Singapore thêm hơn 1.400 ca nhiễm Covid-19 mới

15:50 | 20/04/2020

Singapore vừa báo cáo thêm 1.426 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 trên cả nước lên 8.014.
singapore them hon 1400 ca nhiem covid 19 moi Ít nhất 16 người chết trong vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử Canada
singapore them hon 1400 ca nhiem covid 19 moi 'Hành động sớm giúp Việt Nam chống dịch Covid-19 thành công'

Singapore tiếp tục chứng kiến số ca nhiễm Covid-19 tăng cao kỷ lục trong 24 giờ sau khi Bộ Y tế nước này báo cáo thêm 1.426 trường hợp dương tính virus corona. Đến nay, tổng số ca nhiễm tại Quốc đảo Sư tử đã lên tới 8.014 trường hợp. Trong 2 ngày qua, Singapore chưa ghi nhận ca tử vong mới, số người chết giữ nguyên ở con số 11. Trong số các ca nhiễm, đã có 768 người hồi phục.

singapore them hon 1400 ca nhiem covid 19 moi
Singapore hiện là vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á.

Bộ Y tế Singapore cho biết các ca nhiễm mới chủ yếu ở ký túc xá dành cho lao động nhập cư, trong khi chỉ có 16 trường hợp là công dân Singapore hoặc người lưu trú dài hạn. 90% ca nhiễm hiện nay ở Singapore liên quan đến người lao động nước ngoài.

Trong vòng 7 ngày, số ca nhiễm tại đây tăng mạnh từ 2.800 lên hơn 8.000, biến nước này trở thành một trong những nước có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất châu Á xét trên tỷ lệ dân số, với 555 ca nhiễm trên 1 triệu dân.

Theo Bộ Y tế Singapore, đến nay, hơn 1% trong hơn 323.000 lao động nhập cư tại đây sống trong các khu tập thể xét nghiệm dương tính với virus corona.

Trong 43 khu tập thể quy mô lớn, có 26 cơ sở ghi nhận có ổ dịch. Ngoài ra, một số nhà máy nhỏ được chuyển đổi thành khu tập thể cũng xuất hiện cụm lây nhiễm.

Ổ dịch lớn nhất ở Singapore đang là khu tập thể S11 với hơn 1.500 ca nhiễm. Hiện đảo quốc này đang là nước có số ca nhiễm virus corona lớn nhất Đông Nam Á, đã vượt qua Indonesia và Philippines từ ngày 19/4.

Số ca nhiễm mới tại ký túc xá dành cho công nhân nước ngoài tăng một phần do các nỗ lực xét nghiệm liên tục và cách ly công nhân bị nhiễm của Singapore.

Singapore hiện là vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á, đã ban hành nhiều biện pháp để ngăn đại dịch lây lan như đóng cửa trường học và các doanh nghiệp không thiết yếu tới 4/5.

Người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà hoặc tới công sở, những người vi phạm sẽ bị phạt 300 SGD (khoảng 210 USD) lần đầu, 1.000 SGD (700 USD) lần hai và có nguy cơ bị truy tố nếu tái phạm nhiều lần. Người nước ngoài vi phạm các quy tắc phòng chống dịch có thể bị đuổi việc hoặc hủy tình trạng thường trú nhân.

singapore them hon 1400 ca nhiem covid 19 moi 'Hành động sớm giúp Việt Nam chống dịch Covid-19 thành công'

Mới đây, báo Inquirer đã đăng tải các ý kiến của nhiều chuyên gia trên thế giới chia sẻ về những lý do giúp Việt Nam ...

singapore them hon 1400 ca nhiem covid 19 moi Nghi ngờ cách đối phó COVID-19, Mỹ muốn cử điều tra viên tới Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục tuyên bố "không hài lòng" với cách Trung Quốc đối phó đại dịch COVID-19. Ông Trump cho biết ...

singapore them hon 1400 ca nhiem covid 19 moi 100.000 người dự đám tang tại Bangladesh, Singapore trở thành tâm dịch Covid-19 ở Đông Nam Á

Tại Bangladesh, 100.000 người dự đám tang giữa Covid-19. Trong khi đó, với số ca nhiễm Covid-19 tăng 70 lần trong 2 tuần, Singapore trở thành ...

Ánh Dương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/singapore-them-hon-1400-ca-nhiem-covid-19-moi-106404.html

In bài viết