Trang chủ Việt kiều
10:38 | 22/02/2021 GMT+7

Những ngôi chùa Phật giáo Việt Nam tại Nhật Bản nên đến đầu năm

aa
Những dịp lễ Tết mọi người thường hay đi chùa cầu may mắn cho người thân và gia đình. Dưới đây là một số ngôi chùa Việt Nam tại Nhật được nhiều người du xuân đầu năm.
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam làm thiệp và gửi lời chúc mừng năm mới Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam làm thiệp và gửi lời chúc mừng năm mới
Trang Facebook của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam vừa đăng tải tấm thiệp mang thông điệp chúc Tết Nguyên đán ấn tượng.
Những ngôi chùa Việt linh thiêng ở Thái Lan nhất định phải đi lễ đầu năm Những ngôi chùa Việt linh thiêng ở Thái Lan nhất định phải đi lễ đầu năm
Ngay khi những người Việt Nam đặt chân lên đất Thái Lan khoảng 200 năm trước đây, những ngôi chùa Việt đầu tiên cũng đã được xây dựng. Các ngôi chùa Việt là nơi bà con giao lưu, gặp gỡ và thăm hỏi lẫn nhau, nhất là trong những dịp lễ tết, cũng là nơi kiều bào ta tại Thái Lan gửi gắm tình cảm đối với quê hương đất tổ.

Tính đến hết năm 2020, số lượng người Việt Nam tại Nhật Bản đã lên tới hơn 420.000 người. Với số lượng lớn người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản, thì việc tìm một nơi sinh hoạt tâm linh là vô cùng cần thiết. Đặc biệt, trong mỗi dịp vu lan, hay Tết đến xuân về, phong tục tụ hội đi lễ chùa là một trong những nét văn hóa không thể thiếu của người Việt Nam. Sau đây là những ngôi chùa Phật giáo Việt Nam tại Nhật Bản mà mọi người có thể du xuân đầu năm.

Chùa Đại Ân Honjo ở Saitama

Đây là ngôi chùa có số lượng Phật tử đông và có nhiều sự kiện thường niên nhất. Hiện tại, cho quý cô Thích Tâm Trí quản lý. Được biết, chùa Đại Ân có diện tích khoảng 1.500m2. Chùa có giảng đường và bảo tháp thờ cốt cho cộng đồng người Việt. Chùa Đại Ân hiện là nơi cưu mang nhiều lao động Việt đang gặp khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19.

Những ngôi chùa Phật giáo Việt Nam tại Nhật Bản nên đến đầu năm

Chùa Nisshinkutsu ở Tokyo

Tọa lạc tại khu Minatoku, một trong những khu vực trung tâm của Thủ đô Tokyo, Nhật Bản, chùa Nisshinkutsu được thiết kế một cách khoa học, ấm cúng nhưng không mất đi vẻ trang nghiêm và tĩnh tại như các ngôi chùa Việt. Trụ trì ngôi chùa là Hòa thượng Yoshimizu Daichi, một người dành rất nhiều tình cảm cho Việt Nam, kể từ khi ông biết và tìm hiểu về đất nước hình chữ S này qua những người cùng tu tập, trong đó có Thượng tọa Thích Trí Quảng.

Những ngôi chùa Phật giáo Việt Nam tại Nhật Bản nên đến đầu năm

Trong giai đoạn bình thường, ngôi chùa là nơi các nữ tu cầu nguyện cho người quá cố. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, ngôi chùa đã trở thành điểm tựa cho những lao động nhập cư Việt Nam tại Nhật Bản. Bên trong chùa, những người Việt học về văn hóa Nhật Bản, nấu các món ăn Việt Nam, tìm việc làm, hoặc tìm cách đặt các chuyến bay về quê nhà.

Chùa Phước Huệ Aichi ở Nagoya

Những ngôi chùa Phật giáo Việt Nam tại Nhật Bản nên đến đầu năm

Chùa Phước Huệ Aichi được thành lập vào năm 2013 do Sư cô Thích Nữ Như Tâm làm Chủ trì. Chùa cái tên biểu thị cho tâm nguyện và ước mơ chung xây dựng một ngôi nhà tâm linh cho những người con tha hương có chỗ quay về chiêm bái, nương tựa, tìm được sự thanh thản cho tâm hồn sau những ngày vất vả mưu sinh.

