Mỹ: Đối phó người biểu tình, Tổng thống Trump bất đồng với các bộ trưởng?

19:10 | 07/06/2020

Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Donald Trump của nước này đã yêu cầu quân đội huy động 10.000 lính ra đường phố để đối phó với làn sóng biểu tình. Tuy nhiên, yêu cầu của ông Trump bị một số bộ trưởng phản đối.
my doi pho nguoi bieu tinh tong thong trump bat dong voi cac bo truong Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (6/6): Thủ tướng Canada quỳ gối phản đối phân biệt chủng tộc
my doi pho nguoi bieu tinh tong thong trump bat dong voi cac bo truong Sao Việt sống ở Mỹ bất an vì hàng loạt cuộc biểu tình diễn ra
my doi pho nguoi bieu tinh tong thong trump bat dong voi cac bo truong
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: VG)

Dẫn nguồn tin quan chức Mỹ, tờ CBS News ngày 6/6 cho biết Tổng thống Donald Trump hôm 1/6 định điều 10.000 binh sĩ ra các đường phố để ứng phó với những cuộc biểu tình mà sau đó đã dẫn tới bạo loạn ở một số thành phố.

Tuy nhiên, yêu cầu này của nhà lãnh đạo Mỹ đã bị Bộ trưởng Tư pháp William Barr, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper và Chủ tịch Tham mưu trưởng liên quân Mark Milley phản đối.

Nguồn tin này tiết lộ thêm rằng, thay vì đáp ứng yêu cầu của ông Trump, Bộ trưởng Esper và ông Milley đã kêu gọi các thống đốc bang điều động lực lượng vệ binh quốc gia ở bang của họ. Cùng ngày, Lầu Năm Góc bắt đầu đưa 1.600 binh sĩ đang làm nhiệm vụ đến các căn cứ ngay bên ngoài Quận Columbia, Washington.

Sáng 3/6, Bộ trưởng Esper ra lệnh rút 700 binh sĩ trở về căn cứ Fort Bragg. Sau đó, ông Esper phản đối việc sử dụng Đạo luật nổi dậy để huy động quân đội ra đường.

Phát biểu trước công chúng, Bộ trưởng Esper nói chính xác những gì ông đã trao đổi riêng với tổng thống. Hệ quả là ông Trump đã nổi giận trong cuộc họp sáng 4/6 ở Nhà Trắng.

Kết thúc cuộc họp, ông Esper huỷ quyết định rút quân bởi có thông tin người biểu tình định lên kế hoạch tổ chức tuần hành 1 triệu người tại Washington vào ngày 6/6. Sau một đêm không có bạo lực trên đường phố, Bộ trưởng Esper ra lệnh rút quân, chỉ để lại 350 người.

Làn sóng biểu tình nổ ra trên khắp nước Mỹ, lan rộng sang nhiều quốc gia khác sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd. Nạn nhân thiệt mạng sau khi bị cảnh sát ghì cổ gần 9 phút hôm 25/5, khiến dư luận phẫn nộ vì cách hành xử có phần bạo lực đối với người da màu.

my doi pho nguoi bieu tinh tong thong trump bat dong voi cac bo truong Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (4/6): Thêm 3 cảnh sát Mỹ bị buộc tội trong vụ giết George Floyd

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (4/6): Thêm 3 cảnh sát bị buộc tội trong vụ giết George Floyd; Nga tuyên bố không bao ...

my doi pho nguoi bieu tinh tong thong trump bat dong voi cac bo truong Dẹp loạn biểu tình, vệ binh Quốc gia Mỹ mắc Covid-19

Một thành viên thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Minnesota được xác nhận mắc Covid-19, ngoài ra có 9 người khác xuất hiện các triệu ...

my doi pho nguoi bieu tinh tong thong trump bat dong voi cac bo truong Biểu tình tại Mỹ: Nhà hàng của "Vua đầu bếp" Christine Hà bị đập phá

Christine Hà - quán quân Vua đầu bếp Mỹ mùa thứ 3 chia sẻ hình ảnh nhà hàng cô bị người biểu tình đập phá.

Trọng Huyền

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/my-doi-pho-nguoi-bieu-tinh-tong-thong-trump-bat-dong-voi-cac-bo-truong-110015.html

In bài viết