Triều Tiên cảnh báo tiến quân vào khu phi quân sự, Tổng thống Hàn kêu gọi hợp tác

12:49 | 16/06/2020

Theo thông tin từ hãng thông tấn KCNA, bộ tổng tham mưu quân đội Triều Tiên đang xem xét kế hoạch đưa lực lượng vũ trang trở lại khu vực phi quân sự (DMZ) liên Triều và khẳng định sẽ hành động đáp trả nếu Seoul không có động thái ngăn chặn những người Triều Tiên đào tẩu rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng. 
tin tuc the gio i mo i nha t hom nay 126 ha n trieu cang thang eu dau da u voi tin gia Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (12/6): Hàn - Triều căng thẳng, EU “đau đầu” với tin giả
giai phap giup gat bo cang thang va tu tin cam lai trong moi hoan canh Giải pháp giúp gạt bỏ căng thẳng và tự tin cầm lái trong mọi hoàn cảnh
giam doc tai chinh huawei thua kien khi cang thang my trung leo thang Giám đốc tài chính Huawei thua kiện khi căng thẳng Mỹ - Trung leo thang
5351 ntdvn trieu tien 1592261040211 e
Binh sĩ Triều Tiên tại Bàn Môn Điếm ở khu phi quân sự liên Triều DMZ. (Ảnh: Getty)

KCNA dẫn thông cáo của KPA: “Quân đội Triều Tiên đang theo dõi sát sao tình hình căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai nước... Chúng tôi đang xem xét kế hoạch hành động tiếp theo để đưa lực lượng trở lại khu vực phi quân sự theo thỏa thuận liên Triều và sẽ biến khu vực này thành một pháo đài, đồng thời tiếp tục nâng cao cảnh giác”; “Quân đội của chúng tôi sẽ thực hiện nhanh chóng và toàn diện bất cứ quyết định nào từ chính phủ”.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh hai nước đang trong mối quan hệ căng thẳng, do thời gian gần đây có một số người Triều Tiên đào tẩu sanh hàn Quốc và gửi truyền đơn về phía Bình Nhưỡng. Bình Nhưỡng ngày 9/ 6 đã tuyên bố cắt toàn bộ liên lạc với Seoul. Em gái nhà lãnh đạo Kim Jung Un, bà Kim Yo Jong cho biết đã yêu cầu quân đội nước này sẵn sàng hành động để chống lại Hàn Quốc, thông báo được tuyên bố ngày 13/6 vừa qua.

Rodong Sinmun, cơ quan phát ngôn của đảng Lao động Triều Tiên (WPK), ngày 15/6 đã nhấn mạnh: "Các hành động trả đũa không ngừng nghỉ sẽ tiếp diễn".

Rodong Sinmun cho rằng Hàn Quốc đã không nỗ lực ngăn chặn việc thả truyền đơn tại biên giới. Tờ báo cho rằng chính quyền Seoul đã gây nên căng thẳng "tồi tệ nhất từ trước đến nay" cho hai nước vốn đã có nhiều mâu thuẫn.

Về phía Hàn Quốc, nước này đã có biện pháp xử lý đối với hai nhóm đào tẩu.

Đồng thời, Tổng thống Moon Jae In đã lên tiếng kêu gọi Bình Nhưỡng giải quyết căng thẳng bằng đám phán, đối thoại. Ông Moon Jae In nói: “Triều Tiên không nên cắt liên lạc, gia tăng căng thẳng và tìm cách quay lại thời kỳ đối đầu trước kia của hai nước. Tôi hy vọng họ sẽ giải quyết các khúc mắc, khó khăn thông qua liên lạc và hợp tác”.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 245 nha lanh dao trieu tien kim jong un bat ngo tai xuat Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (24/5): Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bất ngờ tái xuất

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (24/5): Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bất ngờ tái xuất; Nga bắt giữ kẻ bắt 6 con ...

kham pha nen am thuc doc dao cua dat nuoc bi an trieu tien Khám phá nền ẩm thực độc đáo của "đất nước bí ẩn" Triều Tiên

Triều Tiên nổi tiếng với những đặc sản độc đáo và mới lạ. Tuy nhiên, nếu không phải là các "tín đồ sành ăn", chưa ...

video hoi huu nghi viet nam trieu tien va dai su quan trieu tien tai viet nam trao doi ve tinh hinh covid 19 va hoat dong huu nghi Video: Hội Hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên và Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam trao đổi về tình hình COVID-19 và hoạt động hữu nghị

Ngày 6/5, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên đã tiếp Đại biện lâm thời Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt ...

Thùy Phùng

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/trieu-tien-canh-bao-tien-quan-vao-khu-phi-quan-su-tong-thong-han-keu-goi-hop-tac-110569.html

In bài viết