Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (23/6): Đài Loan điều quân tới Đông Sa sau tin Trung Quốc chuẩn bị tập trận 

09:53 | 23/06/2020

Tin tức thế giới 24h mới nhất hôm nay (23/6): Đài Loan có hành động quân sự tại Đông Sa sau thông tin Trung Quốc chuẩn bị tập trận, Trung Quốc tìm kiếm gia nhập Hiệp ước kiểm soát vũ khí ATT, Tổng Giám đốc WHO đưa ra cảnh báo sau ngày có ca nhiễm tăng kỷ lục, 4 cơ quan truyền thông Trung Quốc bị Mỹ siết kiểm soát.
tin tuc the gio i nong nhat moi nhat hom nay 216 cap nhat cang thang trung an han trieu Tin tức thế giới nóng nhất, mới nhất hôm nay (21/6): Cập nhật căng thẳng Trung-Ấn, Hàn Triều...
tin tuc the gioi tin quoc te moi nhat nong nhat hom nay Tin tức thế giới, tin quốc tế mới nhất, nóng nhất hôm nay
tin tuc the gioi hom nay chuyen bay bat thuong cua ong kim jong un Tin tức thế giới hôm nay: Chuyến bay bất thường của ông Kim Jong Un

Tin tức thế giới, tin quốc tế 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 23/6

Đài Loan điều quân tới Đông Sa

4142 1
Bà Thái Anh Văn (áo trắng) thăm thủy quân lục chiến Đài Loan. Ảnh: CNA.

Sau thông tin cho biết quân đội Trung Quốc đang lên kế hoạch cho một cuộc tập trận trong khu vực, Đài Loan đã tạm thời triển khai Thủy quân lục chiến đến quần đảo Đông Sa cho một chương trình huấn luyện.

Quan chức Đài Loan tại Cơ quan Phòng vệ cho biết đợt huấn luyện sẽ không kéo dài và sẽ tập trung tăng cường năng lực phòng thủ và các kỹ năng khác như hậu cần và bảo dưỡng các thiết bị quân sự của lực lượng tuần duyên Đài Loan. Hiện số quân tham gia vẫn chưa được xác nhận.

Trước đó, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã chứng kiến buổi bay thử đầu tiên của phi cơ huấn luyện nội địa hôm 22/6.

Chiếc phi cơ AT-5 Dũng Ưng mới, được sản xuất bởi Tập đoàn hàng không vũ trụ Đài Loan với ngân sách là 2,32 triệu USD, là chiếc phi cơ đầu tiên được phát minh từ khi chiếc tiêm kích hạng nhẹ F-CK-1 Ching-kuo ra đời vào 30 năm trước.

Tin quốc tế mới nhất, Trung Quốc sẽ gia nhập Hiệp ước kiểm soát vũ khí ATT

4144 tqvukhi jgnk
Ảnh minh họa.

Trung Quốc sẽ gia nhập Hiệp ước thương mại vũ khí quốc tế (ATT) như một bước đi quan trọng của nước này nhằm ủng hộ chủ nghĩa đa phương, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết.

Ông Triệu nói rằng đối tác nhập vũ khí của Bắc Kinh sẽ chỉ là những quốc gia có chủ quyền, không bao gồm cá nhân và tổ chức phi chính phủ. Trung Quốc luôn cứng ranws trong việc kiểm soát xuất khẩu vũ khí nhằm “tiếp tục nỗ lực duy trì và cải thiện hòa bình, ổn định trên thế giới và khu vực”.

Trung Quốc hiện là quốc gia lớn thứ 2 trong lĩnh vực sản xuất vũ khí, sau Mỹ. Hiện ATT có 105 thành viên là các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hiệp ước này được cựu Tổng thống Barack Obama ký hồi năm 2013 song chưa được phê chuẩn. Đến nay, Tổng thống Donald Trump đang bày tỏ ý định hủy ký kết với ATT vì cho rằng tổ chức này là mối đe dọa với nền tự do của Mỹ.

