Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
08:52 | 25/07/2018 GMT+7

Vụ Mầm Xanh bạo hành hàng chục trẻ: Chủ cơ sở nhận mức án cao nhất 3 năm tù, hai bảo mẫu được hưởng án treo

aa
Sáng 25/7, phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 bảo mẫu trường mầm non Mầm Xanh đã diễn ra tại TAND quận 12. Đây là vụ án gây chấn động dư luận cả nước bởi 3 bảo mẫu đã có hành vi đánh đập, bạo hành hàng chục trẻ nhỏ hết sức dã man.

7h

Ngay từ sáng sớm có hàng chục phụ huynh có mặt trước TAND quận 12 để theo dõi phiên tòa xét xử. Tuy nhiên, trừ những người có liên quan mới được vào phòng xét xử, tất cả mọi người, kể cả báo chí phải theo dõi qua màn hình chiếu ngoài trời.

vu mam xanh bao hanh hang chuc tre chu co so nhan muc an cao nhat 3 nam tu hai bao mau duoc huong an treo

Màn hình chiếu được đặt trước sân để người dân theo dõi.

vu mam xanh bao hanh hang chuc tre chu co so nhan muc an cao nhat 3 nam tu hai bao mau duoc huong an treo

Ông bà ngoại của bé K.Q cho biết phải đi xe máy từ An Giang lên TP.HCM để theo dõi phiên tòa.

Có mặt tại sân TAND quận 12, ông bà ngoại của bé K.Q (bé bị chính bảo mẫu Linh dùng can nhựa đập liên tiếp vào đầu) cho biết ông bà phải đi xe máy từ An Giang lên TP.HCM để theo dõi phiên tòa xét xử, mong một bản án đúng người, đúng tội dành cho 3 bảo mẫu.

vu mam xanh bao hanh hang chuc tre chu co so nhan muc an cao nhat 3 nam tu hai bao mau duoc huong an treo

Luật sư Ngọc Nữ và Ngọc Thanh tham gia bảo vệ cho các bé bị bạo hành.

vu mam xanh bao hanh hang chuc tre chu co so nhan muc an cao nhat 3 nam tu hai bao mau duoc huong an treo

3 bảo mẫu tại phiên tòa sơ thẩm sáng 25/7.

vu mam xanh bao hanh hang chuc tre chu co so nhan muc an cao nhat 3 nam tu hai bao mau duoc huong an treo

Luật sư Ngọc Nữ hi vọng sẽ có bản án đúng người, đúng tội dành cho các bảo mẫu.

Đại diện bảo vệ lợi ích hợp pháp cho 13/20 trẻ bị hại (7 trẻ đã về quê), luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cho biết bản thân bà mong muốn một mức án phù hợp dành cho cả 3 bị cáo khi hành động bạo hành hàng chục trẻ là hết sức dãn man. Tham gia cùng luật sư Nữ, còn có luật sư Đỗ Ngọc Thanh và Vũ Anh Tuấn cũng thuộc Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM.

8h20

HĐXX bắt đầu làm việc. Đứng trước phòng xử án, bị cáo Linh (chủ cơ sở) không giữ được bình tĩnh khi liên tục bật khóc nức nở, nhìn về phía những người nhà của các bé trong phòng xử.

vu mam xanh bao hanh hang chuc tre chu co so nhan muc an cao nhat 3 nam tu hai bao mau duoc huong an treo

Báo chí chỉ được quyền tác nghiệp ở ngoài sân TAND quận 12 qua màn hình chiếu.

vu mam xanh bao hanh hang chuc tre chu co so nhan muc an cao nhat 3 nam tu hai bao mau duoc huong an treo

Rất đông người dân, trẻ em tham dự phiên tòa.

9h

3 bảo mẫu được VKSND quận 12, TP.HCM truy tố về tội "Hành hạ người khác" theo khoản 2, Điều 140 BLHS gồm: Phạm Thị Mỹ Linh (SN 1974, ngụ tỉnh Lâm Đồng, chủ cơ sở Mầm Xanh) và 2 bảo mẫu làm việc tại trường là Nguyễn Thị Đào (SN 1994, ngụ Đồng Nai), Phạm Như Huỳnh (SN 1999).

vu mam xanh bao hanh hang chuc tre chu co so nhan muc an cao nhat 3 nam tu hai bao mau duoc huong an treo

HĐXX bắt đầu làm việc, xét xử sơ thẩm vụ án Mầm Xanh.

vu mam xanh bao hanh hang chuc tre chu co so nhan muc an cao nhat 3 nam tu hai bao mau duoc huong an treo

Bảo mẫu Linh, Đào, Huỳnh bật khóc trước khi bước vào phiên sơ thẩm.

