Giao lưu giữa các kiều bào đã từng đến thăm Trường Sa tại Pháp

Bà con kiều bào xem lại những thước phim về Trường Sa, vùng biển thân thương của Tổ quốc. (Ảnh: Thu Hà/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, trong khuôn khổ các hoạt động hướng về Trường Sa ở thủ đô Paris, sau thành công của hội thảo khoa học với chủ đề: "Biển Đông và vấn đề chủ quyền của Việt Nam," ngày 11/6, bà con kiều bào các nước châu Âu từng có dịp đi thăm Trường Sa và nhà giàn DK1 đã tổ chức buổi gặp mặt để ôn lại những kỷ niệm của họ về các chuyến thăm biển đảo Việt Nam.
Với chủ đề "Bâng khuâng Trường Sa," buổi giao lưu là sáng kiến của Ban liên lạc người Việt tại châu Âu vì biển đảo Việt Nam. Các kiều bào tuy đến từ nhiều nước khác nhau nhưng lại cùng chung tâm trạng xúc động, bồi hồi khi nhắc đến Trường Sa, xem lại những thước phim về vùng biển thân thương này của Tổ quốc và nhắc lại những kỷ niệm của chuyến đi.
Nhân dịp này, các câu lạc bộ yêu biển đảo Việt Nam của các nước đã thông báo những hoạt động đã, đang và sẽ làm để ủng hộ quân và dân huyện đảo Trường Sa.
Bà Cao Hồng Vinh, Trưởng Ban liên lạc người Việt tại châu Âu vì biển đảo Việt Nam, cho biết các hoạt động hướng về Trường Sa đợt này bao gồm hội thảo, triển lãm và giao lưu giữa các kiều bào đã từng đi thăm Trường Sa, nhằm mục đích mang tâm tư tình cảm mà họ đã cảm nhận qua các chuyến đi, cũng như hiểu biết thực tế, giới thiệu tới cộng đồng người Việt tại châu Âu và bạn bè quốc tế để họ hiểu hơn, thấy rõ được cuộc sống, sự kiên cường dũng cảm của các chiến sỹ đang làm việc nơi đầu sóng ngọn gió để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam.

Giới thiệu khách tham quan những hiện vật của Trường Sa do bà con kiều bào mang về. (Ảnh: Thu Hà/TTXVN)
Ông Lã Đức Chung, Việt kiều tại Ba Lan, chia sẻ dù biết Trường Sa từ lâu, nhưng chỉ đến năm 2016 mới được đến vùng biển này và sau khi trở về ông hiểu Trường Sa linh thiêng như thế nào. Và từ đó, ông đã tham gia tất cả các hoạt động hướng về Trường Sa.
Còn bà Bùi Thị Thu Minh, Việt kiều ở Đức, Chủ tịch Câu lạc bộ Trường Sa tại Đức, cho biết bà đã thành lập nhóm này ngay sau chuyến thăm Trường Sa vào năm 2016 và đây cũng là Câu lạc bộ đầu tiên tại châu Âu.
Bà tâm sự: "Tôi nghĩ ai đi Trường Sa về đều có cảm xúc như tôi: đi về hàng năm trời vẫn rạo rực mỗi lần nghĩ đến. Mọi người khi chưa đi thì có thể có cách nhìn khác, nhưng đi về rồi ai cũng thấy thêm yêu quê hương, Tổ quốc mình hơn, muốn cống hiến để làm được điều gì đó dù nhỏ bé nhất, góp phần giúp vơi đi sự vất vả hy sinh của quân và dân, những người đã sống trên đảo."
Bà Bùi Thị Thu Minh cũng cho biết chính những chuyến đi đó đã gắn kết những bà con kiều bào các nước lại với nhau, thôi thúc họ cùng chung tay ủng hộ Trường Sa. Việc thành lập Ban liên lạc biển đảo toàn châu Âu cũng là kết quả chuyến đi của nhóm cách đây một năm.
Hội thảo khoa học với chủ đề: "Biển Đông và vấn đề chủ quyền của Việt Nam" tổ chức ngày 10/6 tại Paris cũng chính là tâm huyết của toàn Ban liên lạc. Theo bà, nếu như những người lớn tuổi ở thế hệ của bà thường đi theo hình thức ủng hộ truyền thống như quyên góp tiền giúp đỡ quân và dân đảo Trường Sa, thì các bạn trẻ lại có ý tưởng tổ chức hội thảo.
"Điều này rất tuyệt vời vì nó giúp chúng tôi đạt được mục đích là kết nối, lan tỏa, hành động cùng Trường Sa," bà nhận xét và mong muốn sẽ tổ chức diễn đàn này hàng năm ở các nơi để lan tỏa rộng hơn tới bạn bè quốc tế.
Những chuyến đi này còn tạo nên nguồn cảm hứng để nhiều bà con kiều bào tại Pháp viết thành sách đặc biệt là cuốn "Biển đảo quê hương" của ông Nguyễn Thanh Tòng, hay những tác phẩm hội họa, thơ và bài hát về Trường Sa của Tiến sỹ, nhà văn Trần Thu Dung.
Ông Mai Phan Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài cho biết ủy ban đã tổ chức khoảng 10 đoàn thăm Trường Sa và nhà giàn DK1 với sự tham dự của tổng số khoảng hơn 500 kiều bào đến từ 40 quốc gia.
Qua các chuyến thăm, bà con thấy được sự nỗ lực và kết quả cụ thể mà toàn dân, toàn quân ta đã có được trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo; hiểu được những khó khăn, thách thức và qua đó càng ủng hộ hơn chính sách của Đảng và Nhà nước trong công cuộc bảo vệ chủ quyền nói chung và biển đảo nói riêng.
Đồng thời, bà con kiều bào cũng trở thành sứ giả tuyên truyền những chính sách đúng đắn, thành tựu và thách thức trong công cuộc này cho bạn bè quốc tế; giúp họ hiểu hơn cuộc đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam; giúp các thế hệ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiểu hơn và có sự gắn kết hơn, yêu quê hương đất nước hơn và ủng hộ nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng Tổ quốc nói chung và chủ quyền biển đảo nói riêng.

