVID-19: 5 ca.

Về trường hợp phi công người Anh mắc căn bệnh viêm phổi cấp nguy hiểm, hiện bệnh nhân đã trải qua 103 ngày điều trị, hồi phục tốt và đang được phục hồi chức năng, tập đi.

Trước nguyện vọng của bệnh nhân muốn về nước, dự kiến bệnh nhân sẽ trở về Anh trên chuyến bay của Vietnam Airlines sang Vương quốc Anh vào ngày 12/7.

Tại Hội nghị quốc tế gây quỹ chống COVID-19 thu hút sự tham gia của 40 quốc gia, các chuyên gia khẳng định chưa thể xóa bỏ hoàn toàn các biện pháp phòng bệnh nếu chưa có vaccin. Số tiền quyên góp sẽ được sử dụng để tiến hành các xét nghiệm COVID-19, điều trị và bào chế vaccin, hỗ trợ những nước nghèo và những người yếu thế. Đến thời điểm này dù nhiều quốc gia, công ty sản xuất vaccin tuyên bố đã tiến hành các cuộc thử nghiệm lâm sàng, tiền lâm sàng vaccin phòng COVID-19, nhưng chưa có một loại vaccin nào ra đời. Các nhà nghiên cứu dự đoán, ít nhất phải sang năm 2021 mới có vaccin phòng COVID-19 đầu tiên.
chinh phu viet nam trao tang 5000 khau trang cho thanh pho san antonio hoa ky chong covid 19 Chính phủ Việt Nam trao tặng 5.000 khẩu trang cho thành phố San Antonio, Hoa Kỳ chống COVID-19

Ngày 26/6, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Houston (TLSQ) , đứng đầu là Tổng lãnh sự Lương Quốc Huy đã trao quà của ...

tin tuc covid 19 hom nay viet nam thu nghiem vaccine thanh cong tren chuot Tin tức Covid-19 hôm nay: Việt Nam thử nghiệm Vaccine thành công trên chuột

Vaccine tiêm thử nghiệm trên 50 con chuột, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương kiểm tra mẫu huyết thanh đã cho đáp ứng kháng ...

thu tuong nguyen xuan phuc ha noi huong toi la trung tam cua dong a va dong nam a Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Hà Nội hướng tới là trung tâm của Đông Á và Đông Nam Á

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Hà Nội giờ đây không nên chỉ khiêm tốn với định nghĩa là trung tâm chính trị, kinh tế, văn ...

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/covid-19-hon-nua-trieu-nguoi-tu-vong-tren-toan-cau-111342.html

In bài viết