Trang chủ Hữu nghị Tấm lòng tương trợ
11:03 | 14/09/2016 GMT+7

Plan tổ chức “Hội thảo kỹ năng xanh” cho thanh niên học nghề tại Việt Nam

aa
TĐO – Ngày 14/9/2016, tổ chức Plan International Việt Nam (Plan) kết hợp với Trung dạy nghề cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn (Reach) và Trung tâm sống và học tập vì môi trường (Live & Learn) tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm đưa kỹ năng xanh vào chương trình dạy nghề và khởi động chương trình đào tạo kỹ năng xanh trực tuyến trong khuôn khổ dự án “Đào tạo kỹ năng xanh cho thanh niên học nghề”.

plan to chuc hoi thao ky nang xanh cho thanh nien hoc nghe tai viet nam

Đại biểu, chuyên gia và học viên tham dự Hội thảo

Dự án “Đào tạo kỹ năng xanh cho thanh niên học nghề” do tổ chức Plan Nauy tài trợ với tổng ngân sách là 3,5 tỷ đồng, thí điểm trong vòng 2 năm (5/2015-12/2016). Plan hiện phối hợp với Reach và Live & Learn triển khai dự án tại Hà Nội, Hải Dương, Huế, Đà Nẵng và Hội An.

Mục tiêu của dự án là đào tạo và cấp chứng chỉ về kỹ năng xanh cho 800 học viên của các khóa buồng phòng khách sạn và pha chế, nhằm tăng cơ hội tiếp cận việc làm bền vững cho các em. Bên cạnh đó, thúc đẩy vai trò của doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng đào tạo kỹ năng xanh và tham gia thí điểm mô hình xanh hóa doanh nghiệp.

Các học viên tốt nghiệp sẽ trở thành lực lượng tiên phong thực hiện các sáng kiến xanh tại doanh nghiệp. Các em có cơ hội sử dụng kiến thức, kỹ năng được đào tạo nhằm tạo ra môi trường làm việc lâu dài, thân thiện và gìn giữ môi trường sống xung quanh.

plan to chuc hoi thao ky nang xanh cho thanh nien hoc nghe tai viet nam

Mô hình sản phẩm tái chế trưng bày tại hội thảo; vỏ chai làm đồ dùng, trang trí đèn,...

Sau gần 2 năm triển khai, 741 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn đã được đào tạo kỹ năng. Hai doanh nghiệp Boo café và Essence đã được hỗ trợ để thực hiện các giải pháp xanh như thay đổi nhận thức và hành vi của nhân viên về việc sử dụng thực phẩm, nguồn điện, nước hiệu quả.

Kỹ năng xanh là thuật ngữ tổng quan, bao gồm các nội dung như Kinh tế xanh, Sống xanh, Tiêu dùng xanh, Việc làm xanh, Quảng cáo xanh, Dịch vụ xanh, Đô thị xanh, Công trình xanh,… là kỹ năng lấy con người là trọng tâm, mang lại hạnh phúc cho con người và công bằng xã hội, giảm thiểu các rủi ro về môi trường và khủng hoảng sinh thái, đó là các hoạt động giảm thiểu phát thải Carbon, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

plan to chuc hoi thao ky nang xanh cho thanh nien hoc nghe tai viet nam

Giày bệt và búi rửa bát, bông tắm làm bằng sơ mướp

plan to chuc hoi thao ky nang xanh cho thanh nien hoc nghe tai viet nam

Ép tre làm sàn gỗ

Tại hội thảo, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn anh Nguyễn Đức Hiển, quản lý tại Boo cafe (308 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội), anh Hiển chia sẻ: “Là doanh nghiệp đầu tiên tham gia học các kỹ năng xanh chúng tôi cảm thấy hứng thú, đây là một dự án tốt đẹp để chúng ta hiểu biết về môi trường, từ đó biết cách bảo vệ môi trường sống xung quanh. Từ khi áp dụng Xanh hóa doanh nghiệp, tôi cảm thấy khách hàng khi đến đây họ cũng thích thú với không gian quán cafe xanh, với các biểu ngữ kêu gọi bảo vệ môi trường, các dụng cụ như cốc đựng nước được dùng bằng thân vỏ chai nhựa, hệ thống đèn chiếu sáng thay bằng đèn tinh dầu, dùng bã cà phê để khử mùi thay thế các loại mùi hương hóa học. Nhân viên tại quán sau khi tham gia tập huấn và thực hành Kỹ năng xanh biết tiết kiệm điện, nước, phân loại rác thải hữu cơ, vô cơ, điện tử để có thể tái chế. Ngoài ra chúng tôi còn thiết kế lại hệ thống bếp, kê các loại tủ, máy đúng cách để tiết kiệm điện, thường xuyên kiểm tra rò rỉ để khắc phục kịp thời, tăng hiệu quả quản lý năng lượng”.