Bức tranh do họa sỹ trẻ Nguyễn Tuấn Đạt vẽ về Trường Sa đã được bán đấu giá để ủng hộ các hoạt động vì biển đảo của Tổ quốc. (Ảnh: Thu Hà/TTXVN)
Phó Chủ nhiệm Mai Phan Dũng cũng cho biết thực tế, thời gian qua bà con đã đóng góp rất nhiều trong công cuộc xây dựng các công trình trên các đảo, góp phần cải thiện đời sống của chiến sĩ, người dân nơi đầu sóng ngọn gió.
Những đóng góp này đã lên tới hàng chục tỷ đồng. Ông Mai Phan Dũng cho biết thêm: "Tới đây chúng tôi tiếp tục tổ chức các chuyến đi như thế này để tăng cường tình đoàn kết giữa người dân trong nước và kiều bào ở xa Tổ quốc, gắn kết tình cảm giữa các kiều bào và tình yêu quê hương của họ."
Nằm trong khuôn khổ các hoạt động hướng về Trường Sa nhân dịp này, còn có một chương trình giao lưu nghệ thuật giữa bà con kiều bào các nước.
Một bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Ngọc Hân, lấy cảm hứng từ tình yêu biển đảo, cũng được đưa ra trình diễn. Trước đó, triển lãm ảnh và hiện vật về Trường Sa và Hoàng Sa đã được khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và sẽ mở cửa đến ngày 17/6.
Với 30 bức ảnh do các Việt kiều đã từng đi thăm Trường Sa và nhà giàn DK1 thực hiện, cũng như những hiện vật mà họ sưu tập trong các chuyến đi đã mang lại cho người xem nhiều cảm xúc.
Đặc biệt một bức tranh do họa sỹ trẻ Nguyễn Tuấn Đạt vẽ về Trường Sa đã được bán đấu giá. Số tiền thu được trị giá 500 euro đã được tác giả trao tặng Ban tổ chức để ủng hộ Trường Sa.
Theo Vietnamplus.vn
https://www.vietnamplus.vn/giao-luu-giua-cac-kieu-bao-da-tung-den-tham-truong-sa-tai-phap/867723.vnp
|
Chiều 10/5, Hoàng hậu Vương quốc Bỉ Mathilde đến thăm và làm việc tại Trường mầm non Hàm Rồng và Trường tiểu học Hàm Rồng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, với tư cách là Chủ tịch danh dự Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Bỉ.
|
|
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Trung tâm Bảo đảm an toàn hàng hải, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc tiến hành lắp đặt 3 phao đèn báo hiệu tại một số thực thể thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
|
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Hàng nghìn người tham dự Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại thành phố Wroclaw, Ba Lan
Việt Nam quảng bá văn hóa tại WTO Open Day 2026
Đại diện Việt Nam nhận Giải thưởng Cộng đồng cho Công dân Toàn cầu
Kết nối trí thức Việt tại Đài Loan, thúc đẩy hợp tác, đổi mới sáng tạo
Đọc nhiều
Vun đắp tình hữu nghị qua Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines
Hàng nghìn người tham dự Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại thành phố Wroclaw, Ba Lan
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương




