Nhà văn Lê Minh Hà tản mạn về Hà Nội
Talkshow “Nhà văn Lê Minh Hà và những câu chuyện Hà Nội”, được dẫn dắt bởi nhà phê bình văn học Mai Anh Tuấn giúp độc giả hiểu rõ hơn về “Hà Nội của Lê Minh Hà”. Bên cạnh đó, nhà văn xa xứ cũng chia sẻ về sự lựa chọn và con đường văn chương của chị cùng với những trải nghiệm ở các không gian sống khác nhau, những dấu ấn trên trang viết. Sự kiện được tổ chức vào 15 giờ ngày 10/10 tại Heritage Space (28 Trần Bình, Hà Nội).
Lê Minh Hà hiện đang sống tại CHLB Ðức. Chị viết tản văn, tiểu thuyết nhưng thành công hơn cả với truyện ngắn: “Trăng góa” (1998), “Gió biếc” (1999), “Những giọt trầm” (2005), “Những gặp gỡ không ngờ” (2012)… Đặc biệt, chỉ trong năm 2015, chị xuất bản 5 cuốn sách mang tên: “Cổ tích cho ngày mới”, “Thương thế ngày xưa”, “Còn nhớ nhau không”, “Chơi nhiều hết mệt”, “Ngày bọn mình rất đẹp”. Tất cả đều mang màu sắc rất riêng của Lê Minh Hà – nhà văn viết về những điều bình dị.
|
Nhà văn xa xứ sẽ chia sẻ những câu chuyện về Hà Nội của riêng mình
Đọc văn Lê Minh Hà, ta thấy lại một Hà Nội mới xa mà như đã xưa, thấy lại một cuộc sống ngỡ như qua đi rồi. Nếu yêu Hà Nội, ta không thể bỏ qua "Phố vẫn gió" của chị. Đây là cuốn tiểu thuyết đậm chất Hà Nội từ không gian, thời gian, con người.
Lê Minh Hà giới thiệu trong cuốn sách: “Tôi muốn nói với các bạn về Hà Nội. Người Hà Nội là ai mới được chứ? Tôi đi trên taxi và các cậu taxi kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về Hà Nội bằng nhiều giọng, chủ yếu là giọng Hưng Yên, giọng Xuân Trường, giọng Hà Tây quê lụa cũng có, người Hà Nội có đúng 1 người. Và những người kia kể cho tôi nghe về đời sống của họ ở Hà Nội bằng những giọng không phải giọng mà chúng ta đang nói đây, nhưng tôi cho rằng đấy chính là người Hà Nội. Họ là chủ nhân của Hà Nội hôm nay. Hà Nội hôm nay sẽ trở thành nỗi nhớ của họ cũng giống như nỗi nhớ của tôi là của thời tôi.
Và người Hà Nội của thời tôi cũng đâu phải là người sinh ra và lớn lên với phố hoàn toàn. Có những người là trí thức Tây học, những người đã mang lại cho Hà Nội một vẻ đẹp mà chúng ta hôm nay rất thiết tha. Nhưng Hà Nội chúng ta nhắc đến hôm nay mang một cái phong vị của tri thức phương Tây rồi. Và những người mang cái đó đến đất này chắc gì đã là người sinh ra và lớn lên ở đây, mà là những người ở đâu đó đấy chứ. Một nhân vật của tôi – người đàn bà trẻ con của tôi là Ngân rất mê là một ông bác sĩ sản khoa chơi kèn nhưng gốc gác ở Thanh Hóa. Đối với tôi đấy là Hà Nội, Hà Nội là của những người đến với nó, sống với nó và quan trọng nhất là yêu nó, biến nó thành giá trị cho số đông chứ không phải cho mình”.
|
Lê Minh Hà luôn là nhà văn của Hà Nội
Nhà văn Lê Minh Hà sinh năm 1962 tại Hà Nội, tốt nghiệp khoa Ngữ văn Ðại học Sư phạm năm 1983. Trước khi định cư ở nước ngoài, chị có 8 năm giảng dạy tại trường PTTH Hà Nội – Amsterdam. Chị sáng tác từ khi còn ở trong nước và cộng tác với nhiều tạp chí văn nghệ hải ngoại như: “Hợp Lưu”, “Văn”, “Văn Học”, “Gió Ðông”… trước khi cho ra đời cuốn sách đầu tiên vào năm 1998.
Mạnh Phúc
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Concert của siêu sao G-DRAGON thăng hoa giữa đại dương ánh sáng Ocean City
Ocean City "bùng nổ" trước giờ G: Fan Việt và quốc tế cuồng nhiệt đổ về, tạo nên trải nghiệm âm nhạc hiếm có
Kể chuyện đặc công Việt Nam tinh nhuệ, táo bạo đến công chúng Nga
Chiếu sáng nghệ thuật chào mừng thiết lập Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Vương quốc Anh
Đọc nhiều
Tin quốc tế ngày 02/01: Trung Quốc lên án phát biểu năm mới của lãnh đạo Đài Loan; Nga cáo buộc Ukraine không kích vào đêm giao thừa
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi thông điệp năm mới 2026
Kỷ niệm 75 năm Ủy ban Hòa Bình Việt Nam: Vai trò nòng cốt trong đối ngoại nhân dân vì hòa bình, hữu nghị và phát triển
HI hỗ trợ khẩn cấp cho 120 hộ gia đình có người khuyết tật ở Gia Lai
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Nghệ An triển khai loạt nhiệm vụ cấp bách chống khai thác IUU
Chương trình mục tiêu quốc gia giúp Sam Mứn giảm nghèo bền vững
Tôn vinh văn hóa Mông tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Sam Mứn
Multimedia
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam






