Mỹ thêm gần 2.000 ca tử vong, Trump cảnh báo Trung Quốc gánh hậu quả vì Covid-19

08:48 | 19/04/2020

Tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ đã lên gần 39.000. Trong khi đó, TT Trump cảnh báo Trung Quốc có thể phải đối mặt hậu quả nếu nước này bị phát hiện không làm tròn trách nhiệm ngăn chặn đại dịch.
my them gan 2000 ca tu vong trump canh bao trung quoc ganh hau qua vi covid 19 Người gốc Việt ở Mỹ tử vong vì Covid-19 trong khi chờ huyết tương
my them gan 2000 ca tu vong trump canh bao trung quoc ganh hau qua vi covid 19 Một người Việt ở Belarus nghi nhiễm COVID-19

Gần 39.000 người chết vì Covid-19 ở Mỹ

Mỹ - vùng dịch lớn nhất thế giới vừa báo cáo thêm 32.491 ca nhiễm, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh tại đây lên 732.197. Số ca tử vong cũng tăng thêm 1.994 lên 38.721 ca, theo thống kê từ Đại học Johns Hopkins

New York - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch tại Mỹ, báo cáo gần 242.000 ca nhiễm và 17.671 ca tử vong.

Hôm 18/4, Thống đốc Andrew Cuomo thông báo bang ghi nhận số ca tử vong mới thấp nhất trong hai tuần qua với 540 trường hợp. Cuomo nhận định dịch Covid-19 ở bang đã qua đỉnh, tuy nhiên vẫn yêu cầu người dân tiếp tục ở nhà đến ngày 15/5.

my them gan 2000 ca tu vong trump canh bao trung quoc ganh hau qua vi covid 19
Nhân viên y tế chuyển xác từ Trung tâm Y tế Wyckoff Heights lên xe tải đông lạnh ở Brooklyn, New York, hôm 2/4. (Ảnh: AFP)

Trước đó hôm 17/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hướng dẫn tái khởi động nền kinh tế sau Covid-19. Theo đó, quá trình mở cửa lại nước Mỹ sẽ gồm ba giai đoạn. Về thời điểm mở cửa trở lại, ông Trump để thống đốc các bang tự quyết định dựa trên tình hình dịch bệnh thực tế từng nơi.

Hôm 18/4, hàng trăm người đã biểu tình ở các thành phố trên khắp nước Mỹ để phản đối lệnh kéo dài phong toả, hạn chế đi lại và đóng cửa hầu hết các cơ sở kinh doanh. Trump bày tỏ sự ủng hộ với người biểu tình, cho rằng nên mở cửa trở lại ở các bang dịch bệnh không quá nghiêm trọng.

Trump cảnh báo Trung Quốc gánh hậu quả vì Covid-19

my them gan 2000 ca tu vong trump canh bao trung quoc ganh hau qua vi covid 19
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại buổi họp báo về Covid-19 ở Nhà Trắng hôm 18/4. (Ảnh: Reuters)

Dịch Covid-19 khởi phát ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc tháng 12/2019 đã khiến hơn 2,3 triệu người nhiễm và gần 160.000 người chết trên toàn thế giới.

Trung Quốc dường như đã kiểm soát được đại dịch khi số ca nhiễm và ca tử vong giảm đáng kể, có những ngày không ghi nhận ca nhiễm mới. Vũ Hán - nơi khởi phát của dịch cũng đã được gỡ phong tỏa. Trong khi đó, Mỹ và nhiều nước châu Âu đang chịu thiệt hại nặng nề.

Theo Guardian, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/4 tuyên bố Trung Quốc sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu Bắc Kinh "chịu trách nhiệm" để xảy ra đại dịch Covid-19. Ông Trump không nói rõ hậu quả được đề cập tới là gì.

"Nếu đại dịch bị ngăn chặn ở Trung Quốc trước khi bắt đầu, nó đã không xảy ra", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại buổi họp báo về Covid-19 ở Nhà Trắng hôm 18/4. "Và bây giờ, cả thế giới khốn khổ vì nó".

"Nếu đó là sai sót, thì đó chỉ là sai sót. Nhưng nếu đó là trách nhiệm mà họ đáng lẽ phải làm, đúng vậy, sẽ có hậu quả", Trump trả lời khi được hỏi liệu Trung Quốc có nên gánh chịu hậu quả về đại dịch hay không.

Tổng thống Mỹ cũng nghi ngờ số liệu chính thức về Covid-19 của Trung Quốc cho thấy nước này chỉ ghi nhận 0,33 ca tử vong trên 100.000 người. Trong khi con số này tại Mỹ là 11,24, tại Pháp và Tây Ban Nha lần lượt là 27,92 và 42,81. "Con số đó là không thể", Trump cho hay.

my them gan 2000 ca tu vong trump canh bao trung quoc ganh hau qua vi covid 19 Các nước G7 bênh vực WHO, phản đối việc Mỹ ngừng tài trợ

Trong hội nghị trực tuyến G7, các nhà lãnh đạo phương Tây đã mạnh mẽ ủng hộ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đồng ...

my them gan 2000 ca tu vong trump canh bao trung quoc ganh hau qua vi covid 19 Mỹ thêm gần 4.500 ca tử vong, Trump tức giận vì không được cảnh báo sớm về Covid-19

Mỹ vừa báo cáo ghi nhận thêm 4.491 ca tử vong do nhiễm virus corona - mức tăng kỷ lục kể từ đầu dịch. Trong ...

my them gan 2000 ca tu vong trump canh bao trung quoc ganh hau qua vi covid 19 Trump hé lộ kế hoạch dỡ phong tỏa, dọa đóng cửa quốc hội

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, một số bang đã sẵn sàng dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa ngay trong tháng này bởi ...

Ánh Dương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/my-them-gan-2000-ca-tu-vong-trump-canh-bao-trung-quoc-ganh-hau-qua-vi-covid-19-106267.html

In bài viết