19 “đại gia” tiền mặt trên sàn chứng khoán đang nắm giữ hơn 453.000 tỷ đồng
![]() |
| Ảnh minh họa |
Theo thống kê, đến cuối quý II/2024, có 19 doanh nghiệp phi tài chính (không bao gồm nhóm ngân hàng, tài chính, bảo hiểm) có tổng tiền mặt, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng đạt trên 10.000 tỷ đồng. Cụ thể, tổng lượng tiền của 19 doanh nghiệp phi tài chính này đạt 453.550 tỷ đồng, tương đương gần 18 tỷ USD.
Nếu so với cuối quý I/2024, số doanh nghiệp nắm giữ nhiều tiền mặt nhất sàn chứng khoán đã tăng thêm 1 doanh nghiệp và tổng lượng tiền tăng thêm gần 42.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này vẫn giảm đôi chút so với đầu năm nay, khi có tới 21 “đại gia” sở hữu tiền mặt trên 10.000 tỷ đồng với tổng lượng tiền nắm giữ hơn 458.000 tỷ đồng, tương đương 18,2 tỷ USD.
Về cơ bản, danh sách các doanh nghiệp nắm giữ lượng tiền mặt lớn vẫn gồm những cái tên quen thuộc như GAS, BSR, VIC, MWG, HPG, ACV, VNM, FPT… nhưng thứ hạng đã có những thay đổi.
Trong đó, 9 doanh nghiệp nắm giữ hơn 1 tỷ USD tiền mặt và tiền gửi tại thời điểm 30/6/2024 là Tổng công ty khí Việt Nam (PV Gas, mã GAS), Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Tập đoàn Vingroup (VIC), Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG), Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (VGI), Công ty CP Tập đoàn Hoà Phát (HPG), Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex, PLX), Công ty CP FPT (FPT) và Tổng công ty Hàng không Việt Nam (ACV).

Tổng công ty Khí Việt Nam (GAS) tiếp tục là doanh nghiệp sở hữu lượng tiền mặt cao nhất sàn chứng khoán tính tới cuối quý II/2024 với 43.919 tỷ đồng, tăng hơn 1.300 tỷ đồng so với quý I và tăng 3.165 tỷ đồng so với đầu năm 2024, qua đó thiết lập kỷ lục mới. Lượng tiền mặt của GAS hiện chiếm hơn 46% tổng tài sản của doanh nghiệp.
Một “ông lớn” ngành dầu khí khác là Lọc hoá Dầu Bình Sơn (BSR) cũng đang ôm “núi” tiền mặt lên tới 39.964 tỷ đồng. Con số này dù sụt giảm nhẹ so với cuối quý I nhưng vẫn giúp BSR giữ vững vị trí thứ 2.
Với lượng tiền mặt và tiền gửi tăng thêm gần 1.700 tỷ đồng lên 32.763 tỷ đồng, Vingroup (VIC) đã tăng một bậc lên vị trí thứ 3. Tương tự, với lượng tiền mặt cao kỷ lục, Thế Giới Di Động (MWG) và Đầu tư Quốc tế Viettel (VGI) tiếp tục vươn lên vị trí thứ 4 và 5 với tổng lượng tiền lần lượt là hơn 30.957 tỷ và 29.518 tỷ đồng.
Vinamilk (VNM) và Sabeco (SAB) cũng có lượng tiền mặt tăng thêm trên dưới 2.000 tỷ đồng so với quý đầu năm. Song đáng chú ý nhất là Vinhomes (VHM) và Masan (MSN) với thứ hạng nhảy vọt nhờ lượng tiền gửi tăng mạnh. Theo đó, lượng tiền mặt và tiền gửi của VHM đến cuối quý II đã tăng 7.700 tỷ đồng so với quý I lên 20.854 tỷ đồng, qua đó nâng thứ hạng từ 16 lên 12. Tiền mặt của MSN thậm chí còn tăng gần gấp đôi sau một quý, lên 20.467 tỷ đồng, nhảy 2 bậc lên vị trí 13.
Ngược lại, với lượng tiền mặt và tiền gửi giảm hơn 6.350 tỷ đồng sau một quý, Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đã rớt từ vị trí thứ 3 xuống vị trí thứ 6. Dù duy trì lượng tiền mặt và tiền gửi trên 26.000 tỷ đồng nhưng ACV tiếp tục tụt từ vị trí thứ 7 xuống thứ 9 nhường chỗ cho sự vươn lên của Petrolimex (26.767 tỷ đồng) và FPT (26.752 tỷ đồng).
Ngoài ra, Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) sau khi để lượng tiền mặt và tiền gửi lùi về mức 9.570 tỷ đồng trong quý I, đã trở lại danh sách trong quý II với tổng lượng tiền mặt 10.239 tỷ đồng.
Trong khi đó, các doanh nghiệp còn lại gồm Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR), Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEA), Tổng Công ty Dầu Việt Nam (OIL) và Công ty CP Viễn thông FPT (FOX) ghi nhận lượng tiền mặt và tiền gửi không có quá nhiều biến động.