9h10

Sau khi VKS công bố cáo trạng, HĐXX tiếp tục làm việc với phần xét hỏi. Bị cáo Phạm Thị Mỹ Linh cho biết sau khoảng thời gian làm giáo viên mầm non tại Lâm Đồng, bị cáo xuống quận 12 để mở trường mầm non tư thục Mầm Xanh để nhận giữ trẻ.

vu mam xanh bao hanh hang chuc tre chu co so nhan muc an cao nhat 3 nam tu hai bao mau duoc huong an treo

Gia đình của các bé có mặt theo dõi phiên tòa.

Tuy nhiên, bị cáo cũng chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết để chăm sóc trẻ theo đúng quy định của pháp luật khi trong khoảng thời gian hoạt động chỉ có 1 giáo viên (bị cáo Linh), còn lại 3 nhân viên giữ trẻ không đủ bằng cấp. Bị cáo Linh cũng cho rằng, ban đầu bị cáo dùng lời nói, cử chỉ nhỏ nhẹ để dạy dỗ các bé.

Nhưng do nhiều trẻ nghịch, quậy phá khiến bị cáo Linh dùng can nhựa đập vào đầu, đánh mắng, chửi bới các trẻ khiến dư luận bức xúc.

vu mam xanh bao hanh hang chuc tre chu co so nhan muc an cao nhat 3 nam tu hai bao mau duoc huong an treo

Bị cáo Linh khai đã đánh rất nhiều trẻ, diễn ra trong nhiều ngày khác nhau.

Ngoài bảo mẫu Linh, bị cáo cũng cho biết có 2 bảo mẫu khác là Huỳnh và Đào cùng tham gia vào việc bạo hành trẻ.

"Bị cáo không nhớ đánh bao nhiêu trẻ", bảo mẫu Linh bật khóc. Chủ tọa phiên tòa cho biết qua quá trình điều tra, Linh đã đánh tổng cộng 14 cháu, có nhiều cháu bị Linh đánh nhiều lần, trong nhiều ngày khác nhau.

"Bị cáo dùng cái bình nước rửa chén, bị cáo dùng nắp xoong, dùng vá, dùng dao gõ nhẹ lên đầu cháu. Bị cáo cũng dùng tay, chân để đánh lên người các cháu", bị cáo khai tại tòa.

HĐXX cũng cho biết bị cáo Linh có đến 30 lần (theo đoạn clip điều tra) đã tham gia bạo hành trẻ.

vu mam xanh bao hanh hang chuc tre chu co so nhan muc an cao nhat 3 nam tu hai bao mau duoc huong an treo

Rất đông người dân, có cả giáo viên các trường mầm non khác theo dõi phiên tòa.

10h

Bị cáo Phạm Như Huỳnh tham gia phần xét hỏi. Huỳnh cho biết lúc đó bị cáo mới 17 tuổi, được bảo mẫu Linh giao cho Huỳnh chăm sóc các bé như cho ăn, dạy học, uống sữa...

Bị cáo cho biết trong lúc tham gia giữ trẻ, vì thấy các bé khóc nên đã cầm con dao từ dưới bếp lên để dọa, còn bắt một bé đội 3 ghế nhựa lên đầu.

Trả lời HĐXX, bị cáo Đào cho biết vì bé K. nghịch nên bảo mẫu Đào cùng với bảo mẫu Huỳnh đã tham gia đánh trẻ, vặn tay, búng mũi.

vu mam xanh bao hanh hang chuc tre chu co so nhan muc an cao nhat 3 nam tu hai bao mau duoc huong an treo

Bé K., trẻ bị đánh nhiều nhất trong đoạn clip tại trường Mầm Xanh.

Chủ tọa cũng cho biết, theo đoạn clip, cháu K. là bé bị bạo hành nhiều nhất. Đào cũng cho biết trong quá trình làm việc tại trường Mầm Xanh, bị cáo cũng thường xuyên thấy bảo mẫu Linh đánh đập trẻ. Vì sợ bị cáo Linh la nếu để các bé khóc nên Đào đã đánh các bé, dù biết các bé còn nhỏ, không nhận thức được mọi chuyện.

