Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (3/6): LHQ kêu gọi Mỹ kiềm chế trong ứng phó bạo loạn

07:07 | 03/06/2020

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (3/6): LHQ kêu gọi Mỹ kiềm chế trong ứng phó bạo loạn; Nga dự chi 72 tỷ USD để phục hồi kinh tế hậu COVID-19; Vũ Hán hoàn tất xét nghiệm toàn dân cho gần 10 triệu người.
tin tuc the gioi moi nhat hom nay 36 lhq keu goi my kiem che trong ung pho bao loan Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (2/6): Nga cảnh báo bắn hạ máy bay ném bom của Mỹ
tin tuc the gioi moi nhat hom nay 36 lhq keu goi my kiem che trong ung pho bao loan Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (1/6): Bé 5 tháng tuổi khỏi COVID-19 sau 32 ngày thở máy

Tin tức thế giới hôm nay 3/6

LHQ kêu gọi Mỹ kiềm chế trong ứng phó bạo loạn

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres vừa lên tiếng kêu gọi giới chức Mỹ kiềm chế trong ứng phó các cuộc biểu tình bạo loạn. Ông Guterres nhấn mạnh cần điều tra rõ những cáo buộc xoay quanh vụ người đàn ông da màu Goerge Floyd chết sau khi bị cảnh sát bắt giữ.

Tổng Thư ký LHQ cũng lưu ý rằng các cuộc biểu tình cần diễn ra trong bầu không khí hòa bình và lực lượng bảo vệ pháp luật Mỹ cần kiềm chế trước những hành động quá khích.

Trong khi đó, Cao uỷ phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU), Josep Borrell ngày 2/6 cho biết, khối này bị sốc và kinh hãi trước cái chết của George Floyd và nhận định, đây là một sự lạm dụng quyền lực của cảnh sát Mỹ.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 36 lhq keu goi my kiem che trong ung pho bao loan
Người dân Mỹ xuống đường biểu tình (Ảnh: AP)

"Ở châu Âu, cũng như nhiều người tại Mỹ, chúng tôi bị sốc và kinh hãi trước cái chết của George Floyd. Đây là một sự lạm dụng quyền lực và cần phải bị lên án. Nó cần phải bị đấu tranh tại Mỹ hay tại bất cứ nơi nào khác" - ông Borrell nhấn mạnh.

Hiện, Mỹ đã triển khai khoảng 5.000 thành viên lực lượng Vệ binh quốc gia tại 15 tiểu bang, gồm cả thủ đô Washington. Ngoài ra, có khoảng 2.000 binh sĩ đang trong tình trạng sẵn sàng trực chiến.

Thị trưởng Washington, bà Muriel Bowser thông báo tiếp tục áp đặt lệnh giới nghiêm, sau khi các cuộc biểu tình bạo lực bùng nổ trên khắp đất nước. Đêm 1/6, trước khi bắt đầu giờ giới nghiêm,chỉ riêng tại thành phố New York đã có khoảng 200 người bị bắt giữ.

Vũ Hán hoàn tất xét nghiệm toàn dân cho gần 10 triệu người

Giới chức thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) ngày 2/6 thông báo đã hoàn tất chiến dịch xét nghiệm COVID-19 trên quy mô toàn thành phố, vốn bắt đầu từ giữa tháng 5.

Theo đó, gần 10 triệu người dân Vũ Hán đã được xét nghiệm COVID-19, trong đó phát hiện 300 ca mắc bệnh không phát hiện triệu chứng.

Chiến dịch này được thực hiện nhằm giúp tìm ra các nguồn lây nhiễm tiềm ẩn, đảm bảo an toàn cho các tỉnh khác của Trung Quốc khi tiếp nhận người từ Vũ Hán.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 36 lhq keu goi my kiem che trong ung pho bao loan
Một em nhỏ được lấy mẫu xét nghiệm ở Vũ Hán (Ảnh: Reuters)

Trước đó, thành phố đã phát hiện thêm một số ổ dịch nhỏ, làm dấy lên lo ngại về làn sóng lây nhiễm mới. Chiến dịch xét nghiệm quy mô lớn được cho là có thể tiêu tốn hơn 1 tỷ nhân dân tệ của chính quyền Vũ Hán.

Nhận xét về chiến dịch này, nhiều chuyên gia cho rằng đây là chiến dịch xét nghiệm với quy mô chưa từng có, cho thấy mức độ quan tâm của chính quyền về cụm dịch mới.

Trong khi đó, một số chuyên gia khác lại cảnh báo số lượng người được xét nghiệm quá lớn có thể dẫn tới nguy cơ sai sót.

Nga dự chi 72 tỷ USD để phục hồi kinh tế hậu COVID-19

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ngày 2/6 đã trình lên Tổng thống Vladimir Putin kế hoạch khôi phục nền kinh tế quốc gia sau đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Theo đó, chính phủ Nga dự kiến chi khoảng 5 nghìn tỷ ruble (tương đương 72 tỷ USD), TTXVN cho hay.

Mục tiêu của kế hoạch là đạt tăng trưởng thu nhập thực tế ổn định cho người dân, giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 5% và đảm bảo tốc độ tăng trưởng GDP ít nhất 2,5%/năm vào cuối năm 2021.

Cụ thể, từ tháng 10/2020, Nga dự kiến thiết lập một mức giờ làm tối thiểu khi sử dụng lao động bán thời gian trong tối đa 3 tháng, nhằm đối phó với tình trạng thuê lao động chui và cũng nhằm bảo vệ lợi ích của người sử dụng lao động và nhân viên bán thời gian.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 36 lhq keu goi my kiem che trong ung pho bao loan
Khử trùng ga tàu ở Moscow, Nga ngày 28/5/2020 (Ảnh: Sputnik)

Từ tháng 7/2020, người lao động được phép làm việc từ xa hoặc kết hợp giữa làm việc từ xa và tại công ty mà không cần ký thỏa thuận bổ sung trong hợp đồng lao động.

Ngoài ra, kế hoạch này cũng gồm các biện pháp hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, và các doanh nhân, bên cạnh các biện pháp cắt giảm thuế đã được công bố. Chính phủ cũng đưa ra các biện pháp để hỗ trợ khu vực xây dựng nhà ở và ngành du lịch.

Trước đó, Cơ quan Thống kê LB Nga (Rosstart), công bố số liệu cho biết tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 4/2020 đã tăng lên 5,8%, kỷ lục trong vòng 4 năm qua và cao hơn mức trung bình là 4,6% trong năm 2019.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 36 lhq keu goi my kiem che trong ung pho bao loan Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (31/5): Biểu tình lan rộng tại Mỹ

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (31/5): Biểu tình bạo lực lan rộng tại Mỹ sau cái chết của người đàn ông da màu ...

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 36 lhq keu goi my kiem che trong ung pho bao loan Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (30/5): Mỹ cắt đứt quan hệ với WHO

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (30/5): Mỹ cắt đứt quan hệ với WHO; Syria đàm phán với Nga mở rộng các cơ sở ...

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 36 lhq keu goi my kiem che trong ung pho bao loan Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (29/5): Ít nhất 60 người thiệt mạng trong các vụ tấn công ở Nigeria

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (29/5): Ít nhất 60 người thiệt mạng trong các vụ tấn công ở Nigeria; Giám đốc tài chính ...

Trọng Huyền

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-the-gioi-moi-nhat-hom-nay-36-lhq-keu-goi-my-kiem-che-trong-ung-pho-bao-loan-109715.html

In bài viết