Ngôi chùa hy vọng là nơi để người đồng hương Phật Tử hỗ trợ lẫn nhau những lúc gặp khó khăn trong cuộc sống, cùng nhau tu học và thực hành theo lời Phật dạy. Thêm vào đó đây cũng là nơi để giao lưu và giới thiệu những nét sinh hoạt đặc biệt của người Phật Tử Việt Nam với người dân sở tại và quốc tế.

Chùa Tinh Tấn Hamamatsu ở Shizuoka

Những ngôi chùa Phật giáo Việt Nam tại Nhật Bản nên đến đầu năm

Chùa sinh hoạt hàng tuần, hàng tháng đều có lễ. Ngoài ra hàng năm Chùa đều tổ chức các lễ lớn như: Lễ Phật Đản, Lễ Vu Lan...

Chùa Phước Viên ở Hyogo

Những ngôi chùa Phật giáo Việt Nam tại Nhật Bản nên đến đầu năm

Chùa Phước Viên ở Hyogo do thầy Quảng Niệm trụ trì. Đây là nơi sinh hoạt của cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Nhật. Chùa thường tổ chức khóa tu vào chủ nhật của tuần thứ hai hàng tháng.

Chùa Đại Nam ở Hyogo

Những ngôi chùa Phật giáo Việt Nam tại Nhật Bản nên đến đầu năm

Chùa Đại Nam do Đại đức Thích Nhuân Phổ cùng với quý phật tử phát tâm mua lại mảnh đất với diện tích 1400 m2 để xây dựng một ngôi chùa thuần Việt tại Nhật Bản.

Chùa tạo môi trường cho các con em người Việt ngồi lại với nhau bảo lưu giữ gìn và trau dồi ngôn ngữ - văn hoá tâm linh... Thêm vào đó tạo một nét văn hoá cho sự giao lưu văn hoá với Nhật Bản.

Chùa Phước Quang ở Osaka

Những ngôi chùa Phật giáo Việt Nam tại Nhật Bản nên đến đầu năm

Chùa Hoà Lạc ở Kobe

Những ngôi chùa Phật giáo Việt Nam tại Nhật Bản nên đến đầu năm

Chùa Hòa Lạc được lập nên trong nhiều ý nghĩa: Hòa là đại hòa, tức là nước Nhật bản. Lạc là Lạc Việt, tức Việt Nam. Hòa là sự hòa bình, hòa hợp, hòa thuận. Phật giáo luôn mang lại cho nhân loại sự hòa bình, mang lại cho xã hội sự hòa hợp và mang lại cho gia đình sự hòa thuận. Lạc là sự an lạc, là hạnh phúc cho mình và cho người. Chính sự hòa thuận, thương yêu là nguyên nhân dẫn đến có cuộc sống an lạc cho mình, cho gia đình mình và mọi người xung quanh mình.

Chùa Hòa Lạc dựng lên với tâm nguyện của Cộng đồng người Việt Nam đang sống ở xứ người là không quên mất cội gốc quê cha đất tổ, không đánh mất đi tất cả những nét văn hóa phong tục tập quán của quê hương. Và hòa nhập trong dòng chảy tâm linh của tuệ giác thường chiếu, kết nối hai dòng chảy Phật giáo quê hương và phật giáo bản địa hòa quyện vào nhau tạo thành một dòng chảy giải thoát trong tâm hồn người con Việt.

Chùa Nam Hoà ở Saitama

Những ngôi chùa Phật giáo Việt Nam tại Nhật Bản nên đến đầu năm

Chùa được thành lập vào năm 2006 với ý nghĩa: cầu nguyện nước Việt Nam luôn được hòa bình, thịnh vượng. Cầu nguyện những người con Việt đang sống trên đất Nhật luôn được hòa hợp an lạc.

Nam là quốc hiệu của nước Việt Nam, Hòa là Đại Hòa là quốc hiệu của nước Nhật Bản. Do đó, chùa Nam Hòa có nghĩa là ngôi chùa Việt Nam trên nước Nhật.

Chùa Việt Nam ở Kangawa

Những ngôi chùa Phật giáo Việt Nam tại Nhật Bản nên đến đầu năm

Ngôi chùa Việt Nam nằm ở thị trấn Aikawa, Kanagawa (Nhật Bản). Chùa đã trở thành điểm đến tâm linh được yêu thích của người Việt Nam sinh sống tại khu vực siêu đô thị Tokyo.

Chùa Việt Nam do Hoà thượng Minh Tuyền sáng lập, được xây dựng và hoàn thành trong giai đoạn 2010 - 2017. Năm 2018, Đại đức Thích Nhuận Ân và sư cô Thích Nữ Giới Bảo tiếp tục quản lý và điều hành chùa Việt Nam.

