Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (4/6): Thêm 3 cảnh sát Mỹ bị buộc tội trong vụ giết George Floyd

07:15 | 04/06/2020

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (4/6): Thêm 3 cảnh sát bị buộc tội trong vụ giết George Floyd; Nga tuyên bố không bao giờ khởi xướng sử dụng vũ khí hạt nhân; Mỹ cấm các hãng hàng không Trung Quốc từ ngày 16/6.
tin tuc the gioi moi nhat hom nay 46 them 3 canh sat my bi buoc toi trong vu giet george floyd Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (3/6): LHQ kêu gọi Mỹ kiềm chế trong ứng phó bạo loạn
tin tuc the gioi moi nhat hom nay 46 them 3 canh sat my bi buoc toi trong vu giet george floyd Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (2/6): Nga cảnh báo bắn hạ máy bay ném bom của Mỹ

Tin tức thế giới hôm nay 4/6

Thêm 3 cảnh sát bị buộc tội trong vụ giết George Floyd

Theo Zing.vn, các công tố viên truy tố tội danh nghiêm khắc hơn đối với các cảnh sát trong vụ người đàn ông da màu George Floyd tử vong, buộc tội thêm 3 người và nâng tội danh với Derek Chauvin.

Cụ thể, Derek Chauvin, viên cảnh sát đè đầu gối vào cổ Floyd dẫn tới cái chết của nạn nhân, đang đứng trước cáo buộc giết người cấp độ 2 và là tội danh nghiêm trọng nhất.

Ba cảnh sát khác tại hiện trường - Thomas Lane, J. Kueng và Tou Thao - giờ bị buộc tội hỗ trợ và tiếp tay cho tội giết người cấp độ 2, cũng như tội giết người cấp độ 2. Cả 4 cảnh sát đã bị sa thải tuần trước.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 46 them 3 canh sat my bi buoc toi trong vu giet george floyd
Người biểu tình chống lệnh giới nghiêm ở New York bị bắt giữ tối 2/6 (Ảnh: AP)

Tổng chưởng lý bang Minnesota Keith Ellison lên tiếng ủng hộ các cáo buộc này. Ông cho biết các cuộc biểu tình sau cái chết của Floyd là "cần thiết" và mọi người sẽ "đòi lại công lý" dù việc kết án sẽ gặp khó khăn.

Trong khi đó, hàng trăm người vẫn tiếp tục biểu tình ở New York khi cáo buộc được công bố. Một số người biểu tình cho rằng cả 4 cảnh sát nói trên phải bị buộc tội ngay từ đầu và việc bắt giữ 4 người này là "chưa đủ".

Ông Benjamin Crump, luật sư của gia đình Floyd, thì gọi đây là khoảnh khắc "buồn vui lẫn lộn" và là bước tiến quan trọng trên đường tìm công lý.

Nga không bao giờ khởi xướng sử dụng vũ khí hạt nhân?

Tân Hoa Xã dẫn lời người phán ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẽ không bao giờ khởi xướng việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Phát biểu trong một cuộc họp báo vào ngày 3/6, ông Peskvo cho biết chính sách trên sẽ chỉ rõ những tình huống có thể khiến Nga phải đáp trả các cuộc tấn công hạt nhân nước ngoài.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê chuẩn chính sách về ngăn chặn vũ khí hạt nhân, nêu rõ nước này có thể phát động một cuộc tấn công hạt nhân trong tình huống đáp trả một cuộc tấn công tương tự hoặc trước một mối đe dọa tồn tại với đất nước".

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 46 them 3 canh sat my bi buoc toi trong vu giet george floyd
Tổng thống Nga Putin (Ảnh: AP)

Ngoài ra, Nga cũng có thể sử dụng kho vũ khí hạt nhân nếu nhận được thông tin đáng tin cậy về những vụ phóng tên lửa nhằm vào lãnh thổ Nga hoặc lãnh thổ của đồng minh nước này.

Năm ngoái, cả Nga và Mỹ đều rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung 1987. Hiện, hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân duy nhất giữa Mỹ và Nga còn tồn tại là Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (START mới), ký kết năm 2010.

Hiệp ước START mới sẽ hết hạn vào tháng 2/2021 và Nga đã đề xuất gia hạn. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump lại thúc đẩy một thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới, gồm cả Trung Quốc.

Mỹ cấm các hãng hàng không Trung Quốc từ ngày 16/6

Truyền thông Mỹ đưa tin nước này sẽ đình chỉ mọi đường bay của các hãng hàng không Trung Quốc tới Mỹ kể từ ngày 16/6. Đây được coi là động thái đáp trả việc Bắc Kinh ngăn chặn các hãng hàng không Mỹ nối lại hoạt động khai thác bay giữa 2 nước.

Cụ thể, thông báo sáng 3/6 của Bộ Giao thông Mỹ nêu rõ: Nước này sẽ "cấm cửa" các hãng hàng không Trung Quốc nếu Bắc Kinh tiếp tục trì hoãn việc cho phép các hãng hàng không Mỹ khôi phục các đường bay tới Trung Quốc.

Các đường bay nối giữa 2 nước bị dừng khai thác vào đầu tháng 2/2020 nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) do chủng mới của virus Corona gây ra (SARS-CoV-2).

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 46 them 3 canh sat my bi buoc toi trong vu giet george floyd
Mỹ cấm các hãng hàng không Trung Quốc từ 16/6 (Ảnh minh hoạ: China Daily)

Hôm 22/5, chính quyền Mỹ tố cáo chính phủ Trung Quốc "khiến các hãng hàng không Mỹ không thể khôi phục dịch vụ tới Trung Quốc", đồng thời yêu cầu các hãng hàng không Trung Quốc phải trình lịch trình bay với nhà chức trách Mỹ.

Về phần mình, hôm 25/5, Trung Quốc ra tuyên bố phản đối mọi biện pháp hạn chế của Mỹ nhằm vào các hãng hàng không của nước này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khẳng định những hạn chế về chuyến bay mà Trung Quốc áp đặt với tất cả các hãng hàng không là như nhau nhằm mục đích giảm nguy cơ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan, theo Báo Tin tức.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 46 them 3 canh sat my bi buoc toi trong vu giet george floyd Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (1/6): Bé 5 tháng tuổi khỏi COVID-19 sau 32 ngày thở máy

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (1/6): Bé 5 tháng tuổi khỏi COVID-19 sau 32 ngày thở máy; Hàng nghìn người Canada biểu tình ...

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 46 them 3 canh sat my bi buoc toi trong vu giet george floyd Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (31/5): Biểu tình lan rộng tại Mỹ

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (31/5): Biểu tình bạo lực lan rộng tại Mỹ sau cái chết của người đàn ông da màu ...

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 46 them 3 canh sat my bi buoc toi trong vu giet george floyd Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (30/5): Mỹ cắt đứt quan hệ với WHO

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (30/5): Mỹ cắt đứt quan hệ với WHO; Syria đàm phán với Nga mở rộng các cơ sở ...

Trọng Huyền

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-the-gioi-moi-nhat-hom-nay-46-them-3-canh-sat-my-bi-buoc-toi-trong-vu-giet-george-floyd-109801.html

In bài viết