Gần 42.000 người chết vì Covid-19 ở Mỹ, Trung Quốc nói cũng là nạn nhân của đại dịch

10:20 | 21/04/2020

Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 782.000 ca nhiễm và gần 42.000 ca tử vong. Trong khi đó, Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngừng đổ lỗi, khẳng định họ cũng là nạn nhân của dịch Covid-19.
gan 42000 nguoi chet vi covid 19 o my trung quoc noi cung la nan nhan cua dai dich UNICEF, WHO ban hành hướng dẫn giúp trẻ an toàn mùa dịch COVID-19
gan 42000 nguoi chet vi covid 19 o my trung quoc noi cung la nan nhan cua dai dich Báo Pháp: Chiến lược chống dịch đúng đắn giúp Việt Nam đạt kết quả phi thường

Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới

Mỹ đến nay ghi nhận tổng cộng 782.159 ca nhiễm, 41.872 ca tử vong do Covid-19 và 71.832 người đã hồi phục. theo thống kê của Đại học Johns Hopkins.

New York - tâm dịch của Mỹ tăng lên 252.094 ca nhiễm và 18.929 ca tử vong sau khi báo cáo thêm 4.726 ca nhiễm và 478 ca tử vong.

Đây là mức tăng ca nhiễm thấp nhất trong một tháng và ca tử vong thấp nhất trong hơn hai tuần qua tại bang này.

gan 42000 nguoi chet vi covid 19 o my trung quoc noi cung la nan nhan cua dai dich
Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới.

Dù dịch bệnh đang chững lại ở một số khu vực, cho thấy dấu hiệu tích cực, nhưng mối đe dọa lại gia tăng ở những nơi khác.

Điển hình là thành phố Chicago của bang Illinois, thành phố Boston của Massachusetts và trên toàn bộ bang Massachusetts, theo điều phối viên phản ứng Covid-19 của Nhà Trắng, hôm 20/4 cho hay.

Hôm 20/4, tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ước tính khoảng 50.000-60.000 người ở Mỹ sẽ tử vong vì Covid-19, thấp hơn nhiều so với dự đoán trước đó của chính quyền.

Cuối tháng trước, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu Mỹ Anthony Fauci nói rằng dựa trên các mô hình, 100.000-200.000 người Mỹ sẽ chết vì Covid-19 nếu không có các biện pháp kiểm soát.

TT Trump cho biết ông đã làm việc với thống đốc các bang nhằm đảm bảo họ có đủ nguồn lực cần thiết để tăng cường xét nghiệm Covid-19.

Trung Quốc nói cũng là nạn nhân của đại dịch

Trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 20/4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói: "Trung Quốc cũng bị Covid-19 tấn công và cũng là nạn nhân của virus. Chúng tôi không phải thủ phạm, cũng không phải đồng phạm của virus".

"Cộng đồng quốc tế chỉ có thể chiến thắng nCoV khi đoàn kết và hợp tác để thực hiện các nỗ lực phối hợp. Công kích, làm mất uy tín quốc gia khác đơn giản chỉ lãng phí thời gian và không thể cứu được nhiều mạng sống", ông Cảnh Sảng nói thêm.

gan 42000 nguoi chet vi covid 19 o my trung quoc noi cung la nan nhan cua dai dich
Phát ngôn viên Cảnh Sảng tại buổi họp báo ở Bắc Kinh hôm 20/4. (Ảnh: AFP)

Phát ngôn này được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những lời kêu gọi điều tra về cách chính quyền Trung Quốc ứng phó với đại dịch bùng phát ở Vũ Hán hồi cuối năm 2019.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/4 nói rằng Washington đang thảo luận với Bắc Kinh để đưa nhóm chuyên gia tới Trung Quốc điều tra.

Một ngày trước đó, Trump cảnh báo Trung Quốc có thể đối mặt hậu quả nếu bị phát hiện chịu trách nhiệm về sự bùng phát Covid-19.

Ngoại trưởng Australia Marise Payne hôm 19/4 đặt câu hỏi về tính minh bạch của Trung Quốc và yêu cầu một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc và cách xử lý đại dịch. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho rằng Trung Quốc cần trả lời "những câu hỏi hóc búa" về cách Covid-19 xảy ra và vì sao đại dịch không được ngăn chặn sớm hơn. Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm qua kêu gọi Trung Quốc minh bạch về nguồn gốc virus để thế giới hiểu rõ hơn.

gan 42000 nguoi chet vi covid 19 o my trung quoc noi cung la nan nhan cua dai dich Covid-19: Số ca nhiễm ở Nga vượt 47.000, Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm trong ngày đạt kỷ lục

Tổng số ca nhiễm nCoV ở Nga vượt qua con số 47.000, trong khi đó, số ca nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ tăng kỷ lục ...

gan 42000 nguoi chet vi covid 19 o my trung quoc noi cung la nan nhan cua dai dich Tin nhắn cuối cùng gửi con gái của nữ nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch Covid-19

Đoạn tin nhắn cuối cùng của một nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở New York (Mỹ) trước khi nhiễm virus corona ...

gan 42000 nguoi chet vi covid 19 o my trung quoc noi cung la nan nhan cua dai dich 800 bác sĩ tuyến đầu thử nghiệm vắc-xin bệnh lao phòng COVID-19

Hàng trăm bác sĩ tại các bệnh viện tuyến đầu trên cả nước sẽ tham gia thử nghiệm vắc-xin bệnh lao trong việc phòng chống ...

Ánh Dương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/gan-42000-nguoi-chet-vi-covid-19-o-my-trung-quoc-noi-cung-la-nan-nhan-cua-dai-dich-106475.html

In bài viết