Vào Chủ nhật hằng tuần, chùa định kỳ tổ chức các buổi lễ, khóa tu với sự tham dự của hàng trăm người Việt Nam là người lao động, người tạm trú ngắn hạn tại Nhật.

Những ngôi chùa ở Pháp mà Việt Kiều nên đi lễ đầu năm Những ngôi chùa ở Pháp mà Việt Kiều nên đi lễ đầu năm
Đi lễ chùa đầu năm là một nét đẹp văn hóa tâm linh không thể thiếu của bà con người Việt tại Pháp mỗi dịp Tết đến, Xuân về để cầu sức khỏe, cầu an, cầu lộc cho gia đình, người thân...Tại Pháp có rất nhiều chùa, những ngôi chùa quen thuộc không chỉ với người Việt mà còn với cả cộng đồng người Pháp.
Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang mạnh mẽ chưa từng thấy Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang mạnh mẽ chưa từng thấy
"Thủ tướng Suga nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản đang mạnh mẽ nhất từ trước tới nay và Việt Nam là một đối tác chủ chốt của Nhật Bản ở khu vực Đông Nam Á", ông Yoshida Tomoyuki, Vụ trưởng Vụ báo chí, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, người phát ngôn của Thủ tướng Nhật Bản cho biết tại cuộc họp báo chiều 19/10.
Khang Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

“Hương sắc Việt” gắn kết cộng đồng người Việt xa quê

“Hương sắc Việt” gắn kết cộng đồng người Việt xa quê

Từ ngày 28- 29/6, Tạp chí Hương Việt phối hợp với Hội Việt - Đức vùng Schwaben đã tổ chức chương trình văn hóa đặc biệt mang tên "Hương sắc Việt" nhằm tôn vinh sự đa dạng văn hóa và tạo cơ hội cho các thế hệ người Việt thứ hai, thứ ba tìm hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam.
Sinh viên Việt Nam sống trách nhiệm, học tập nghiêm túc tại Lào

Sinh viên Việt Nam sống trách nhiệm, học tập nghiêm túc tại Lào

Ngày 28/6, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cùng lãnh đạo các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, Đảng ủy và các đơn vị chức năng đã thăm và làm việc với Đoàn Du học sinh Việt Nam đang học tập tại Đại học Quốc gia Lào.
"Người Việt tại Trung Quốc phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tự hào dân tộc"

"Người Việt tại Trung Quốc phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tự hào dân tộc"

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong người Việt tại Trung Quốc nỗ lực, ổn định cuộc sống, trước hết là lo cho cuộc sống của mình, của gia đình; khi có điều kiện thì đóng góp cho cộng đồng, cho đất nước.
Khoảng 50 công dân Việt Nam được sơ tán khỏi vùng xung đột Trung Đông

Khoảng 50 công dân Việt Nam được sơ tán khỏi vùng xung đột Trung Đông

Liên quan đến tình hình xung đột leo thang tại Trung Đông trong những ngày qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan đại diện tại Israel, Iran và các khu vực lân cận triển khai đồng bộ các kế hoạch ứng phó khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại đây. Đến nay, khoảng 50 công dân Việt Nam đã được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm.

Đọc nhiều

Hội hữu nghị Việt Nam - Australia: vai trò “trái tim” của mối liên kết hai nước

Hội hữu nghị Việt Nam - Australia: vai trò “trái tim” của mối liên kết hai nước

Ngày 01/7 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Australia (Hội) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu chúc mừng Đại hội, Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird cho rằng, điều tạo nên sự đặc biệt trong quan hệ hai nước không chỉ là hợp tác giữa chính phủ mà còn là những liên kết bền chặt giữa nhân dân hai dân tộc. Các hội hữu nghị đóng vai trò “trái tim” của mối liên kết này - nơi thúc đẩy đối thoại, hiểu biết và trao đổi ý nghĩa.
Ghi nhận đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar trong hỗ trợ nhân đạo và đối ngoại nhân dân

Ghi nhận đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar trong hỗ trợ nhân đạo và đối ngoại nhân dân

Trong thời gian qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar đã có nhiều đóng góp thiết thực trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là vận động, quyên góp hỗ trợ nạn nhân trận động đất nghiêm trọng tại Myanmar hồi tháng 3/2025. Ghi nhận những nỗ lực của Hội, ngày 30/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức lễ trao Bằng khen và Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Hội và năm cá nhân tiêu biểu.
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hà Thị Nga được điều động tham gia Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hà Thị Nga được điều động tham gia Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Ngày 30/6, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Tin quốc tế ngày 01/7: Hơn 50.000 người sơ tán do cháy rừng tại Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ cảnh báo các nước sẽ bị áp thuế cao sau ngày 09/7