"Bị cáo vô làm thì đã chứng kiến cảnh bạo hành rồi", Đào khai trước HĐXX.

"Bị cáo Linh yêu cầu bị cáo đánh các bé không nghe lời, không ăn và khóc", Đào khai.

vu mam xanh bao hanh hang chuc tre chu co so nhan muc an cao nhat 3 nam tu hai bao mau duoc huong an treo

HĐXX liên tục đặt câu hỏi đối với các bị cáo.

vu mam xanh bao hanh hang chuc tre chu co so nhan muc an cao nhat 3 nam tu hai bao mau duoc huong an treo

Rất đông người theo dõi phiên xét xử.

Trả lời với HĐXX, bị cáo Linh cho biết bị cáo không hề nói yêu cầu các cô đánh trẻ, chỉ bảo các cô ổn định trẻ theo đúng nề nếp. Tuy nhiên, bị cáo Linh ấp úng, không trả lời được việc HĐXX hỏi tại sao thấy các cô đánh lại không can, bị cáo Linh không đồng ý thì sao các cô kia dám đánh?

11h

Phần xét hỏi tiếp tục với sự tham gia của các luật bào chữa cho bị cáo, bảo vệ quyền lợi cho bị hại sau khi đại diện gia đình các bé yêu cầu bồi thường thiệt hại về dân sự cho mỗi bé 65 triệu đồng, yêu cầu sử lý đúng pháp luật.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Huỳnh hỏi bà Linh lý do tại sao nhận bị cáo Huỳnh vào làm khi chưa đủ 18 tuổi. Bị cáo Linh chỉ trả lời: "Bị cáo sai rồi".

vu mam xanh bao hanh hang chuc tre chu co so nhan muc an cao nhat 3 nam tu hai bao mau duoc huong an treo

Bảo mẫu Linh liên tục nói: "Bị cáo sai rồi" trước HĐXX.

vu mam xanh bao hanh hang chuc tre chu co so nhan muc an cao nhat 3 nam tu hai bao mau duoc huong an treo

3 luật sư bào chữa cho 3 bị cáo.

Cũng theo bị cáo Huỳnh, khi được nhận vào làm, bị cáo đã chứng kiến bị cáo Linh đánh đập trẻ và yêu cầu bảo mẫu Huỳnh làm theo. Bị cáo Huỳnh cũng cho rằng mình không biết chưa đủ 18 tuổi đi nhận giữ trẻ là sai quy định của pháp luật, bị cáo Linh cũng nhận mà không nói gì.

Trong khi đó, bảo mẫu Đào cho rằng vào làm ở cơ sở Mầm Xanh hơn 1 tháng, lúc đó Đào đang mang thai. Vì chứng kiến cảnh những đứa trẻ bị hành hạ nên Đào tự ý nghỉ việc, chỉ nhận được 15 ngày lương.

vu mam xanh bao hanh hang chuc tre chu co so nhan muc an cao nhat 3 nam tu hai bao mau duoc huong an treo

Bị cáo Đào

"Bị cáo biết lỗi, hối hận khi đã đánh trẻ. Chính bà Linh yêu cầu nếu trẻ không nghe lời, khóc thì bảo mẫu phải đánh", bị cáo Đào trình bày với luật sư.

11h30

Kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKS công bố bản luận tội khi cho rằng căn cứ vào các tính chất, hành vi của vụ án, ba bảo mẫu Linh, Đào, Huỳnh đã xâm phạm quyền bất khả xâm phạm của trẻ em khi có hành động bạo lực trẻ với tính chất dã man. Các bị cáo bạo hành nhiều lần, trong nhiều ngày với rất nhiều trẻ.

vu mam xanh bao hanh hang chuc tre chu co so nhan muc an cao nhat 3 nam tu hai bao mau duoc huong an treo

VKS trình bày quan điểm luận tội.

Trong đó, bị cáo Linh là chủ cơ sở có hành vi nhận bảo mẫu Huỳnh không đủ 18 tuổi để vào làm, là chủ cơ sở mà không quản lý được nhân viên, lại tham gia vào việc bạo hành trẻ nên bị cáo Linh cần nhận một mức án cao hơn hai bảo mẫu còn lại.

