Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (1/4): Bé trai người Anh khỏe mạnh qua đời vì Covid-19

13:30 | 01/04/2020

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (1/4): Cậu bé người Anh 13 tuổi qua đời vì nhiễm Covid-19 dù thể trạng hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh lý nền.  
tin tuc the gioi moi nhat hom nay 14 be trai nguoi anh khoe manh qua doi vi covid 19 Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (31/3): Phát hiện thêm một giáo phái Hàn Quốc là cụm dịch Covid-19
tin tuc the gioi moi nhat hom nay 14 be trai nguoi anh khoe manh qua doi vi covid 19 Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (30/3): Lãnh đạo tài chính Đức tự tử vì áp lực đối phó Covid-19

Tin tức thế giới hôm nay 1/4

Thiếu niên người Anh 13 tuổi khỏe mạnh qua đời vì Covid-19

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 14 be trai nguoi anh khoe manh qua doi vi covid 19
Nhân viên y tế sau một chiếc xe cứu thương ở London, Anh hôm 30/3. (Ảnh: Reuters)

Theo Dailymail, Ismail Mohamed Abdulwahab - 13 tuổi, đến từ Brixton, London đã qua đời một mình trong Bệnh viện đại học King hôm 30/3 sau một thời gian nhiễm Covid-19. Điều đáng nói, gia đình cậu bé đã không thể vào thăm nom cũng như ở bên cậu giây phút cuối đời, vì rủi ro có thể bị nhiễm virus corona.

Trường hợp của thiếu niên 13 tuổi cũng gây chú ý bởi trước đó, cậu bé có thể trạng khỏe mạnh, không có bệnh lý nền.

Ismail qua đời trong bối cảnh Anh hôm 31/3 ghi nhận 381 ca tử vong trong 24 giờ, con số cao kỷ lục kể từ khi dịch bùng phát.

Cha của Ismail mới qua đời gần đây vì ung thư. Gia đình thiếu niên này cho biết họ sẽ không đăng tải bất cứ nào hình ảnh nào của Ismail và họ đã suy sụp.

Thông báo từ gia đình Ismail viết thiếu niên này bắt đầu có triệu chứng nhiễm bệnh và khó thở nên được đưa vào viện. Sau đó, Ismail đã được thở máy và chìm vào hôn mê sâu rồi qua đời.

Số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ vượt 4.000

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 14 be trai nguoi anh khoe manh qua doi vi covid 19
"Đây sẽ là hai tuần rất, rất đau đớn", TT Trump thừa nhận trong họp báo ngày 31/3. (Ảnh: AP)

Theo số liệu mới nhất của Đại học Johns Hopkins, hơn 189.000 người Mỹ đã nhiễm Covid-19 và ít nhất 4.076 người đã tử vong. Mỹ trở thành quốc gia có số ca tử vong đứng thứ 3 thế giới, sau Italy và Tây Ban Nha.

Số ca tử vong ở Mỹ được các chuyên gia dự báo sẽ còn tăng mạnh trong những ngày tới. Các quan chức Nhà Trắng đã đưa ra ước tính số người chết vì đại dịch ở Mỹ có thể dao động từ 100.000 - 240.000 người.

Tổng thống Donald Trump thừa nhận nước Mỹ sẽ có 2 tuần rất khó khăn.

“Đây sẽ là hai tuần rất, rất đau đớn. Tôi muốn mọi người Mỹ cần chuẩn bị cho những ngày khó khăn phía trước. Chúng ta sẽ trải qua vài tuần rất khó khăn", ông nói.

Số ca nhiễm ở Đức vượt 67.000

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 14 be trai nguoi anh khoe manh qua doi vi covid 19
Đức hiện ghi nhận tổng cộng 67.366 ca nhiễm.

Theo thống kê từ Viện Robert Koch (RKI) hôm nay, Đức ghi nhận thêm 149 trường hợp tử vong do Covid-19, nâng số người chết trên cả nước lên 732.

Nước này cũng thông báo thêm 5.453 trường hợp dương tính với virus corona trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 67.366.

Đức hiện là vùng dịch lớn thứ ba tại châu Âu và lớn thứ năm trên toàn thế giới, sau Mỹ, Italy, Tây Ban Nha và Trung Quốc.

Dù là một trong những quốc gia có số ca nhiễm cao nhất thế giới, tỷ lệ tử vong ở Đức khá thấp. Lý do được cho là nhờ thực hiện xét nghiệm quy mô lớn, có nhiều giường chăm sóc đặc biệt nhất châu Âu, cùng dịch vụ chăm sóc sức khỏe được nhà nước chi trả.

Hôm 28/3, Chính phủ Đức quyết định kéo dài lệnh đóng cửa trường học, nhà hàng, quán bar, rạp chiếu phim và những hoạt động giải trí khác ít nhất đến ngày 20/4, nhằm ứng phó với sự lây lan của dịch.

Ngoài đóng cửa trường học, doanh nghiệp và địa điểm công cộng, Đức còn đóng biên và cấm nhập cảnh đối với nhiều người nước ngoài. Chính phủ Đức tuần trước cho biết đang xem xét phương án phong tỏa toàn quốc.

1/4 số nhiễm Covid-19 có thể không triệu chứng

Chuyên gia Mỹ cảnh báo 25% người nhiễm Covid-19 không biểu hiện triệu chứng, làm phức tạp nỗ lực dự đoán và chiến lược giảm lây nhiễm.

"Số người nhiễm bệnh không triệu chứng có thể lên tới khoảng 25%. Điều này rất quan trọng bởi những người không biểu hiện bất kỳ triệu chứng nào có thể góp phần lây truyền virus", Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bện Mỹ (CDC) Robert Redfield nói với NPR ngày 31/3.

Kể từ khi Covid-19 xuất hiện vào tháng 12/2019, các nhà nghiên cứu đã chú ý tới giả thuyết đáng lo ngại về những người cỏ vẻ "khỏe mạnh" lại vô tình trở thành nguồn lây nhiễm virus.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 14 be trai nguoi anh khoe manh qua doi vi covid 19 Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (29/3): Mỹ có 500 cảnh sát nhiễm Covid-19, 11% trên tổng số nghỉ ốm

Tin tức thế giới mới nhất: 500 cảnh sát Mỹ nhiễm nCoV, 11% trên tổng số nghỉ ốm, Mỹ có thể bùng phát nhiều ổ ...

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 14 be trai nguoi anh khoe manh qua doi vi covid 19 Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (28/3): Cầm cự chống dịch Covid-19, 45 bác sĩ thiệt mạng tại Ý

Tin tức thế giới hôm nay: 45 bác sĩ tại Italia tử vong khi cầm cự chồng dịch Covid-19, Bộ trưởng Bộ Y tế Anh ...

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 14 be trai nguoi anh khoe manh qua doi vi covid 19 Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (27/3): 9 bác sĩ Philippines tử vong vì Covid-19

Tin tức thế giới hôm nay: 9 bác sĩ Philippines tử vong do nCoV, 10% bệnh nhân ở Vũ Hán tái nhiễm sau khi xuất ...

Ánh Dương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-the-gioi-moi-nhat-hom-nay-14-be-trai-nguoi-anh-khoe-manh-qua-doi-vi-covid-19-104249.html

In bài viết