Hơn 900 cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước góp tiền mua khẩu trang y tế tặng nhân dân Hoa Kỳ chống COVID-19

19:24 | 29/04/2020

Chiều 29/4, đại diện Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink đã tiếp nhận 420.000 khẩu trang y tế, trong đó có 120.000 khẩu trang của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và 300.000 khẩu trang của Hội Cựu du học sinh Việt-Mỹ. 
hon 900 ca nhan to chuc trong va ngoai nuoc gop tien mua khau trang y te tang nhan dan hoa ky chong covid 19 Hội Hữu nghị Việt – Pháp TP. HCM; HUFO tặng hơn 23.000 khẩu trang, 100 lít dung dịch sát khuẩn cho người dân Pháp chống COVID-19
hon 900 ca nhan to chuc trong va ngoai nuoc gop tien mua khau trang y te tang nhan dan hoa ky chong covid 19 Hội Hữu nghị Việt Nam – Azerbaijan trao 10.000 khẩu trang giúp nhân dân nước bạn chống dịch COVID-19
hon 900 ca nhan to chuc trong va ngoai nuoc gop tien mua khau trang y te tang nhan dan hoa ky chong covid 19
Quang cảnh buổi lễ trao tặng.

Đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ngày càng lan rộng, bùng phát tại nhiều quốc gia, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu và đang tác động trực tiếp đến nhiều mặt đời sống của nhân dân và kinh tế, xã hội của nhiều nước, trong đó cho Hoa Kỳ và Việt Nam.

Được sự đồng ý của Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về việc ủng hộ quốc tế phòng chống dịch COVID-19, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Lễ trao vật tư y tế tặng nhân dân Hoa Kỳ trong phòng chống dịch.

hon 900 ca nhan to chuc trong va ngoai nuoc gop tien mua khau trang y te tang nhan dan hoa ky chong covid 19
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Daniel Kritenbrink.

Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam ông Daniel Kritenbrink cho biết: “Tôi muốn bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng hàng trăm cá nhân và tổ chức đã đóng góp vào khoản hỗ trợ này thông qua VUSAC Hà Nội. Tôi luôn tin rằng mối quan hệ giữa con người với con người là nền tảng vững chắc nhất cho mối quan hệ chặt chẽ và lâu bền giữa các quốc gia. Tôi rất vinh dự khi chứng kiến tình cảm và sự ủng hộ to lớn này”.

Chia sẻ với tạp chí Thời Đại, Đại sứ nhấn mạnh: "Sự kiện trao quà ngày hôm nay là minh chứng rõ ràng cho sự gắn kết chặt chẽ của mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Hoa Kỳ. Tôi chân thành cảm ơn sự hỗ trợ tuyệt vời của Chính phủ Việt Nam, cơ quan ban ngành, các tổ chức cũng như toàn thể người dân Việt Nam. Món quà này rất có ý nghĩa trong thời điểm Mỹ đang nỗ lực phòng, chống dịch COVID-19. Bạn bè Việt Nam đã thể hiện tình đoàn kết thông qua việc gửi tặng hàng trăm nghìn khẩu trang y tế cho nhân dân Mỹ. Tôi nghĩ rằng, sự vững chắc trong quan hệ nhân dân chính là nền tảng của tình hữu nghị Việt-Mỹ vì vậy sự kiện ngày hôm nay là một dấu mốc đáng chú ý trong mối quan hệ hai nước".

hon 900 ca nhan to chuc trong va ngoai nuoc gop tien mua khau trang y te tang nhan dan hoa ky chong covid 19
hon 900 ca nhan to chuc trong va ngoai nuoc gop tien mua khau trang y te tang nhan dan hoa ky chong covid 19
Chủ tịch Hội Chủ thập đỏ bà Nguyễn Thị Xuân Thu trao 120.000 khẩu trang cho Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.
hon 900 ca nhan to chuc trong va ngoai nuoc gop tien mua khau trang y te tang nhan dan hoa ky chong covid 19
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam trao quà kỷ niệm cho Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Trong đợt trao tặng lần này, Câu lạc bộ Cựu du học sinh Việt-Mỹ Hà Nội đã đóng góp 300.00 khẩu trang. VUSAC trực thuộc Hội Việt-Mỹ và nỗ lực đóng góp cho việc xây dựng một Việt Nam vững mạnh, độc lập và thịnh vượng, và đóng góp tích cực vào quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. VUSAC Hà Nội cùng Câu lạc bộ Cựu du học sinh Việt-Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh quyết định tiến hành gây quỹ để mua khẩu trang gửi sang Mỹ.