Bảo mẫu Huỳnh khi phạm tội dưới 18 tuổi, trong khi bị cáo Đào lại mang thai và đã sinh hai bé vài tháng tuổi nên VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Mỹ Linh (chủ cơ sở) mức án 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thị Đào từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Bị cáo Phạm Như Huỳnh từ 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

11h45

Tham gia phần tranh luận, luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Thị Mỹ Linh cho biết vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo Linh là lao động chính, lại phải nuôi 2 con, trong đó có một sinh viên sau khi xảy ra vụ việc đã phải nghỉ học.

"Áp lực dành cho bị cáo Linh là rất lớn. Tôi mong HĐXX xử phạt mức án 2 năm 6 tháng tù dành cho bị cáo Linh", luật sư trình bày.

vu mam xanh bao hanh hang chuc tre chu co so nhan muc an cao nhat 3 nam tu hai bao mau duoc huong an treo

Dù đến 12h, rất đông người dân, phụ huynh, giáo viên vẫn nán lại để tiếp tục theo dõi phiên tòa sơ thẩm xử án cơ sở Mầm Xanh.

Trình bày với HĐXX, bị cáo Linh không có ý kiến gì thêm, đồng ý với phần bào chữa của luật sư.Các luật sư bào chữa cho bị cáo Đào, Huỳnh cũng mong muốn HĐXX áp dụng án treo dành cho 2 bị cáo với rất nhiều tình tiết giảm nhẹ, đồng ý với quan điểm của VKS khi công bố luận tội.

Đối đáp lại phần tranh luận, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cho biết cần phải áp dụng mức án cao nhất dành cho các bị cáo bởi tính chất, hành vi mà các bị cáo gây ra với rất nhiều trẻ, tạo sang chấn tâm lý lâu dài.

Luật sư Nữ đề nghị HĐXX không chấp nhận giảm nhẹ hình phạt, áp dụng mức án 3 năm tù giam dành cho các bị cáo.

13h30

vu mam xanh bao hanh hang chuc tre chu co so nhan muc an cao nhat 3 nam tu hai bao mau duoc huong an treo

HĐXX tuyên án.

Sau khi nghị án, căn cứ vào cáo trạng cũng như diễn biến tại phiên toà, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Mỹ Linh (chủ cơ sở Mầm Xanh) mức án 3 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Đào mức án 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Bị cáo Phạm Như Huỳnh 1 năm 6 tháng tù nhưng được hưởng án treo.

vu mam xanh bao hanh hang chuc tre chu co so nhan muc an cao nhat 3 nam tu hai bao mau duoc huong an treo

3 bị cáo nghe tòa tuyên án.

Theo cáo trạng, cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh (ngụ khu phố 3, phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM) do bà Linh làm chủ hoạt động từ cuối năm 2016. Cơ sở này nhận chăm sóc khoảng hơn 30 trẻ, đa số là con em công nhân trên địa bàn.

Trong thời gian làm việc tại cơ sở này, các bảo mẫu đã có hành vi hành hạ trẻ em do mình quản lý. Sau khi đoạn clip điều tra của báo Tuổi Trẻ được công bố, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định cả 3 bảo mẫu Linh, Đào, Huỳnh thường xuyên hành hạ, đánh đập những đứa trẻ học tại cơ sở này hết sức dã man.

Cụ thể, các bảo mẫu có hành vi đạp vào người, lấy can nhựa đập lên đầu, tát vào mặt, đấm đá hoặc bắt các bé đội ghế trên đầu... Kết luận điều tra xác định có đến 24 trẻ bị hành hạ.

Sau khi hoàn tất điều tra, cơ quan chức năng tại quận 12 đã tiến hành mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 bảo mẫu nói trên vào sáng nay (25/7) tại TAND quận 12, TP.HCM.

Văn Tiên

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi: Hung tinh rình rập rắc rối bủa vây

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi: Hung tinh rình rập rắc rối bủa vây

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi hung tinh Thiên Cẩu rình rập thỉnh thoảng vẫn sẽ đem tới những rắc rối cho bản mệnh.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi: Đối diện với nhiều thị phi, mâu thuẫn

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi: Đối diện với nhiều thị phi, mâu thuẫn

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi trước khi bắt tay vào làm công việc gì, bạn cũng nên suy nghĩ thật kĩ, chớ làm việc theo cảm hứng nhất thời, đến khi gặp vướng mắc thì lại chán nản, muốn bỏ dở giữa chừng.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động