Ả Rập Saudi mở cửa trở lại biên giới với Qatar
|
Quốc vương Salman của Ả Rập Saudi
Hôm 5/6, Ả Rập Saudi, Ai Cập, Bahrain và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao và thương mại với Qatar, cáo buộc nước này hỗ trợ các nhóm Hồi giáo cực đoan. Cùng ngày, tuyến biên giới chung Salwa của Qatar và Ả Rập Saudi bị đóng cửa.
Tuy nhiên, sau cuộc gặp gỡ cấp cao đầu tiên giữa Thái tử Mohammed bin Salman và một phái viên của Qatar tại Ả Rập Saudi kể từ khi cuộc khủng hoảng ngoại giao bùng phát, truyền thông Ả Rập Saudi ngày 17/8 cho biết nước này sẽ mở cửa biên giới chung cho khách hành hương từ Qatar.
Cụ thể, Quốc vương Salman của "cho phép người hành hương Qatar nhập cảnh vào Ả Rập Saudi qua tuyến biên giới Salwa để thực hiện lễ hành hương Hajj và cho phép tất cả những người dân Qatar khác muốn hành hương vào nước mà không cần giấy phép điện tử".
|
Khu vực biên giới chung Abu Samrah của Qatar và Ả Rập Saudi
Bên cạnh đó, Quốc vương Salman cũng thể hiện sự hào phóng của ông khi ra lệnh cho tất cả các máy bay cá nhân thuộc hãng hàng không Ả Rập Saudi tới sân bay Doha (Qatar) để chở tất cả người hành hương Qatar "bằng chi phí của chính mình" - truyền thông Ả Rập Saudi cho hay.
Tháng trước, Ả Rập Saudi từng tuyên bố cho phép những người Qatar muốn thực hiện lễ Hajj năm nay nhập cảnh nhưng sẽ áp đặt một số biện pháp hạn chế nhất định. Trong đó, có yêu cầu những người đến bằng máy bay phải sử dụng dịch vụ của các hãng hàng không được Riyadh chấp thuận.
Khi đó, chính quyền Doha đã cáo buộc Riyadh "chính trị hóa Hajj" và gây nguy hiểm cho cuộc hành hương hàng năm của các tín đồ tới Thánh địa Mecca (Ả Rập Saudi) khi từ chối đảm bảo an toàn cho những người hành hương Qatar.
Theo một số nhà quan sát, động thái mở cửa biên giới của Ả Rập Saudi cho thấy cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng nhất khu vực trong nhiều năm qua đang dần "hạ nhiệt", nhưng sẽ chưa thể sớm kết thúc.
|
Qatar là quốc gia giàu có bậc nhất thế giới nếu tính theo bình quân đầu người
"Đây là một cử chỉ đầy thiện chí đối với người dân Qatar nhưng không phải là bước đột phá đối với chính quyền nước này" - chuyên gia Ali Shinabi thuộc tổ chức nghiên cứu Arabia Foundation chia sẻ trên mạng xã hội Twitter.
Trước đó, Qatar từng khẳng định nước này đủ tiềm lực kinh tế để đối phó với các thiệt hại kinh tế khi bị các nước trong khu vực bao vây, cô lập. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Doha nắm giữ 330 tỷ USD trong các quỹ đầu tư và là nước giàu nhất thế giới nếu tính bình quân đầu người.
Lễ hành hương Hajj là một trong những "trụ cột" mà tín đồ Hồi giáo bắt buộc phải thực hiện ít nhất một lần trong đời. Nó sẽ diễn ra vào đầu tháng 9 năm nay. Hồi năm ngoái, hơn 1,8 triệu người Hồi giáo đã hành hương về Thánh địa Mecca để thực hiện lễ Hajj.
Hồng Anh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Tin quốc tế ngày 10/01: Thụy Sĩ tưởng niệm các nạn nhân vụ cháy quán bar, Cựu Tổng thống Hàn Quốc đối mặt nguy cơ án tử hình
CMG công bố video quảng bá “Chương trình Gala mừng Xuân năm 2026”
Tin quốc tế ngày 06/01: Mỹ tính đưa các “ông lớn” dầu khí trở lại Venezuela, Hàn Quốc thừa nhận khó gỡ “lệnh cấm Hallyu” tại Trung Quốc
Mỹ tấn công Venezuela: Nhiều nước yêu cầu tôn trọng luật pháp quốc tế, kêu gọi đối thoại
Đọc nhiều
Tin quốc tế ngày 14/01: Bán bí mật quân sự cho Trung Quốc, cựu binh Mỹ lĩnh án 16 năm tù
Bạn bè quốc tế chúc mừng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
95 năm Đảng Cộng sản Việt Nam: Ngọn cờ dẫn lối dân tộc qua mọi chặng đường
Vĩnh Long - Ehime ký kết Bản ghi nhớ hợp tác nhiều lĩnh vực
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thủ tướng: tiếp tục tập trung cao độ, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ IUU
7 tỉnh, thành phía Nam phối hợp ngăn tàu cá vượt biên, chống khai thác IUU
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa
Multimedia
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
95 năm Đảng Cộng sản Việt Nam: Ngọn cờ dẫn lối dân tộc qua mọi chặng đường
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972