Tổng Giám đốc WHO cảnh báo sự "thiếu sự đoàn kết và lãnh đạo toàn cầu" đe dọa trong bối cảnh dịch

4426 20200407 075332
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo đại dịch vẫn đang gia tăng. Ảnh: Getty.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo: "Đại dịch vẫn đang lan rộng" tại diễn đàn y tế trực tuyến do Dubai tổ chức tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất ngày 22/6 (giờ địa phươn), sau khi công bố hôm qua là ngày có số ca nhiễm tăng kỷ lục toàn cầu.

Trong bối cảnh diễn biễn nguy hiểm của virus corona, một số nước đã rục rịch mở cửa trở lại như Pháp đã trở lại cuộc sống thường ngày với lễ hội âm nhạc và hàng triệu trẻ em trở lại trường học.

Dù nhiều nước châu Âu từng chứng kiến hàng nghìn ca nhiễm mỗi ngày đã nới lỏng sâu hơn những hạn chế phong tỏa, các ca nhiễm mới trên toàn thế giới vẫn đang tăng lên, đặc biệt là ở các nước châu Mỹ Latin, với Brazil đã vượt mốc 50.000 ca tử vong.

Tại nhiều nước đang nổi lên nỗi lo sợ của làn sóng dịch bệnh thứ hai, thậm chí người dân ở Australia được cảnh báo không tới Melbourne.

"Chúng ta không thể đánh bại đại dịch này với một thế giới bị chia rẽ", ông phát biểu.

"Chúng ta biết rằng đại dịch còn hơn cả khủng hoảng y tế, đó là khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng xã hội và ở nhiều quốc gia là khủng hoảng chính trị”.

"Hiệu ứng của nó sẽ được cảm nhận trong nhiều thập kỷ tới".

Ông Ghebreyesus cho biết mối đe dọa lớn nhất đối với thế giới không chỉ là virus, hiện đã làm tử vong hơn 465.000 người và lây nhiễm gần chín triệu người trên toàn thế giới, mà còn ở sự "thiếu sự đoàn kết và lãnh đạo toàn cầu".

Tin thế giới 24h, Mỹ siết kiểm soát 4 cơ quan truyền thông Trung Quốc

4744 4
Ảnh minh họa.

Đài Trung Quốc CCTV, hãng thông tấn China News Service, báo People's Daily và Global Times là 4 cơ quan truyền thông Trung Quốc bị chính quyền Mỹ coi là "phái bộ nước ngoài", ông David Stilwell, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương cho biết.

"Chính phủ Trung Quốc không điều hành hoạt động của những cơ quan tuyên truyền này, nhưng có quyền kiểm soát toàn bộ nội dung", ông Stilwell nói.

Hiện Đại sứ quán Trung Quốc chưa đưa ra lời bình luận về thông tin này.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 106 my lo vu khi sieu thanh tuyet mat Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (10/6): Mỹ lộ vũ khí siêu thanh tuyệt mật

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (10/6): Quan chức Mỹ để lộ vũ khí siêu thanh bí mật; Số ca nhiễm COVID-19 tại thủ ...

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 96 canh sat my bi to gai bay nguoi bieu tinh Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (9/6): Cảnh sát Mỹ bị tố "gài bẫy" người biểu tình

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (9/6): Cảnh sát Mỹ bị tố "gài bẫy" để bắt giữ người biểu tình; New Zealand tuyên bố ...

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 86 gioi tai phiet thu loi hang nghin ty usd tu covid 19 Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (8/6): Giới tài phiệt thu lợi hàng nghìn tỷ USD từ COVID-19?

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (8/6): Giới tài phiệt thu lợi hàng nghìn tỷ USD từ COVID-19; Hy Lạp kéo dài lệnh ...

giết chết

Diệu Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tu-c-the-gio-i-mo-i-nha-t-hom-nay-236-dai-loan-die-u-quan-toi-dong-sa-sau-tin-trung-quoc-chua-n-bi-tap-tran-110941.html

In bài viết