Về chương trình đào tạo Kỹ năng xanh trực tuyến, hai chủ đề về biến đổi khí hậu và kinh tế xanh cung cấp cho người học các thông tin kiến thức cơ bản về vấn đề môi trường và các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với cuộc sống của con người; biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu được cho là hữu hiệu nhất mà tất cả các nước trên thế giới đều hướng đến đó là kinh tế xanh. Ba chủ đề tiếp theo giúp người đọc có thêm hiểu biết và các kỹ năng sử dụng điện, nước, hiệu quả; ý thức về tiết kiệm, tái chế và quản lý rác thải trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong công việc; chủ đề cuối là một diễn đàn mở để các bạn trẻ cùng chia sẻ và trao đổi các thực hành xanh trong cuộc sống và công việc, chi tiết tại trang web; kynangxanh.com

Tham dự buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phấn, Trưởng phòng truyền thông Trung tâm Giáo dục về môi trường, Tổng cục môi trường cho biết: Bảo vệ, giữ gìn môi trường sống trong lành cũng là chủ trương, đường lối của Đảng, mọi người đều có quyền được sống trong môi trường trong sạch và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường, quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên. Phát triển nhanh nhưng phải bền vững và ổn định với mục tiêu nến kinh tế Carbon thấp, giảm phát thải, công nghệ xanh, thân thiện với môi trường, giảm cường độ phát thải nhà kính, xanh hóa sản xuất, tận dụng nguồn năng lượng tái chế, tái tạo,…

Anh Nguyễn Minh Tùng, học viên tham dự khóa học Kỹ năng xanh chia sẻ : “Khi được tham gia khóa học em mới hiểu biết và nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường xanh sạch, nếu chỉ chăm chú vào việc kiếm tiền, làm kinh tế mà không lo giữ gìn môi trường sống, thiên nhiên cho mai sau thì có tiền bạc cũng vô nghĩa, còn môi trường là còn sự sống, khi đã mất đi nguồn thiên nhiên tự nhiên thì tiền bạc cũng không mua được, em mong rằng sẽ có nhiều bạn, nhiều thanh niên được học tập và trang bị kỹ năng xanh hơn nữa để bảo vệ môi trường ở mọi nơi, những kiến thức học tập được tại khóa học em sẽ chia sẻ cho bạn bè và gia đình, không những ở nơi làm việc mà còn ở địa phương nơi em sinh sống để mọi người ý thức cùng chung tay bảo vệ và tạo dựng môi trường sống cho chính mình”

Hoàng Vũ

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Được thành lập từ tháng 9/2022 với thành viên là những du khách nước ngoài, người nước ngoài định cư ở Đà Nẵng cùng nhiều người dân địa phương, nhóm tình nguyện Trash Hero Đà Nẵng đã và đang góp phần vào hành trình xanh - sạch - đẹp của thành phố biển xinh đẹp.
WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện Chương trình vùng huyện Đakrông, giai đoạn 2023-2027 do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVI) tài trợ với Tổng vốn thực hiện hơn 2,7 triệu USD.
Tưng bừng ngày hội đọc sách tại huyện Quang Bình, Hà Giang

Tưng bừng ngày hội đọc sách tại huyện Quang Bình, Hà Giang

Tổ chức GNI vừa kết hợp với Phòng Giáo dục huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang tổ chức sự kiện “Ngày hội đọc sách” với sự tham gia của hơn 735 học sinh, 60 giáo viên, 42 người đại diện BGH/Thủ thư của 21 trường Tiểu học và THCS và hơn 100 phụ huynh học sinh trên địa bàn huyện.
Khánh thành thư viện cho trường học vùng cao tại Quảng Trị

Khánh thành thư viện cho trường học vùng cao tại Quảng Trị

Ngày 19/4, tổ chức Vòng Tay Thái Bình, Hội hỗ trợ phát triển giáo dục Việt Nam - Canada và Hội khuyến học tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND huyện Hướng Hóa đã tổ chức lễ khánh thành thư viện tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ba Tầng (Quảng Trị).

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động