Tin thời tiết hôm nay 19/3: Miền Bắc mưa phùn, trời rét 14 độ C

19:36 | 18/03/2020

Do tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tràn về nên dự báo thời tiết các tỉnh khu vực Bắc Bộ trời sẽ có mưa rào và dông, tiết trời nồm ẩm khó chịu kéo theo se lạnh. Trong khi đó khu vực Nam Bộ trời tiếp tục nắng nóng trên diện rộng.        
tin thoi tiet hom nay 193 mien bac mua phun troi ret 14 do c Tin thời tiết hôm nay 18/3: Không khí lạnh về, Bắc Bộ mưa rào và nồm ẩm
tin thoi tiet hom nay 193 mien bac mua phun troi ret 14 do c Tin thời tiết hôm nay 17/3: Bắc Bộ đón không khí lạnh, trời mưa dông và rét
tin thoi tiet hom nay 193 mien bac mua phun troi ret 14 do c
Mưa phùn, rét ngọt tiếp tục xuất hiện tại miền Bắc ở thời điểm giao mùa. (Ảnh: Giang Trịnh).

Dự báo thời tiết ngày 19/3 chi tiết các vùng miền trên cả nước như sau:

Phía Đông Bắc Bộ: trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ; vùng núi 14-17 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 20-23 độ.

Thủ đô Hà Nội: trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 20-23 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: trời nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, ngày có mưa vài nơi; riêng Điện Biên- Lai Châu đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, khu Tây Bắc có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 21-24 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu 30-33 độ.

Thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: trời nhiều mây, phía bắc đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 23-26 độ; phía Nam 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ.

Khu vực Tây Nguyên: trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

Khu vực Nam Bộ: trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng Miền Đông có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

tin thoi tiet hom nay 193 mien bac mua phun troi ret 14 do c Dừng, giảm tần suất bay, hàng không Việt thiệt hại hơn 30.000 tỉ đồng

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, theo báo cáo sơ bộ của các hãng hàng không, ước tính thiệt hại của việc dừng các ...

tin thoi tiet hom nay 193 mien bac mua phun troi ret 14 do c Hãng hàng không Việt Nam nỗ lực ngược dòng vượt khó giữa dịch bệnh

Theo tính toán của Bộ Giao thông vận tải (GTVT), sơ bộ thiệt hại ban đầu của việc dừng các đường bay của các hãng ...

tin thoi tiet hom nay 193 mien bac mua phun troi ret 14 do c Về từ vùng dịch Covid-19, người phụ nữ gây náo loạn sân bay, đòi về nhà cách ly

Một người phụ nữ hồi hương về nước từ vùng dịch Covid-19 đã gây náo loạn sân bay, đưa ra yêu sách vì phải chờ ...

Như Sương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-thoi-tiet-hom-nay-193-mien-bac-mua-phun-troi-ret-14-do-c-102737.html

In bài viết