Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (22/5): 10.000 nhân viên y tế Iran nhiễm COVID-19

07:15 | 22/05/2020

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (22/5): 10.000 nhân viên y tế Iran nhiễm COVID-19; Mỹ rút khỏi hiệp ước kiểm soát vũ khí; Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị đề nghị mức án 35 năm tù.
tin tuc the gioi moi nhat hom nay 225 10000 nhan vien y te iran nhiem covid 19 Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (21/5): Triều Tiên kêu gọi các nước dỡ bỏ trừng phạt kinh tế
tin tuc the gioi moi nhat hom nay 225 10000 nhan vien y te iran nhiem covid 19 Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (20/5): WHO khẳng định vẫn dẫn dắt cuộc chiến chống COVID-19

Tin tức thế giới hôm nay 22/5

10.000 nhân viên y tế Iran nhiễm COVID-19

Kênh truyền hình ILNA dẫn lời Thứ trưởng Y tế Iran Qassem Janbabai cho hay, khoảng 10.000 nhân viên y tế nước này đã bị nhiễm virus corona chủng mới gây bệnh COVID-19. Nguồn tin cho biết một số trường hợp đã tử vong.

Trước đó, hồi tháng 4, Bộ Y tế Iran cho biết hơn 100 nhân viên y tế đã thiệt mạng vì COVID-19. Đó chỉ là số ít trong tổng số 7.249 ca tử vong, 129.341 ca nhiễm bệnh ở ổ dịch lớn nhất Trung Đông này.

Tuy nhiên, theo báo cáo của trung tâm nghiên cứu thuộc Quốc hội Iran, số ca mắc COVID-19 trên thực tế cũng như số người thiệt mạng tại Iran thậm chí có thể gần gấp đôi so với con số mà Bộ Y tế nước này công bố.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 225 10000 nhan vien y te iran nhiem covid 19
Khoảng 10.000 nhân viên y tế Iran nhiễm COVID-19 (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Y tế Saeed Namaki kêu gọi người Iran tránh đi du lịch trong ngày lễ tôn giáo Eid al-Fitr (kết thúc tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo) vào cuối tháng này để tránh nguy cơ nhiễm nCoV.

"Tôi kêu gọi mọi người không đi du lịch trong thời gian diễn ra lễ Eid al-Fit. Chắc chắn, những chuyến đi như vậy sẽ dẫn đến những ca nhiễm trùng mới... Mọi người không nên đi đến và đi từ những khu vực có nguy cơ nhiễm bệnh cao" Bộ trưởng Saeed Namaki nói.

Người đứng đầu Bộ Y tế Iran cũng nhấn mạnh: 90% dân số ở nhiều khu vực chưa mắc bệnh. Trong trường hợp dịch bệnh mới bùng phát, lực lượng chức năng sẽ rất khó kiểm soát tình hình.

Mỹ bất ngờ rút khỏi hiệp ước kiểm soát vũ khí quy mô lớn

Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết nước này sẽ rút tên khỏi Hiệp ước Bầu trời mở. Dựa trên các điều khoản quy định, việc chính thức rút khỏi hiệp ước sẽ diễn ra trong 6 tháng.

Trả lời Reuters, các quan chức giấu tên của Mỹ cho biết việc rút khỏi hiệp ước được đưa ra sau 6 tháng xem xét cho thấy nhiều trường hợp Nga không tuân thủ hiệp ước có sự tham gia của 35 nước này.

"Trong quá trình đánh giá, mọi thứ đã trở nên rõ ràng, Mỹ không còn là một bên tham gia của Hiệp ước Bầu trời mở" - một nguồn tin cho hay, nói rằng Nga vi phạm hiệp ước theo cách có thể đe doạ chống lại Mỹ và các đồng minh.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 225 10000 nhan vien y te iran nhiem covid 19
Một máy bay Boeing OC-135B trong nhiệm vụ bầu trời mở (Ảnh: Không quân Mỹ)

Đây là động thái mới nhất của Tổng thống Trump trong việc rút khỏi một hiệp ước toàn cầu quy mô lớn. Trước đó, Mỹ đã đơn phương rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) ký kết với Nga.

Hiệp ước Bầu trời mở được cựu Tổng thống Mỹ Dwight Eisenhower đề xuất vào năm 1955. Nó được ký kết vào năm 1992 và có hiệu lực từ năm 2002. Hiệp ước cho phép các bên tham gia thực hiện chuyến bay giám sát không vũ trang trên lãnh thổ của nhau.

Hiệp ước này là nỗ lực quốc tế trên phạm vi rộng nhất cho đến nay nhằm thúc đẩy sự cởi mở và minh bạch của các lực lượng vũ trang và hoạt động quân sự. Mặc dù vậy, các bên tham gia đã nhiều lần bị cho là đã vi phạm hiệp ước.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị đề nghị mức án 35 năm tù

Hãng thông tấn AFP ngày 21/5 đưa tin: Cựu tổng thống Park Geun-hye (68 tuổi) vừa được các công tố viên Hàn Quốc đề nghị mức án 35 năm tù, với nhiều cáo buộc như: tham nhũng, nhận hối lộ, lạm quyền,...

Mức án tổng hợp bao gồm 25 năm cho cáo buộc tham nhũng, 10 năm cho các cáo buộc khác. Nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc, cũng bị đề xuất tăng tiền phạt từ 20 tỷ won lên 33,3 tỷ won (khoảng 27 triệu USD).

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 225 10000 nhan vien y te iran nhiem covid 19
Bà Park Geun-hye phải ra hầu tòa tại Seoul tháng 5/2017 (Ảnh: Reuters)

Mức án đề nghị này đã tăng thêm 3 năm so với bản án hồi năm ngoái. Phiên tòa tuyên án dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10/7.

Từ tháng 10/2017, bà Park Geun-hye không xuất hiện trong các phiên xét xử vì cho rằng chúng không công bằng và mang "động cơ chính trị". Cựu tổng thống Hàn Quốc bị phế truất năm 2017, sau hàng loạt các cuộc biểu tình rầm rộ chống lại bà.

Trong quá khứ, một số đời Tổng thống tại Hàn Quốc đã phải đi tù vì nhiều tội danh, trong đó đa phần là tham nhũng, có thể kể đến như: Chun Doo Hwan, Roh Tae Woo, Lee Myung-bak, Park Geun Hye.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 225 10000 nhan vien y te iran nhiem covid 19 Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (19/5): Tổng thống Indonesia sẽ điều trần về việc đối phó COVID-19

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (19/5): Tổng thống Indonesia sẽ điều trần về việc đối phó COVID-19; Phiến quân Boko Haram tấn công khiến ...

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 225 10000 nhan vien y te iran nhiem covid 19 Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (18/5): Nhiều nước châu Âu mở cửa biên giới trở lại

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (18/5): Nhiều nước châu Âu mở cửa biên giới trở lại; Ít nhất 20 người chết vì bạo ...

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 225 10000 nhan vien y te iran nhiem covid 19 Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (16/5): COVID-19 đe doạ hơn 200 triệu người dân châu Phi

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (16/5): Hơn 200 triệu người dân châu Phi có thể nhiễm COVID-19; Trung Quốc không đàm phán ...

Trọng Huyền

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-the-gioi-moi-nhat-hom-nay-225-10000-nhan-vien-y-te-iran-nhiem-covid-19-108906.html

In bài viết