hon 900 ca nhan to chuc trong va ngoai nuoc gop tien mua khau trang y te tang nhan dan hoa ky chong covid 19
Đại diện VUSAC trao tượng trưng 300.000 khẩu trang cho Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.

Phó trưởng ban VUSAC, bà Nguyễn Thu Thảo chia sẻ: "Vào những ngày đầu tháng 4, khi Việt Nam đang gồng mình tiến hành giãn cách xã hội, nước Mỹ trở thành tâm dịch của cả thế giới với các ca nhiễm COVID-19 tăng lên chóng mặt. Chúng tôi nhận thấy cần phải làm gì đó cho nước Mỹ, nơi có các thầy cô, bè bạn mà chúng tôi yêu quý. Và chỉ trong vòng vài tuần, các hội viên VUSAC và những người không thuộc Hội đã gây quỹ được 1,26 tỷ đồng từ 900 cá nhân và tổ chức trên khắp Việt Nam và nước ngoài đã tham gia. Con số này đã vượt gấp 3 lần so với mục tiêu đề ra ban đầu. Phong trào thiện nguyện được đông đảo mọi người từ khắp nơi trên cả nước và cả từ ngoài Việt Nam, thuộc nhiều lứa tuổi, ngành nghề, điều kiện và hoàn cảnh sống khác nhau tham gia tích cực. Họ không chỉ là thành viên của hai Câu lạc bộ mà còn là gia đình có người thân đã và đang học tại Mỹ, một giáo viên Việt về hưu ở Úc hoặc bạn bè của các cựu du học sinh, nhiều người chưa một lần đi thăm Mỹ".

"300.000 chiếc khẩu trang là một con số rất nhỏ so với nhu cầu thực tế ở Hoa Kỳ, nhưng chúng tôi tự hào nói rằng có rất nhiều tình cảm đằng sau mỗi chiếc khẩu trang đó. Đó cũng là một phần thông điệp nhỏ của hơn 900 cá nhân và tổ chức trong cộng đồng cựu sinh viên và bạn bè của chúng tôi, để góp phần kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong năm nay" Phó trưởng ban Nguyễn Thu Thảo cho biết thêm.

hon 900 ca nhan to chuc trong va ngoai nuoc gop tien mua khau trang y te tang nhan dan hoa ky chong covid 19 Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba và CLB cựu sinh viên VN tại Cuba trao hơn 1,5 tỷ đồng giúp nhân dân Cuba chống COVID-19

Chiều 27/4, tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba và Câu lạc ...

hon 900 ca nhan to chuc trong va ngoai nuoc gop tien mua khau trang y te tang nhan dan hoa ky chong covid 19 Tổ chức, cá nhân trong các tôn giáo đã ủng hộ gần 19 tỉ đồng chống dịch COVID-19

Theo thống kê sơ bộ, các tổ chức, cá nhân trong các tôn giáo đã ủng hộ hơn 18 tỉ 300 triệu đồng tiền mặt ...

hon 900 ca nhan to chuc trong va ngoai nuoc gop tien mua khau trang y te tang nhan dan hoa ky chong covid 19 Cộng đồng người Việt ở Irkutsk tặng 4.000 khẩu trang cho chiến dịch tình nguyện của Nga

Mới đây, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Irkutsk đã tặng 4.000 khẩu trang vải sử dụng nhiều lần cho văn phòng điều ...

Vân Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hon-900-ca-nhan-to-chuc-trong-va-ngoai-nuoc-gop-tien-mua-khau-trang-y-te-tang-nhan-dan-hoa-ky-chong-covid-19-107277.html

In bài viết