Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (13/5): Mỹ dự chi hơn 3.000 tỷ để khắc phục hậu quả COVID-19

06:53 | 13/05/2020

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (13/5): Hạ viện Mỹ đề xuất chi hơn 3.000 tỷ USD khắc phục hậu quả COVID-19; Tấn công khủng bố liên hoàn ở Afghanistan khiến ít nhất 37 người chết; Ứng cử viên Joe Biden áp đảo ông Trump theo kết quả thăm dò; 
tin tuc the gioi moi nhat hom nay 135 my du chi hon 3000 ty de khac phuc hau qua covid 19 Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (12/5): Nga dỡ bỏ phong tỏa quốc gia từ ngày 12/5
tin tuc the gioi moi nhat hom nay 135 my du chi hon 3000 ty de khac phuc hau qua covid 19 Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (11/5): Anh kéo dài phong toả ít nhất tới ngày 1/6

Tin tức thế giới hôm nay 13/5

Hạ viện Mỹ đề xuất chi hơn 3.000 tỷ USD khắc phục hậu quả COVID-19

TTXVN cho hay, ngày 12/5, Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát đã đề xuất một dự luật giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19 trị giá hơn 3.000 tỷ USD nhằm hỗ trợ các tiểu bang, doanh nghiệp, hỗ trợ thực phẩm, hộ gia đình.

Trong đó, gần 1.000 tỷ USD sẽ hỗ trợ chính quyền các bang và địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch khiến gần 1,36 triệu người mắc, trong đó ít nhất 80.000 người đã thiệt mạng.

Dự luật cũng đề xuất 75 tỷ USD cho việc xét nghiệm, thanh toán trực tiếp 6.000 USD cho mỗi hộ gia đình ở Mỹ, 10 tỷ USD hỗ trợ khẩn cấp cho doanh nghiệp nhỏ và 25 tỷ USD cho cơ quan Dịch vụ Bưu chính. Việc thanh toán thất nghiệp liên bang được đề xuất kéo dài đến tháng 1/2021.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 135 my du chi hon 3000 ty de khac phuc hau qua covid 19
Hàng quán tại Mỹ đóng cửa vì dịch COVID-19 (Ảnh: SGGP)

Theo kế hoạch, Hạ viện Mỹ sẽ nhóm họp để bỏ phiếu về dự luật vào ngày 15/5 tới. Tuy nhiên, hiện Thượng viện, do đảng Cộng hòa kiểm soát, đã bày tỏ sẽ không thông qua dự luật này.

Đảng Cộng hòa muốn đánh giá tác động của các biện pháp hỗ trợ trị giá gần 3.000 tỷ USD mà Quốc hội đã phân bổ từ đầu tháng 3 đến nay, trong bối cảnh nhiều bang đã bắt đầu mở lại hoạt động kinh tế - TTXVN cho biết.

Thống kê trên trang Worldometers.info cho thấy tính đến sáng ngày 13/5, Mỹ ghi nhận 1.408.039 ca nhiễm COVID-19. Trong đó, có 83.366 người tử vong và 29.,358 trường hợp đã hồi phục.

Tấn công khủng bố liên hoàn ở Afghanistan, ít nhất 37 người chết

Theo hãng tin Reuters, 2 vụ tấn công khủng bố liên tiếp xảy ra hôm 12/5 tại Afghanistan làm ít nhất 37 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ sơ sinh và bà mẹ mới sinh con.

Vụ tấn công đầu tiên xảy vào buổi sáng tại bệnh viện Dasht-e-Barchi ở thủ đô Kabul. Ít nhất 3 tay súng trong trang phục cảnh sát đã ném lựu đạn và xả súng vào đám đông tại bệnh viện.

Hậu quả, ít nhất 13 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ sơ sinh và bà mẹ mới sinh con, nhà chức trách cho biết. Lực lượng an ninh Afghanistan sau đó đã tiêu diệt thành công các tay súng.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 135 my du chi hon 3000 ty de khac phuc hau qua covid 19
Các cuộc tấn công xảy ra ở Afghanistan hôm 12/5 làm ít nhất 37 người chết (Ảnh: AP)

Vụ tấn công còn lại xảy ra tại tang lễ của một chỉ huy cảnh sát tại tỉnh Nangaher - sự kiện có sự tham gia của một số quan chức chính phủ và thành viên quốc hội. Ít nhất 24 người chết và 68 người bị thương.

Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm cho các vụ tấn công. Tổ chức khủng bố Taliban cũng đã tuyên bố không liên quan tới vụ việc, khẳng định đã dừng các vụ tấn công vào đô thị kể từ khi đạt thoả thuận rút quân với Mỹ.

Afghanistan đang đối mặt với làn sóng bạo lực mới từ Taliban. Sau khi ký thoả thuận với Mỹ, tổ chức này đã tuyên bố chỉ tập trung tấn công vào mục tiêu là lực lượng an ninh của chính phủ.

Bầu cử tổng thống Mỹ: Ứng viên Joe Biden tiếp tục áp đảo ông Trump

Tờ Newsweek dẫn các kết quả thăm dò gần đây từ CNBC, YouGov hay Đại học Monmouth, cho biết ứng viên tranh cử tổng thống Joe Biden đang "dẫn trước" đương kim Tổng thống Donald Trump từ 3-9 điểm.

Trong khi đó, theo phân tích của CNN hôm 10/5, kết quả trung bình của các cuộc khảo sát cho thấy ông Biden đang hơn đối thủ của Đảng Cộng hoà 6 điểm. Ngoài ra, tất cả các cuộc khảo sát được tiến hành đầu năm 2019 cũng cho thấy ông Biden đã gia tăng số điểm tương tự.

"Sự ổn định trong các cuộc thăm dò này đang dần phá kỷ lục. Lợi thế của ông Biden là ổn định nhất trong cuộc đua với một người đương nhiệm đang tranh cử tổng thống, ít nhất là kể từ năm 1944" - CNN cho hay.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 135 my du chi hon 3000 ty de khac phuc hau qua covid 19
Tổng thống đương nhiệm Donald Trump và cựu Phó Tổng thống Joe Biden (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, kết quả khảo sát do Morning Consult tiến hành cho thấy ông Biden có nguy cơ đối mặt với những tác động tiêu cực trước cáo buộc quấy rối tình dục do bà Tara Reade, người từng là trợ lý cho ông Biden trong giai đoạn 12/1992 - 8/1993, đưa ra.

Cụ thể, theo thăm dò, có 26% cử tri đảng Dân chủ nghĩ rằng ông Biden nên bị loại khỏi vị trí ứng viên tranh cử của đảng do các cáo buộc của bà Reade. Theo những người này, Đảng Dân chủ "chắc chắn" hoặc "có lẽ" phải chọn 1 ứng viên khác thay ông Biden tranh cử tổng thống.

Việc dẫn trước đáng kể trong các cuộc khảo sát toàn quốc không đồng nghĩa với chiến thắng cuối cùng. Trong cuộc bầu cử hồi năm 2016, ứng cử viên Dân chủ Hillary Clinton đã có thời điểm vượt lên ông Trump tới 20 điểm xong vẫn không thể đánh bại đối thủ phe Cộng hoà.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 135 my du chi hon 3000 ty de khac phuc hau qua covid 19 Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (10/5): Đại dịch COVID-19 sẽ biến mất mà không cần vaccine?

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (10/5): Tổng thống Trump tuyên bố đại dịch COVID-19 sẽ biến mất mà không cần vaccine; Uống ...

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 135 my du chi hon 3000 ty de khac phuc hau qua covid 19 Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (9/5): Thư ký báo chí Phó Tổng thống Mỹ dương tính với COVID-19

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (9/5): Thư ký báo chí Phó Tổng thống Mỹ dương tính với COVID-19; Liên Hợp Quốc kêu gọi hỗ ...

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 135 my du chi hon 3000 ty de khac phuc hau qua covid 19 Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (8/5): Tổng thống Trump lần thứ 3 âm tính với COVID-19

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (8/5): Tổng thống Trump 3 lần xét nghiệm âm tính với COVID-19; Triều Tiên có thể chuẩn bị ...

Trọng Huyền

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-the-gioi-moi-nhat-hom-nay-135-my-du-chi-hon-3000-ty-de-khac-phuc-hau-qua-covid-19-108218.html

In bài viết