Luật Quốc tịch sửa đổi: Cơ hội chào đón kiều bào trở về quê hương
Chia sẻ về những nội dung mới liên quan cộng đồng NVNONN, ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN, Bộ Ngoại giao, thông tin Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam đã “nới lỏng” các quy định cho nhập và trở lại quốc tịch Việt Nam, đồng thời giữ quốc tịch nước ngoài.
Theo ông, điều này thể hiện sự thay đổi lớn, bước đột phá trong chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm xoá đi các rào cản, mở ra các cơ hội giúp kiều bào nhanh chóng trở về với cội nguồn, quê hương.
![]() |
| 100% đại biểu có mặt tán thành thông qua Luật Quốc tịch sửa đổi. (Ảnh: Báo Công thương). |
Chia sẻ trên báo Quốc tế, TS. Phan Bích Thiện, Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, đang sinh sống tại Hungary rất phấn khởi được biết tin Luật Quốc tịch sửa đổi vừa được thông qua tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV với nhiều điều khoản thuận lợi cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong việc xin lại quốc tịch hoặc nhập tịch Việt Nam.
Điều này làm cho những người người gốc Việt xa xứ như chị đều cảm thấy mình được quê hương quan tâm, đóng góp nhiều hơn cho đất nước với vai trò là một công dân Việt Nam. Đặc biệt, Luật cho phép những người nước ngoài có vợ, chồng, bố, mẹ là công dân Việt Nam xin quốc tịch Việt Nam miễn trừ những điều kiện đặc biệt.
Hiện nay, cộng đồng NVNONN ngày càng có nhiều cuộc hôn nhân đa văn hóa, các thế hệ con lai rất phổ biến. Trước đây, chị Thiện từng đề nghị đến vấn đề vợ, chồng người nước ngoài và các con lai được dễ dàng xin quốc tịch Việt Nam trong một lần họp với Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội (trước thời điểm sáp nhập). Bởi vậy, chị rất mừng vì những kiến nghị của bà con đã được Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các cơ quan bộ ngành quan tâm.
Theo chị Thiện, Luật sửa đổi khích lệ những người nước ngoài có vợ, chồng, bố, mẹ là công dân Việt Nam gắn kết hơn với đất nước Việt Nam; coi Việt Nam là Tổ quốc thứ hai của mình, giúp khơi dậy tiềm năng đóng góp cho quê hương của cộng đồng này, đặc biệt là các thế hệ con lai.
![]() |
| Thanh thiếu niên kiều bào về nước tham dự chương trình Trại hè Việt Nam 2025. (Ảnh: Thành Long/Báo Quốc tế). |
Trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, anh Dương Đức Minh, kiều bào tại Cộng hòa liên bang Đức chia sẻ: ba năm trở lại đây, anh Minh đã liên tục trở về nước để đầu tư phát triển các dự án về khoa học nông nghiệp, văn hóa. Anh Minh đồng thời là cầu nối giúp đỡ nhiều kiều bào muốn trở về quê hương đầu tư, đóng góp nhưng rào cản quốc tịch khiến họ chùn bước.
Anh Minh cho biết: "Khi kiều bào không có khả năng có được hộ khẩu, quốc tịch hay căn cước công dân, hay đơn giản là đăng ký sim điện thoại, đó là vấn đề rất lớn. Kể cả họ đang có miễn thị thực 5 năm, cứ 6 tháng họ lại phải sang Việt Nam một lần. Ví dụ họ đang có công việc ở đây, họ lại phải đi đi, về về như vậy rất là bất tiện".
Sinh sống ở Nhật Bản, anh Đỗ Quang Ba, Chủ tịch Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam - Nhật Bản đặc biệt quan tâm việc cho phép công dân Việt Nam đã thôi quốc tịch Việt Nam được phép xin nhập lại quốc tịch Việt Nam.
Anh rất tán thành sửa đổi này, bởi nhiều người trước đây buộc phải thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước sở tại vì lý do làm ăn, kinh doanh.
Tuy nhiên, việc không còn quốc tịch Việt Nam lại gây trở ngại cho họ khi muốn đầu tư hoặc hoạt động kinh doanh trong nước.
Anh nói: “Tôi tin rằng việc cho phép quay trở lại quốc tịch Việt Nam sẽ là một hình thức thu hút vốn đầu tư vào Việt Nam cũng như thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ lực lượng kiều bào”.
Trước đây, việc mang song tịch chỉ áp dụng cho các trường hợp đặc biệt, như vợ/chồng hoặc con của công dân Việt Nam, hoặc những người có công lao đặc biệt. Dự thảo Luật Quốc tịch sửa đổi cho phép kiều bào nhập lại quốc tịch Việt Nam mà không phải từ bỏ quốc tịch nước ngoài. Điều này không chỉ giúp kiều bào thuận lợi trong việc đi lại, đầu tư, mà còn tạo động lực để họ mang tri thức, kinh nghiệm về xây dựng đất nước.
Hàng triệu kiều bào đang đứng trước cơ hội viết tiếp câu chuyện trở về cội nguồn. Với dự thảo Luật Quốc tịch sửa đổi, Việt Nam không chỉ mở rộng vòng tay chào đón mà còn tạo nền tảng để kiều bào trở thành động lực quan trọng trong phát triển đất nước.
| Sáng 21/7 tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt đại biểu tham gia Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ VI, năm 2025. |
| Đó là nhận định của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Senegal, diễn ra chiều 22/7 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Senegal. Cùng dự cuộc gặp có Phó Chủ tịch Quốc hội Senegal Samba Dang. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc ký kết hợp tác với Hiệp hội Ký giả Toàn quốc Hàn Quốc
Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật Nhật Bản 2026 dành cho người Việt
Người Việt trẻ tại Séc kể câu chuyện trưởng thành giữa hai nền văn hóa
Lan tỏa phong trào học tiếng Việt trong đội ngũ cán bộ Lào
Đọc nhiều
Đà Nẵng - Turku (Phần Lan) tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị
177 sinh viên Lào, Campuchia có "gia đình thứ hai" tại Thành phố Hồ Chí Minh
Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030
Thành lập Câu lạc bộ Giáo viên tiếng Việt tại Thụy Điển
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội






