MIA: Điểm sáng trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ
Những bước đầu tiên
Quân đội Hoa Kỳ rời Việt Nam còn để lại một “di sản” khổng lồ: Những người thiệt mạng và bị thương tật của cả hai phía.
Theo Cơ quan tìm kiếm người nước ngoài mất tích trong chiến tranh Việt Nam (MIA) của Bộ Quốc phòng Việt Nam, trong chiến tranh Việt Nam đã có hàng triệu người dân Việt Nam thiệt mạng, thương tật, trong đó có 300.000 quân nhân mất tích và hiện còn khoảng 200.000 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt.
|
Một hoạt động trao trả hài cốt quân nhân Hoa Kỳ tại sân bay Đà Nẵng. Ảnh: Báo Người lao động
Về phía Hoa Kỳ, hơn 58.000 lính Hoa Kỳ đã chết, gần 2.000 người mất tích tại Việt Nam (số liệu của Hoa Kỳ là 1.973 người), hàng trăm nghìn người bị thương tật, tàn phế. Ngoài ra, con số bị mắc các chứng rối loạn tâm thần “Hội chứng Việt Nam” lên đến hàng triệu người; hàng trăm nghìn quân nhân và cố vấn Hoa Kỳ bị ung thư hoặc sinh con dị tật do tiếp xúc với chất da cam đã sử dụng ở Việt Nam.
Sau chiến tranh, trên tinh thần nhân đạo, Việt Nam đã chủ động đơn phương tìm kiếm thông tin, thu gom hài cốt trao cho phía Hoa Kỳ. Trong thời gian từ năm 1973 đến 1988, Việt Nam đã đơn phương tìm và trao cho phía Hoa Kỳ 302 bộ hài cốt.
Tháng 8/1987, trong chuyến làm việc tại Việt Nam của tướng John Vessy, đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Cơ Thạch và tướng John Vessy đã ký thỏa thuận về hợp tác giải quyết các vấn đề nhân đạo mà hai bên cùng quan tâm. Sự kiện này đánh dấu bước mở đường cho hoạt động chung hỗn hợp MIA Việt Nam - Hoa Kỳ vào năm 1988.
Động lực thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ
Kể từ năm 1973 đến nay, trải qua 46 năm hoạt động nhân đạo MIA, trong đó có 31 năm hoạt động hỗn hợp, Việt Nam và Hoa Kỳ đã tổ chức triển khai tổng số 4.000 lượt điều tra hỗn hợp trên các địa bàn (trong đó có gần 60 lượt điều tra dưới nước), khai quật hỗn hợp hơn 700 hiện trường/vụ (có trên 10 vụ dưới nước, gần 100 hiện trường phải khai quật nhiều lần). Hai bên đã tổ chức 128 cuộc giám định pháp y hỗn hợp Việt Nam - Hoa Kỳ và 146 đợt hồi hương hài cốt cho phía Hoa Kỳ; tổng số gần 1.000 hòm hài cốt (số liệu của phía Việt Nam là 955) đã được trao trả và phía Hoa Kỳ đã nhận dạng được hơn 800 trường hợp.
Song song với hoạt động hỗn hợp Việt Nam - Hoa Kỳ, các chuyên viên của Việt Nam đã triển khai hơn 100 đợt điều tra đơn phương với trên 1.000 lượt/vụ trên các địa bàn. Phía Việt Nam đã tổ chức nghiên cứu tại các kho lưu trữ, bảo tàng, nhà truyền thống ở cấp Trung ương và địa phương, sưu tầm, nghiên cứu hàng nghìn tài liệu liên quan đến MIA, trao cho phía Hoa Kỳ hàng nghìn trang tài liệu và nhiều thông tin, di vật có liên quan đến các trường hợp MIA. Hai bên cũng đã hợp tác với Lào, Campuchia tổ chức hơn 70 đợt tìm kiếm 3 bên, tiến hành phỏng vấn và đưa hơn 200 lượt nhân chứng là cựu chiến binh từ Việt Nam sang Lào và Campuchia để xác định, tìm kiếm hiện trường và hài cốt người Hoa Kỳ.
Có thể nói, hợp tác trong lĩnh vực MIA là điểm sáng, là một trong những động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Chạy đua cùng thời gian
Nếu như trong giai đoạn đầu, công tác tìm kiếm quân nhân mất tích chủ yếu là những nỗ lực đơn phương từ phía Việt Nam nhằm đưa hài cốt của người Hoa Kỳ về với gia đình thì sang giai đoạn sau, đã có một bước biến chuyển mang tính đột phá khi phía Hoa Kỳ cũng bắt đầu thu thập thông tin và cung cấp cho phía Việt Nam nhằm tìm kiếm những liệt sĩ, bộ đội Việt Nam còn mất tích. Nhiều trường hợp các kỷ vật, di vật của bộ đội Việt Nam do các quân nhân Hoa Kỳ lưu giữ trong thời gian chiến tranh đã tìm về được với gia đình của bộ đội Việt Nam, để lại những câu chuyện cảm động về sự hợp tác chưa từng có giữa hai quốc gia từng đối đầu nhau trong thời chiến tranh.
Để tiếp tục quá trình tìm kiếm bộ đội Việt Nam mất tích trong thời gian chiến tranh, phía Việt Nam đã đề nghị phía Hoa Kỳ bố trí cơ quan thu thập thông tin, nghiên cứu hồ sơ và vận động các tổ chức xã hội, đặc biệt là Hội Cựu chiến binh, các cá nhân cung cấp cho Việt Nam những thông tin liên quan đến bộ đội Việt Nam còn mất tích.
Trong thời gian tới, Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục phối hợp tổ chức thực hiện tìm kiếm khoảng 200.000 liệt sĩ, bộ đội Việt Nam và các quân nhân Hoa Kỳ bị mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Công việc cực kỳ khó khăn do thời gian quá lâu, nhiều trường hợp đã hơn 50 năm, lại tập trung ở những địa bàn khó khăn như trên núi cao, trong rừng rậm, biển sâu hoặc chưa xác định được hiện trường.
Thời gian quá lâu cũng khiến cho các nhân chứng giảm, hiện trường bị thay đổi do tác động của thiên nhiên, con người, hài cốt bị tiêu hủy... Do vậy, cả hai phía đều hiểu rằng, cần tăng cường các nguồn lực để chạy đua với thời gian nhằm thúc đẩy hoạt động nhân đạo này. Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ tối đa trong tìm kiếm MIA, hài cốt, tăng cường nhân lực, thậm chí tiếp tục các hoạt động đơn phương ở những địa bàn khó khăn.
Đối với Việt Nam, tìm kiếm MIA đã và vẫn luôn là hoạt động nhân đạo nhằm mang lại sự thanh thản cho những gia đình Hoa Kỳ có con em bị mất tích trong thời gian chiến tranh, hàn gắn vết thương mà chiến tranh để lại trong lòng nước Hoa Kỳ.
Hai cuộc hội thảo quốc tế do Ban Chỉ đạo 701 phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức là những tiếng nói từ nước Hoa Kỳ, phản ánh những nỗ lực của Việt Nam và các nước, các tổ chức quốc tế, trong đó đặc biệt là vai trò của Hoa Kỳ, nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, nỗ lực vì hòa bình và phát triền bền vững, đồng thời đẩy nhanh quá trình hòa giải, hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Quá trình này chưa dừng lại mà sẽ còn tiếp tục trong những năm trước mắt, hứa hẹn giúp giảm bớt nỗi đau của các nạn nhân, đồng thời góp phần tăng cường hợp tác quốc tế, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ.
Theo
Bqp.vn
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga tiếp xúc cử tri xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu
Bầu cử Quốc hội-HĐND: Tập trung cao độ, sẵn sàng cho Ngày hội lớn của toàn dân
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Sự kiện chính trị quan trọng của đất nước
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 5, tỉnh Phú Thọ
Đọc nhiều
[Video] Tuyên phạt Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù về tội "khủng bố"
Ông Trần Huy Tuấn: Tôi tin tưởng Ninh Bình sẽ ngày càng khẳng định vị thế trong tương lai
Kiều bào tại Macau (Trung Quốc) kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam, hướng về quê hương
Chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mới
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Khởi công Bảo tàng Trường Sa: Tri ân các thế hệ bảo vệ chủ quyền biển đảo
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé
Multimedia
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




