Dịch COVID-19: Các nước ASEAN có gần 2.400 ca tử vong

06:53 | 23/05/2020

Theo thống kê, các nước Đông Nam Á hiện đã ghi nhận gần 2.400 trường hợp tử vong vì COVID-19. Singapore vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, Thủ tướng Malaysia sẽ phải tự cách ly 14 ngày trong khi Indonesia vẫn duy trì tình trạng khẩn cấp...
dich covid 19 cac nuoc asean co gan 2400 ca tu vong thu tuong malaysia tu cach ly Bị ảnh hưởng bởi COVID-19, các tỷ phú Mỹ vẫn kiếm về 434 tỷ USD
dich covid 19 cac nuoc asean co gan 2400 ca tu vong thu tuong malaysia tu cach ly Dịch COVID-19: Hoàn tất chi trả hỗ trợ cho đối tượng chính sách trong tháng 5

Theo trang thống kê Worldometers.info, tính đến thời điểm 23 giờ 59 phút ngày 22/5, các nước thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có thêm 1.489 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước.

Như vậy, đã có 75.823 trường hợp nhiễm bệnh và 2.384 người tử vong vì COVID-19 trong khu vực. Số bệnh nhân được điều trị thành công cũng tăng lên 29.705 trường hợp.

Đứng đầu về số ca nhiễm mới là Indonesia (634 ca), Singapore (614 ca) và Philippines (163 ca). Nếu tính số ca tử vong mới được ghi nhận, Indonesia đứng đầu với 48 ca, tiếp đó là Philippines (11 ca) và Malaysia (1 ca).

Singapore vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh với 30.707 ca nhiễm, sau đó là Indonesia (20.796 ca), Philippines (13.597 ca), Malaysia (7.137 ca). Tuy nhiên, Indonesia mới là quốc gia có nhiều số ca tử vong nhất (1.326 ca).

Liên quan đến tình hình dịch COVID-19 tại Malaysia, ngày 22/5, Văn phòng Thủ tướng Malaysia thông báo Thủ tướng Muhyiddin Yassin sẽ phải cách ly tại tư dinh 14 ngày sau khi một quan chức tham dự cuộc họp do ông tổ chức có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona.

dich covid 19 cac nuoc asean co gan 2400 ca tu vong thu tuong malaysia tu cach ly
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho lao động người nước ngoài ở Singapore (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo thông cáo, Thủ tướng Muhyiddin đã được xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Tất cả các quan chức khác tham dự cuộc họp nói trên được yêu cầu xét nghiệm và tự cách ly trong vòng 14 ngày.

Trong khi đó, Lực lượng Đặc nhiệm chống COVID-19 của Chính phủ Indonesia cho biết tình trạng khẩn cấp do đại dịch sẽ được duy trì sau ngày 29/5, do sắc lệnh của Tổng thống Joko Widodo chưa được thu hồi.

Tuy nhiên, Lực lượng Đặc nhiệm chống COVID-19 đề nghị nới lỏng các hạn chế xã hội tại 124 thành phố và khu vực không có trường hợp mắc COVID-19 nhằm thúc đẩy nền kinh tế.

Ngược lại, Thái Lan đang lên kế hoạch triển khai nới lỏng phong toả giai đoạn 3, bắt đầu từ ngày 1/6. Trong những ngày tới giới chức nước này sẽ thảo luận về giai đoạn 3 nới lỏng phong tỏa và sẽ ra quyết định vào ngày 29/5 tới.

Tương tự, chính phủ nước Myanmar cũng đang lên kế hoạch mở cửa trở lại các trường học từ giữa tháng 7. Bộ Giáo dục Myanmar cho biết năm học 2020 sẽ bắt đầu muộn hơn 1 tháng thay vì bắt đầu từ tháng 6 sau 3 tháng nghỉ hè.

dich covid 19 cac nuoc asean co gan 2400 ca tu vong thu tuong malaysia tu cach ly WHO: Nam Mỹ trở thành tâm dịch COVID-19 mới

Một quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng Nam Mỹ hiện đã trở thành tâm dịch mới của đại dịch ...

dich covid 19 cac nuoc asean co gan 2400 ca tu vong thu tuong malaysia tu cach ly Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (22/5): 10.000 nhân viên y tế Iran nhiễm COVID-19

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (22/5): 10.000 nhân viên y tế Iran nhiễm COVID-19; Mỹ rút khỏi hiệp ước kiểm soát vũ khí; Cựu Tổng ...

dich covid 19 cac nuoc asean co gan 2400 ca tu vong thu tuong malaysia tu cach ly WHO: Không dùng thuốc sốt rét trong điều trị COVID-19

Hiện vẫn chưa xác định được hiệu quả của hydroxychloroquine và chloroquine (thuốc chữa sốt rét) trong điều trị bệnh COVID-19 hoặc cải thiện sức ...

Trọng Huyền

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dich-covid-19-cac-nuoc-asean-co-gan-2400-ca-tu-vong-108988.html

In bài viết