Dịch COVID-19: Hong Kong đón hơn 500 người từ Vũ Hán, Indonesia cách ly 70 y bác sĩ

13:42 | 03/03/2020

Chính quyền Hong Kong sẽ đưa 533 công dân trở về từ Vũ Hán - nơi khởi phát dịch COVID-19. Trong khi đó, Indonesia đã cách ly khoảng 70 nhân viên y tế do có tiếp xúc với 2 ca nhiễm bệnh đầu tiên ở nước này.
dich covid 19 hong kong don hon 500 nguoi tu vu han indonesia cach ly 70 y bac si Chuyên gia: Tình hình dịch COVID-19 ở Iran nguy hiểm như ở Vũ Hán
dich covid 19 hong kong don hon 500 nguoi tu vu han indonesia cach ly 70 y bac si Hoàn thành cách ly 30 người Việt về từ Vũ Hán

Hãng tin Reuters dẫn lời Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) ngày 3/3, cho biết thành phố đã thuê 4 máy bay để đưa 533 công dân trở về từ thành phố Vũ Hán - nơi khởi phát dịch COVID-19.

Theo nguồn tin này, các chuyến bay sẽ trở về Hong Kong vào ngày 4-5/3. Các hành khách trở về từ Vũ Hán đều sẽ được cách ly 14 ngày ngay sau khi máy bay hạ cánh.

Trong khi đó, Indonesia đã tiến hành cách ly tại nhà đối với 70 nhân viên y tế của Bệnh viện Gia đình Mitra ở thành phố Depok, tỉnh Tây Java. Tất cả những người này đã tiếp xúc với 2 trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên được xác nhận ở Indonesia.

dich covid 19 hong kong don hon 500 nguoi tu vu han indonesia cach ly 70 y bac si
Indonesia hiện có 2 ca nhiễm COVID-19 (Ảnh minh hoạ)

TTXVN cho biết, người đứng đầu Cơ quan Thông tin và Truyền thông Depok, ông Sidik Mulyono nói rằng các nhân viên y tế trên từng tiếp xúc với 2 bệnh nhân khi họ tới thăm khám và điều trị tại Bệnh Viện Gia đình Mitra hồi tuần trước.

Thị trưởng Depok, ông Mohammad Idris Abdul Shomad, cho biết 2 bệnh nhân đã tới khám tại Bệnh viện Gia đình Mitra vào ngày 27/2 và được chẩn đoán mắc bệnh viêm phế quản. Tới ngày 29/2, học được xét nghiệm dương tính với virus.

Trước đó, sáng 2/3, Tổng thống Indonesia Joko Widodo thông báo nước này xác nhận 2 trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên, bao gồm một phụ nữ 64 tuổi và con gái 31 tuổi. Cả 2 đều sống tại Depok, ngay sát thủ đô Jakarta và bị nhiễm bệnh sau khi tiếp xúc với một người Nhật Bản dương tính với COVID-19 ngày 27/2 tại Malaysia.

Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, nhiều quốc gia Đông Nam Á như Indonesia, Philippines, Singapore, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan đều đã ghi nhận các ca nhiễm COVID-19.

dich covid 19 hong kong don hon 500 nguoi tu vu han indonesia cach ly 70 y bac si Số ca Covid-19 tăng mạnh ở Iran, WHO gửi 100.000 bộ test virus corona

Iran vừa nhận được một lô hàng thiết bị y tế do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cung cấp, bao gồm 100.000 bộ ...

dich covid 19 hong kong don hon 500 nguoi tu vu han indonesia cach ly 70 y bac si Thủ lĩnh Tân Thiên Địa quỳ gối xin lỗi vì để lây nhiễm Covid-19

Chiều ngày 2/3, người đứng đầu tổ chức Tân Thiên Địa – ông Lee Man-hee đã quỳ xuống vái lạy và xin lỗi người dân ...

dich covid 19 hong kong don hon 500 nguoi tu vu han indonesia cach ly 70 y bac si Hàn Quốc chi thêm hơn 6,2 nghìn tỷ won chống Covid-19

Chính phủ Hàn Quốc đang có kế hoạch rút từ ngân sách hơn 6,2 nghìn tỷ won (5,12 tỷ USD) để thực hiện các biện ...

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dich-covid-19-hong-kong-don-hon-500-nguoi-tu-vu-han-indonesia-cach-ly-70-y-bac-si-101226.html

In bài viết