Dù lượng tiền gửi lớn nhưng trong bối cảnh lãi suất nửa đầu năm 2024 duy trì ở mức thấp, lãi suất tiền gửi của các doanh nghiệp đa phần ghi nhận sự suy giảm so với cùng kỳ.
Chẳng hạn “vua tiền mặt” GAS, với lượng tiền gửi kỷ lục 43.643 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý II/2024, tăng gần 2.900 tỷ đồng so với đầu năm, nhưng chỉ thu về khoảng 395 tỷ đồng tiền lãi trong quý II, giảm gần 10% so với quý đầu năm. Lũy kế 6 tháng, PV Gas "bỏ túi" gần 831 tỷ đồng lãi tiền gửi (giảm 20% so với cùng kỳ), tương ứng trung bình mỗi ngày lãi 4,5 tỷ đồng.
Tương tự, HPG, SAB, FPT… cũng ghi nhận lãi từ tiền gửi trong quý II và 6 tháng đầu năm giảm hàng chục % dù vẫn duy trì lượng tiền gửi cả chục nghìn tỷ đồng.

Chiều ngược lại, lãi suất giảm lại đồng thời kéo theo khoản chi phí đi vay của các doanh nghiệp cùng giảm xuống, giảm nhẹ áp lực chi phí tài chính cho doanh nghiệp.
Như trường hợp của HPG, trong 6 tháng đầu năm dù doanh nghiệp tăng mạnh nợ vay dài hạn thêm 9.275 tỷ đồng lên 19.675 tỷ đồng (chủ yếu đến từ việc giải ngân đầu tư cho dự án Dung Quất 2), đưa tổng nợ vay tài chính đến hết quý II/2024 lên mức 72.990 tỷ đồng, tăng 11,6% so với đầu năm nhưng lãi vay 6 tháng lại giảm hơn 45% so với cùng kỳ, xuống 564 tỷ đồng.
Ngoài ra, trong bối cảnh lãi suất thấp, doanh nghiệp này cũng bắt đầu hạ bớt tiền gửi và trong quý II vừa qua, Hòa Phát đã rút gần 7.000 tỷ đồng khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (tiền gửi từ 3 tháng đến dưới 12 tháng) để phục vụ cho các kế hoạch sản xuất kinh doanh.
Tin bài liên quan
Hòa Phát chốt ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông
Ngân hàng Nhà nước bơm mạnh tiền qua kênh cầm cố
Cùng "ôm" núi tiền, BSR, HPG, VIC, MWG vẫn xếp sau "vua tiền mặt" GAS
Các tin bài khác
Việt Nam vươn mình trên bản đồ tài chính toàn cầu
Tín dụng ngân hàng góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
MB Seller - bộ giải pháp số cho hộ kinh doanh buôn bán an tâm
Bộ giải pháp MB Seller hỗ trợ hộ kinh doanh buôn bán an tâm
Đọc nhiều
Chủ tịch và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI
Du lịch bứt tốc dịp Tết: Hà Nội thu gần 4,9 nghìn tỷ đồng
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Phú Quốc, Đà Nẵng "bùng nổ" đón khách quốc tế dịp Tết Nguyên Đán 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất







