Trang chủ Hữu nghị
07:51 | 12/10/2017 GMT+7

Trao quyền lãnh đạo cho trẻ em gái hôm nay - mang đến một thế giới tốt đẹp hơn cho ngày mai

aa
STĐO - Sáng 11/10, tổ chức Plan International Việt Nam phối hợp cùng Ủy Ban nhân dân huyện Đông Anh và Viện phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng (Light) tổ chức Diễn đàn trẻ em 2017 “Trẻ em với vấn đề phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em”.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện kỷ niệm ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10 với sự tham gia của bà Nguyễn Thị Tám, Phó chủ tịch UBND huyện Đông Anh; bà Nguyễn Văn Hoa, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đông Anh; bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội; đại diện các ban ngành của huyện cùng với 150 em học sinh thay mặt cho 23,000 trẻ em trên địa bàn huyện.

Về phía tổ chức Plan International có: bà Sharon Kane, Giám đốc Plan International Việt Nam; ông Lưu Quang Đại, Giám đốc chương trình và bà Lê Quỳnh Lan, Quản lý Vùng dự án Hà Nội đã đến tham dự Diễn đàn.

trao quye n la nh da o cho tre em ga i hom nay mang de n mo t the gio i to t de p hon cho nga y mai

Sharon Kane - Giám đốc Plan International Việt Nam phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: Minh Phương)

Tại diễn đàn, 5 em học sinh, đại diện cho hàng chục nghìn em gái tại huyện Đông đã được các bác lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy Ban nhân dân và các phòng chức năng của Huyện trao vai trò lãnh đạo Huyện Ủy, lãnh đạo UBND huyện, Chủ tịch HPN, Trưởng phòng LĐTBXH. Các em cùng các bác lãnh đạo tham gia vào hoạt động Đối thoại với trẻ em tại diễn đàn, đưa ra những định hướng, cam kết cho việc thúc đẩy sự an toàn của trẻ em, đặc biệt là em gái tại các không gian công cộng. Các em học sinh đã hào hứng thể hiện hiểu biết và bày tỏ quan điểm của bản thân về quyền bình đẳng, các vấn đề tính dục, tình dục, ngăn chặn, đẩy lùi nạn xâm hại tình dục ở trẻ em gái....

trao quye n la nh da o cho tre em ga i hom nay mang de n mo t the gio i to t de p hon cho nga y mai

Em học sinh đặt câu hỏi tại diễn đàn. (Ảnh: Minh Phương)

Đây cũng là một sáng kiến rất mới của tổ chức Plan International mang tên “Trao quyền cho Trẻ em gái”, nhằm giúp cho trẻ em gái và nữ thanh niên có cơ hội được đóng vai trò lãnh đạo trong các lĩnh vực có ảnh hưởng thực tế đến cuộc sống của chính các em như chính trị, kinh tế, xã hội.

Diễn đàn trẻ em huyện Đông Anh được phát động từ tháng 8 năm 2017 tới 23,000 học sinh của 26 trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Tại các trường học, các em được cùng tham gia, thảo luận về các chủ đề chính: Phòng chống quấy rối, xâm hại và bạo lực trẻ em; An toàn của em gái khi di chuyển ở nơi công cộng; An toàn của trẻ em trên môi trường mạng.

Phát biểu tại diễn đàn, bà Sharon Kane, Giám đốc Plan International Việt Nam, chia sẻ: Từ năm 2012, năm nào, tất cả các văn phòng Plan trên phạm vi toàn cầu đều tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm thúc đẩy quyền bình đẳng cho trẻ em gái và nữ thanh niên.

Tuần qua, trên khắp thế giới, các em gái đã có những trải nghiệm đáng tự hào khi được trao quyền giữ vai trò làm tổng thống, bộ trưởng, và chủ tịch các tập đoàn để cất lên tiếng nói của mình về công lý và quyền bình đẳng. Được trao quyền nắm giữ những vị trí quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, những vị trí nhiều em chưa hề được biết tới là cơ hội đặc biệt để các em có thể thể hiện ý tưởng để thay đổi cuộc sống của mình và của cộng đồng khi được trao quyền.

“Ở Việt Nam, đây chính là cơ hội tốt để chúng ta thể hiện cam kết trong công tác thúc đẩy bình đẳng giới. Trẻ em gái có thể lãnh đạo nhưng các em không thể tự làm được việc đó. Chúng ta có trách nhiệm hỗ trợ, động viên các em thực hiện điều này.”

Em Hoàng Anh - học sinh lớp 7B, chia sẻ: Chúng em được tìm hiểu kiến thức, các khái niệm cơ bản như công bằng giới, thế nào là bạo lực, xâm hại và các cách phòng chống… Qua đó, em nhận thức rõ hơn việc các bạn gái còn chịu nhiều thiệt thòi, ngay cả trong môi trường trường học. Theo em, nam và nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện phát huy năng lực và được tôn trọng.

Theo cô Nguyễn Thị Hồng Phúc, giáo viên Trường tiểu học Tiên Dương, việc tổ chức tuyên truyền về phòng chống quấy rối, xâm hại và bạo lực trẻ em trong trường học đã đem lại hiệu quả nhất định. Các em học sinh nhận thức được những vấn đề về giới và sẽ ý thức được tầm quan trọng của việc tự bảo vệ bản thân trước những nguy cơ bạo lực và xâm hại, đặc biệt là xâm hại tình dục trong gia đình và xã hội.

trao quye n la nh da o cho tre em ga i hom nay mang de n mo t the gio i to t de p hon cho nga y mai

Góc trưng bày vè phòng chống bạo lựu xâm hại trẻ em của các em nhỏ. (Ảnh: Minh Phương)

Ngày 11/10 hàng năm đã được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc công nhận là ngày Quốc tế Trẻ em gái. Đây là nỗ lực rất lớn của chính phủ Canada, Liên Minh Châu Âu, Tổ chức Plan International và một số tổ chức quốc tế khác nhằm mục tiêucông nhận các quyền của trẻ em gái và những thách thức mà trẻ em gái phải đối mặt trên khắp thế giới. Khởi đầu thành công từ năm 2012 đến nay, ngày Quốc tế Trẻ em gái đã trở thành một sự kiện có tầm ảnh hưởng toàn cầu, là nền tảng cho các hoạt động tuyên truyền, vận động chính sách của nhiều cá nhân, mạng lưới và tổ chức trên thế giới nhằm đem lại một cuộc sống an toàn và công bằng hơn cho trẻ em gái.

Anh Nhàn (t/h)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

VUFO thông tin về hoạt động đối ngoại nhân dân đến giảng viên, sinh viên khu vực phía Nam

VUFO thông tin về hoạt động đối ngoại nhân dân đến giảng viên, sinh viên khu vực phía Nam

Ngày 26/4/2024, tại thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức Hội nghị Chia sẻ thông tin về công tác đối ngoại, đối ngoại nhân dân và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực phía Nam.
Đem hương vị nem cuốn Việt đến với bạn bè quốc tế ở châu Phi

Đem hương vị nem cuốn Việt đến với bạn bè quốc tế ở châu Phi

Một chút xà lách, một chút cà rốt bào sợi, một chút dứa thái miếng... là những nguyên liệu mà bà Paula Fernandes, người Bồ Đào Nha lựa chọn cho chiếc nem cuốn Việt.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
GCS hỗ trợ phụ nữ khó khăn của tỉnh Quảng Trị nâng cao thu nhập

GCS hỗ trợ phụ nữ khó khăn của tỉnh Quảng Trị nâng cao thu nhập

100 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại 5 xã, thị trấn của huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) sẽ được Tổ chức Global Civic Sharing (GCS) hỗ trợ 2 tỷ đồng thông qua hoạt động chăn nuôi bò sinh sản để cải thiện thu nhập.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động