Tin quốc tế ngày 01/7: Hơn 50.000 người sơ tán do cháy rừng tại Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ cảnh báo các nước sẽ bị áp thuế cao sau ngày 09/7

Hơn 50.000 người sơ tán do cháy rừng tại Thổ Nhĩ Kỳ; Mỹ cảnh báo các nước sẽ bị áp thuế cao sau ngày 09/7; Ông Trump ký sắc lệnh gỡ trừng phạt với Syria... là tin quốc tế nổi bật ngày 01/7.
Lưu giữ lá cờ đầu tiên tại cột cờ A Pa Chải sau 56 ngày treo

Lưu giữ lá cờ đầu tiên tại cột cờ A Pa Chải sau 56 ngày treo

Sáng 1/7, tại cột cờ A Pa Chải – ngã ba biên giới thiêng liêng của Tổ quốc thuộc xã Sín Thầu, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tổ chức lễ hạ quốc kỳ, lưu giữ lá cờ đầu t
Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Trong hai ngày 26, 27/6, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 2 và Cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 3 Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025.
Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển lần thứ 35

Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển lần thứ 35

Lần đầu tiên đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS), Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét tại kỳ họp lần thứ 35 (SPLOS 35) diễn ra từ ngày 23-27/6 tại New York. Với sự điều hành chuyên nghiệp và các đề xuất thiết thực, Việt Nam không chỉ thể hiện năng lực dẫn dắt tại diễn đàn luật biển toàn cầu, mà còn góp phần thúc đẩy thực thi UNCLOS vì mục tiêu đại dương hòa bình, bền vững và công bằng.
infographic ky nang tranh bay lua dao du lich mua cao diem
infographics canh bao gia mao loi dung danh nghia mat tran to quoc de huy dong ung ho
cong nghiep phuc hoi manh xuat nhap khau tang truong an tuong
infographic viet nam hoan thanh vai tro dong chu tich chuong trinh dong nam a searp giai doan 2022 2025
infographic sua phap lenh dan so vo chong tu quyet dinh so con va thoi gian sinh con
infographics quan he doi tac toan dien giua viet nam va hungary
infographic quan he doi tac chien luoc toan dien viet nam phap
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Halloween: ứng xử thế nào cho đúng?
Thời tiết hôm nay (02/7): Mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa

Thời tiết hôm nay (02/7): Mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (02/7), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong ngày 02/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến: 20–50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.
Thêm nhiều địa điểm giải quyết thủ tục đất đai tại Hà Nội từ tháng 7

Thêm nhiều địa điểm giải quyết thủ tục đất đai tại Hà Nội từ tháng 7

Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 01/7/2025, nhiều thủ tục đất đai sẽ được tiếp nhận tại các chi nhánh. Thay đổi này nhằm tạo thuận lợi, đảm bảo giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp.
Thời tiết hôm nay (01/7): Nhiều khu vực trên cả nước có mưa giông

Thời tiết hôm nay (01/7): Nhiều khu vực trên cả nước có mưa giông

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, ngày 01/7, nhiều khu vực trên cả nước có mưa to và dông. Đáng chú ý, khu vực Bắc Bộ nhiều nơi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Từ ngày 01/7/2025: Chính thức bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh, thay mã số thuế bằng số định danh

Từ ngày 01/7/2025: Chính thức bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh, thay mã số thuế bằng số định danh

Từ ngày 01/7/2025, một số chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực như: bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh; thay mã số thuế bằng số định danh; mở rộng đối tượng được tham gia Bảo hiểm Xã hội (BHXH) bắt buộc; 28 Nghị định về phân cấp, phân quyền có hiệu lực...
Thời tiết hôm nay (28/6): Bắc Bộ tăng mưa cả về diện và lượng

Thời tiết hôm nay (28/6): Bắc Bộ tăng mưa cả về diện và lượng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/6, miền Bắc gia tăng mưa cả về diện và lượng, đặc biệt vùng núi nhiều nơi mưa rất to. Nam Bộ mưa giông rải rác.
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2025

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2025

Trong tháng 7/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: 28 nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền chính quyền địa phương hai cấp; Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền cấp "Sổ đỏ”; Đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; Định mức xe ô tô phục vụ công tác chung ở cấp xã; Phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng...
Phiên bản di động